fbpx

Điểm tin tài chính ngày 18/11/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm đầu tuần! Good Morning early birds!
 
Điểm tin tài chính ngày 18/11/2019
 
Một tuần mới khởi đầu với một sự kiện lớn đó là các chỉ số chứng khoán Mỹ đã vượt đỉnh lịch sử mọi thời đại. Lần đầu tiên, chỉ số Dow Jones đạt 28.004 điểm!
 
Đây là một cột mốc thật sự đáng nhớ và điều gì đã thúc đẩy Dow Jones và các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm? Trong khi đó các tài sản phòng thủ khác như Vàng giảm điểm?
 
Điểm tin tài chính ngày 18/11/2019
 
Câu trả lời 1 phần nào đó tôi đã giải đáp với qúy vị ở Meet up Hồ Chí Minh buổi sáng thứ 7 tuần rồi: FED
 
Và, hôm nay chúng ta lại khởi đầu 1 tuần mới, sau đây là một vài những tin tức nổi bật sẽ diễn ra và ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu trong tuần:
 
1. Biên bản cuộc họp của FED – Meeting Minutes in focus: Ngày thứ 4 tuần này (thứ 5 giờ Việt Nam) thì cả làng (nhà đầu tư) sẽ được xem xét chi tiết biên bản cuộc họp FED diễn ra tháng 10 vừa rồi, thời điểm mà FED đã cắt giảm lãi suất.
 
Về cơ bản nội dung của buổi họp thì nhiều điểm tin đã đề cập tới rồi. Và những bài phát biểu gần đây của ông Powell sau 3 lần cắt giảm lãi suất liên tiếp 2019 cũng cho ta một bức tranh rằng FED sẽ không cắt giảm lãi suất thêm nữa mà coi rằng đây là một lãi suất trung tính phù hợp (1.5-1.75%). Và 3 lần cắt giảm lãi suất vừa rồi đóng vai trò như là các khoản bảo hiểm đối với sự giảm tốc tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Mỹ và những bất ổn về thương mại.
 
Tuần này, chủ tịch FED New York John Williams, FED Cleveland Loretta Mester và FED Minneapolis Neel Kashkari cũng sẽ có thêm những bài phát biểu và nhà đầu tư toàn cầu sẽ có thêm nhiều mảnh ghép của các bức tranh để làm sáng tỏ thêm về chính sách tiền tệ của FED trong tương lai.
 
2. Trade-Deal phase 1 giữa Mỹ và Trung Quốc
 
Trong tuần trước, phiên ngày thứ 6 thì Dow Jones đã vượt đỉnh mọi thời đại lên mức 28.004 điểm (khả năng muốn chỉnh lắm mà chưa chỉnh) nhờ vào những comments của cố vấn kinh tế Mỹ ông Larry Kudlow nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã tiến rất gần tới 1 thỏa thuận phase 1 chấp dứt 16 tháng chiến tranh thương mại (cuộc chiến hao tổn giấy mực của báo giới, tổn hại nơ ron thần kinh của nhà đầu tư và làm giảm đà suy giảm kinh tế thế giới…)
 
Về phía Trung Quốc tờ Xinhua ngày chủ nhật cũng đăng tải thông tin rằng 2 bên Mỹ – Trung đã có những trao đổi “đầy tính xây dựng” trong cuộc hội đàm qua phone vào ngày thứ 7, nhưng cũng không cho biết thông tin chi tiết thêm và thời gian sẽ kí kết phase 1.
 
Giai đoạn này, thì những thông tin về Trade giữa Mỹ – Trung Quốc luôn là tâm điểm Media để bảo vệ, đổ lỗi hoặc tán dương sự tăng điểm của thị trường. Hi vọng điều này sẽ sớm kết thúc với 1 phase 1 được kí kết giữa 2 quốc gia.
 
Sẽ kí kết nếu ông Trump và ông Tập thực sự… hoạt động bộ não của mình có… lý trí 😉
 
3. Các số liệu kinh tế của Mỹ, Nhật, và khu vực chung châu Âu sẽ được công bố vào thứ 6.
 
Chỉ số PMI toàn cầu đã tăng 3 tháng liên tiếp; chính vì vậy đã tạo ra lòng tin cho thị trường cổ phiếu và việc chỉ số PMI của các khu vực kinh tế chính công bố ngày thứ 6 cũng cho thị trường thêm tự tin vào bức tranh đã được cải thiện khi FED giảm lãi suất liên tiếp 3 lần năm 2019 và Trade deal giữa Trung Quốc và Mỹ đang có tiến triển.
 
4. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Việc ra mắt 3 bộ chỉ số mới là Vietnam Diamond Index (VN DIAMOND); Vietnam Financial Select Sector Index (VN FIN SELECT) và Vietnarn Leading Financial Index (VN FIN LEAD) có thể sẽ tạo thêm các sản phẩm mới đa dạng hơn cho các nhà đầu tư trên “chợ” HOSE. Nhà đầu tư sẽ có thêm sự lựa chọn.
 
Thị trường tuần vừa rồi điều chỉnh khá là đẹp, thanh khỏan duy trì rất ổn định và ở mức khá chứng tỏ tiền đã lại tiếp tục tìm đến chứng khoán tìm kiếm cơ hội sinh lời khi FED giảm lãi suất 3 lần 2019 và NHTW Việt Nam phát đi tín hiệu giảm lãi suất 0.5% năm 2020 (tôi đoán ngay đầu năm); Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là các quỹ đầu tư đang cơ cấu danh mục rất mạnh và tập trung bán ra các cổ phiếu lớn như VNM – người lính già rất mạnh, ảnh hưởng tới chỉ số nhiều.
 
Về cơ bản, Vnindex qúy 4 vẫn có thể là quý tốt nhất của năm 2019 theo nhận định của nhiều qũy đầu tư và của vài shark tài chính lớn. Có lẽ sẽ là đúng và chúng ta đã trao đổi trong meetup ngày 16/11/2019 tại HCM và sẽ trao đổi ngày 6/12 tại Hà Nội.
 
Thời sự trong nước thì tiếp tục đưa tin (VTV) về sự phát triển kinh tế khi Quốc hội đang họp, luật chứng khoán mới, rồi sự thiếu hụt năng lượng do Elnino tiếp tục kéo dài hết năm 2020 và 2021, có thêm cơ chế nhập khẩu khí LNG đầu vào, an ninh năng lượng phải đảm bảo…thì các bạn biết mình sẽ cần phải làm gì và phải đầu tư làm sao rồi!
 
Chưa hết, một đoạn tin nhỏ cho đầu tuần thêm vui là giờ chứng khoán sẽ có thêm bầu chọn bằng cảm xúc và ít suy nghĩ hơn đến từ ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, diễn viên và cả quản lý qũy 🙂. Tương lai, người ta sẽ tổ chức nhiều hội thảo chứng khoán như thế và… khi tiền nhiều thì mọi thứ sẽ là chân lý và sẽ có nhiều người lắng nghe hùa theo?
 
Khà khà, chúng qúy vị một tuần mới nhiều năng lượng.
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.
 
P/S: Nếu điểm tin của tôi là hữu ích với quý vị và quý vị mong muốn sẽ tiếp tục nhận được các điểm tin này thì hãy comment cho tôi biết và động viên tinh thần chiến sĩ nhé! Cám ơn các bạn!

 

Các viết cùng chủ đề