fbpx

Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đóng cửa với một phiên tăng điểm tốt trên toàn các chỉ số. Đã là ngày tăng số 4/ tổng 5 ngày gần nhất của 3 chỉ số chứng khoán Mỹ.
 
Catalysts cho việc tăng điểm ngày hôm qua đến từ sự hồi phục của cổ phiếu của Boeing trước triển vọng đưa mẫu máy bay 737 Max jet quay trở lại bay sau khi bị cấm bay; đồng thời những khởi sắc ở khu vực của công nghệ và các cổ phiếu ngành bán lẻ.
 
Kết phiên thì chỉ số S&P 500 tăng 0.8%, Dow Jones tăng 0.9%, Nasdaq tăng 0.9%.
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
Hình đồ thị Ichimoku Kinko Hyo của chỉ số Dow Jones cũng cho thấy những sự hồi phục ngắn hạn, tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ đợi trong các phiên tiếp theo với những diễn tiến quan trọng như phát biểu của ông Powell ngày thứ 6.
 
Ngày hôm qua là một ngày rất tốt cho Boeing và các cổ phiếu bán lẻ. Target – cổ phiếu của một hãng bán lẻ lớn đã tăng 20.4% trong một ngày, đây là mức tăng mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay của hãng này, khi những khoản đầu tư cải thiện lại cửa hàng và doanh thu online sẽ mang lại kết quả rất khả quan. Tương tự là hãng bán lẻ Lowe’s và Nordstrom.
 
Giá dầu hôm qua giảm nhẹ, giá vàng coi như đứng yên ở vùng cao.
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
Bond Yield 10 năm đang trên đà ổn định và sẽ tăng nhẹ thời gian tới (tạo đáy).
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
Câu chuyện tạo đáy và tăng nhẹ của Bond Yield sẽ liên quan tới actions của Fed vào 18/9 tới. Với meeting minutes ngày hôm qua đã ra thông báo thì việc đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9 gần như… ĐI VÀO NGÕ CỤT (phải đợi Powell phát biểu hôm thứ 6 ngày).
 
Cơ bản trong meeting minutes (biên bản cuộc họp) của FED tháng 7 có 3 điều quan trọng cần lưu ý.
 
Điểm tin tài chính ngày 22/8/2019
 
a. Fed đã ngừng ngay chương trình hút tiền bằng cách giảm tài sản trên bảng cân đối kế toán từ cuối tháng 7/2019. Sớm hơn 2 tháng so với dự kiến.
 
b. Sẽ không có thứ gọi là Pre-set (lộ trình cắt giảm hoặc tăng lãi suất xác định trước) về chính sách tiền tệ. Tất cả các chính sách tiền tệ ở giữa chu kì (mid-cycle policy) sẽ căn cứ trên những con số Data cụ thể về nền kinh tế Mỹ, và những diễn tiến có xấu đi hay không của nền kinh tế thế giới hay căng thẳng thương chiến Mỹ – Trung đang leo thang…
 
Hiện lãi suất của Fed đang ở mức 2.05-2.25% (sau đợt cắt giảm 25 basis points từ mức 2.25%-2.5% ngày 31/7/2019).
 
c. Việc đoán định việc cắt giảm lãi suất của FED trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, phải đợi phát biểu của Powell ngày thứ 6 này để có clues tốt hơn; tuy nhiên, việc FED trở nên bồ câu hơn với nền kinh tế và chính sách tiền tệ là CHẮN CHẮN.
 
Với lộ trình hiện tại, khả năng không có diễn biến xấu cho nền kinh tế thì 18/9 trái ngược với nhiều dự báo SẼ KHÔNG CÓ VIỆC CẮT GIẢM LÃI SUẤT mà sẽ là cuối năm 2019. Có thể đó là ngày 11/12/2019.
 
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
 
Ngày hôm qua thị trường tăng điểm gần 10 điểm, đạt 994.38 điểm, với thanh khoản cải thiện mạnh đạt 3,293 tỉ đồng tiền “xuống chiếu” trên HOSE và NN mua ròng 113 tỉ. (Bán ròng vẫn là mấy mãn truyền thống như HPG, VJC).
 
Thị trường có vẻ như đang muốn hướng tới mốc 1.000 điểm (mốc tâm lý) một lần nữa.
 
Đồ thị và các chỉ báo của VN30, Vnindex đều cho những tín hiệu đang khả quan.
 
Nhà tạo lập đang kể một câu chuyện gì đó…
 
Còn bạn, cổ phiếu bạn cầm có đang trong dòng chảy của nhà tạo lập không? Có tăng giá không?
 
Chúc bạn may mắn ngày mới!
 

 

Các viết cùng chủ đề