fbpx

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới – đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!

TÔI ĐÃ SAI! TÔI ĐÃ SAI VÀ TÔI ĐÃ SAI RỒI…

THẬT LÀ MỪNG VÌ TÔI… ĐÃ SAI…

FED ĐÃ CẮT GIẢM LÃI SUẤT LẦN THỨ 2 NĂM 2019, CẮT 0.25% trong cuộc họp ngày 17-18/9 mới kết thúc vài giờ trước đây!

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Tại sao tôi đã sai? Tôi dự báo (kì vọng thấp) nhiều là FED sẽ không cắt giảm đợt ngày 18/9 này mà đợi ngày 11/12/2019). Và dự báo đã sai nhưng trong lòng thì mừng rỡ, bởi vì… có nằm mơ đầu năm 2019 người ta cũng không tin rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất (chứ không phải là đòi cắt giảm tới 2 lần – 3 lần như hiện nay). Thật may là dự báo từ đầu năm của tôi trong video này về KHỦNG HOẢNG KINH TẾ vẫn đúng

Vậy nên, dù sai nhưng vẫn sướng! Vì thường các cụ dạy là kì vọng thấp thì sẽ sướng hơn kì vọng cao rất nhiều! Trong case 18/9/2019 tôi kì vọng rất thấp và… may mắn đã SAI. (Còn muốn hiểu tại sao FED lại quan trọng như vậy tới nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt thị trường chứng khoán, xem CK A bờ cờ phần 7 của tôi ở đây:

Nhờ FED cắt giảm lãi suất mà:

1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã có một phiên lội ngược dòng tuyệt vời chỉ trong 30 phút giao dịch cuối khi lấy lại toàn bộ số điểm đã mất trong phiên

Kết quả cuối phiên: chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng nhẹ 0.03%, Dow Jones tăng 0.13% và Nasdaq giảm 0.11%.

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Đồ thị Ichimoku Kinko Hyo Charts của chỉ số Dow Jones đã cho thấy xu hướng vẫn đang còn tiếp diễn (may quá).

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Quay trở lại với FED, sau cuộc họp 2 ngày thì đêm hôm qua (giờ VN) FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức 1.75%-2% thay vì mức 2%-2.25% như trước kia. Đây là lần cắt giảm thứ 2 trong năm 2019 (như đã nói: đầu năm có nằm mơ cũng không thấy).

Có 2 thành viên trong FOMC (Ủy Ban thị trường mở) ủng hộ bất cứ mức cắt giảm lãi suất nào, một người nữa là ông chủ tịch FED St. Louis thì muốn cắt giảm mạnh hơn (không biết chủ tịch quyền lực nhất FED là FED NEW YORK thì nghĩ gì?), thị trường thì đang muốn có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm nay. (Tuy nhiên, hiện trong 17 thành viên ra quyết định chính sách tiền tệ thì đang tồn tại những bất đồng, 7 người thì muốn tiếp tục cắt giảm mạnh hơn nữa và thêm một lần nữa vào cuối năm nay, 5 người thì cho rằng đây nên là lần cắt giảm cuối cùng năm 2019, 5 người còn lại thì không đồng ý với đợt cắt giảm lần 2 này).

Riêng Tổng Thống Donald Trump thì vẫn rất “to tiếng” nói FED thất bại (failed) và không dám mạnh dạn cắt giảm lãi suất thêm nữa (trong bối cảnh chiến tranh thương mại và sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ, đặc biệt giảm tiêu dùng của NTD Mỹ).

Dù vậy, ông Jerome Powell cắt 0.25% lãi suất cũng đã là “ngoan” và “nghe lời” rồi. Ông biện minh cho quyết định giảm lãi suất của FED không mạnh là vì FED sẽ giảm lãi suất khi cần chứ không phải là giảm để kích thích nền kinh tế luôn. Và ông cũng KHÔNG DỰ BÁO rằng “Nền kinh tế Mỹ sẽ gặp suy thoái; chúng tôi không dự báo sẽ có suy thoái kinh tế Mỹ” (Để phân biệt suy thoái kinh tế, suy trầm kinh tế, khủng hoảng kinh tế, thiên nga đen là như thế nào… đón coi video của tôi về vấn đề này lúc 9.00 sáng chủ nhật tuần này – quay tại Phố Wall).

“Nếu nền kinh tế trở nên xấu đi, thì những đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn có thể sẽ phù hợp”. Ông Powell nói trong cuộc họp báo sau meeting 2 ngày.

“Chúng ta đang đối mặt với một tình hình cần phải giải quyết, nên được giải quyết với một sự điều chỉnh lãi suất nhẹ nhàng”

Khi nói về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, ông Powell cho hay: “Chúng tôi sẽ dựa trên dữ kiện kinh tế vĩ mô chứ không đưa ra lộ trình (cắt giảm hay tăng lãi suất) trước; chúng tôi sẽ ra quyết định trong từng cuộc họp một (meeting by meeting)”. Ông cũng nói FED sẽ ngưng cắt giảm lãi suất khi đã “cắt giảm đủ liều lượng”.

Ngoài việc cắt giảm lãi suất, thì FED có vẻ đang tiến tới gần hơn 1 gói kích thích kinh tế, bơm thêm tiền thông qua việc gia tăng lại các tài sản (mua thêm trái phiếu chính phủ)… Việc làm này có lẽ đang theo “dấu chân” người bạn EU và Nhật Bản. Việc nới lỏng định lượng (bản chất là vậy) lần này có thể diễn ra sớm hơn dự kiến của tất cả mọi người.

US bond Yields 10 năm đã hồi phục sau khi giảm vào cuối phiên.

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Giá dầu lại tiếp tục bình ổn và đã lại giảm giá sau 1 ngày thứ 2 tăng mạnh (giảm hơn 2%).

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Giá vàng thì cũng… tiếp tục tèo.

Điểm tin tài chính ngày 19/9/2019 – FED – nhà cái số 1 thế giới - đã cắt giảm lãi suất lần 2 năm 2019

Nói chung, kết lại 1 câu là đợt giảm lãi suất này… tôi sai mà vui 🙂

2. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam:

Ngày hôm qua thị trường giao dịch tiếp tục hứng khởi với thanh khoản tiền xuống chiếu đạt 3,149 tỉ đồng (mức cao thứ 2 trong 10 phiên trở lại đây). Các quỹ ETFs vẫn tranh thủ cơ cấu trước danh mục, nước ngoài hôm qua mua ròng 52 tỉ đồng.

Thị trường về mặt điểm số vẫn được duy trì khá tích cực với sự vận động cực kì tốt của nhóm cổ phiếu bluechip bị lãng quên 1 thời gian dài đang trở lại về mặt kĩ thuật? Đoán là cổ phiếu nào các bạn? Các bạn thử kiểm tra đồ thị của mã chứng khoán VNM sẽ thấy VNM đang perform (vận động) khá tốt! Và có lẽ nếu index vượt 1.000 điểm thì không thể thiếu vai trò của Vinamilk (“Người lính già” kì cựu của VNindex). Đấy là tôi nói theo kĩ thuật.

Ngoài ra, như nhận định của tôi các phiên trước, các cổ phiếu đang có cơ bản tốt – FA tốt, được hỗ trợ bởi triển vọng quý 3 sáng sủa và một vài các chất xúc tác tốt có lẽ sẽ là điểm đến của tiền!

Tất cả đang ủng hộ cho một đợt tăng điểm tiếp theo sau ngày thứ 5 (chốt PS – với thanh khoản này thì cũng không phải đáng lo ảnh hưởng) và thứ 6 chốt ETFs (không lo luôn vì ETFs funds đang chốt rồi).

Mọi thứ đang ủng hộ index, nhưng còn nhà cái và các tay to sẽ nghĩ gì? Làm gì? Chơi tàu lượn lên rồi lại xuống hay tạo ra một trend mới???

Nice day bạn hữu!

Các viết cùng chủ đề