fbpx

Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!
 
Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020
 
DOWJONES TĂNG ĐIỂM MẠNH LẤY LẠI MỐC 20,000 ĐIỂM. MỨC TĂNG MẠNH NHẤT TRONG 1 NGÀY KỂ TỪ NĂM 1993 SAU KHI NHỮNG NHÀ LẬP PHÁP CHO BIẾT HỌ ĐANG ĐẾN RẤT GẦN THỎA THUẬN CỨU TRỢ TÁC ĐỘNG CỦA CORONAVIRUS ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ MỸ.
 
Kì vọng về thỏa thuận đã giúp cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh sau một ngày thứ 2 bị bán tháo và cả tuần tệ hại trước đó khi Coronavirus đã khiến cả nước Mỹ phải cô lập và ngưng trệ (shut-down).
 
Kết phiên chỉ số Dow Jones tăng 11.37%, S&P tăng 9.38% và Nasdaq tăng 8.12%
 
Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020
 
Trên đồ thị Ichimoku Chart của chỉ số Dow Jones cũng chưa cho thấy tín hiệu rõ ràng nào của việc tạo đáy! Theo khảo sát trên twitter của “phù thủy” Mark Minervini thì 80% các response là chưa có đáy dù Dow Jones tăng vọt và ngày hôm qua một số Bottom fishing traders kiếm được lợi nhuận tốt.
 
Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020
 
Quay trở lại với gói kích thích kinh tế 2,000 tỉ đô la của Mỹ nơi mà diễn tiến mới nhất cho thấy các nhà lập pháp của 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã xích lại gần nhau hơn để có được sự đồng thuận. Gói cứu trợ này sẽ cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho những người mất việc và giúp các nền công nghiệp bị ảnh hưởng (dự kiến giải ngân cuối tháng 4 nếu được thông qua).
 
Những kì vọng về gói cứu trợ của giới lập pháp cùng hành động “chơi tất tay” dùng cả súng bắn tăng Bazoooooooookkkkkaaaa của FED (mua trái phiếu doanh nghiệp, rồi cho các công ty vay trực tiếp,… – Theo Mark Minervini thì là dấu hiệu và ‘bóng ma’ của hành động 1929-1930 lại quay lại https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/net-tuong-dong-khong-thu-vi-cua-khung-hoang-tai-chinh-2008-voi-ngay-hom-nay-319587.html thì thị trường đã khá hơn.
 
Tuy vậy, đối với một số những nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp thì họ vẫn đang chờ đợi và chưa vào thị trường thời điểm hiện tại.
 
King Lip, chiến lược gia trưởng của Baker Avenue Asset Management tại San Francisco cho hay “với tất cả những gói kích thích, chúng ta cần một chất xúc tác để thắp lên những ngọn lửa (tăng giá)” “đó có thể là khi (covid-19) ở đỉnh dịch hoặc khi nó bắt đầu đi xuống, tôi nghĩ đó là thời điểm tốt”.
 
Giới đầu tư thì cũng có vẻ hài lòng khi Tổng Thống Donald Trump nói vào ngày thứ 2 rằng ông sẽ cho các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động bình thường sau 15 ngày nữa dự kiến kết thúc vào tuần sau, mặc cho con virus Covid-19 có tốc độ lây lan quá nhanh, không kiểm soát được và các bệnh viện đang không có đủ thiết bị y tế và giường bệnh cần thiết với số ca nhiễm và chết lên kỉ lục!
 
Ôi Donald!!!
 
Ôi nước Mỹ đang phải đánh đổi và lựa chọn: kinh tế hay sức khỏe. Họ đang rối trí và khả năng sẽ lựa chọn kinh tế mặc cho bệnh tình lây lan (ý kiến cá nhân tôi).
 
Ngày hôm qua ngoài việc ra gói mua lại trái phiếu doanh nghiệp của FED (thực chất là để hỗ trợ ngành hàng không là chính) thì cũng có thêm một đề xuất gửi tới Thượng Viện Mỹ nhằm cho những nhà sản xuất máy bay và nguyên phụ liệu máy bay,… được giải cứu với gói cứu trợ tới 40 tỉ đô la. Boeing nhìn thấy cái “phao cứu sinh” này (sau những bê bối của hãng trong cả năm gần đây về sản phẩm) thì hôm qua tăng tứi 21% và là nguyên nhân chính khiến Dow Jones 30 tăng mạnh.
 
Các dữ liệu kinh tế của Mỹ tháng 3 thì quá kinh khủng và các chuyên gia đã cho rằng Mỹ đã bước vào suy thoái kinh tế một cách chính thức.
 
Còn đối với cá Chây Đơ (Traders) thì họ vẫn không chắc chắn về điểm vào thị trường do dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát:
 
“Chúng ta không biết là dịch này khi nào thì đạt đỉnh. Chúng ta không biết cách chữa trị nó, chúng ta chả có vắc xin. Cho nên tất cả những yếu tố bất định đó tạo nên quá nhiều (myriad) những cú sốc (kèm theo sốc) Nancy Perez, quản lý quỹ cấp cao tại Boston Private Wealth ở Miami cho biết.
 
Cá nhân tôi, tôi cho rằng mọi thứ hiện tại về Covid-19 thì quá bất định. Với đà tăng như hiện tại khoảng 10% mỗi ngày số ca nhiễm mới trên thế giới (số lượng chết thì tăng vọt cùng lúc) và hiện thế giới có khoảng 421K ca nhiễm Covid-19 thì khoảng 10 ngày nữa thì thế giới sẽ có 1 triệu ca nhiễm và khoảng 48K người chết toàn cầu (Công thức đơn giản theo lãi kép thôi, đừng phức tạp hóa quá: 421K * 1,1^10 và 18,880 * 1,1^10). Đó là một kịch bản likely là xảy ra với tình hình các con số báo cáo như hiện tại và tính lây lan quá kinh khủng của con Covid-19 này.
 
Ngày hôm qua, có báo cáo của các chuyên gia kêu Ý lập đỉnh về số người nhiễm mới và số ca chết (sau 3 ngày báo cáo giảm) thì ngày hôm qua Ý lại lập đỉnh mới trong 1 ngày với 743 người đã mất! (Chả sung sướng gì cả khi nói thế này #GodBless, nhưng sự thật phải nhìn cho đúng). Thành thử ra, ở Ý và đặc biệt là Tây Ban Nha, Mỹ, Đức, Iran (tăng vọt số ca nhiễm) và đặc biệt là nước Anh phớt tỉnh Ăng Lê phản ứng chậm chạp thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu và chưa thấy có dấu hiệu kết thúc.
 
Tính lây lan của Covid-19 quả thực là ghê gớm. Chỉ đơn giản 1 trường hợp của 1 phi công ở Quận 2, TP HCM đi Buddha Bar thôi mà bao nhiêu người liên lụy và bị “dính chưởng” với ông phi công này! 1 người thôi đấy! Nên với tình hình ở Châu Âu, Anh Quốc và Mỹ (lock down có 3 bang, còn lại các bang khác vẫn không đóng cửa trường học…) thì mọi thứ theo tôi mới chỉ bắt đầu.
 
Oh Donald! Mỹ mở cửa kinh doanh trở lại sau 14 ngày nữa theo tôi là không thể, như tôi đã từng dự báo là Tây Ban Nha phải đóng cửa, giải bóng đá toàn châu Âu đã phải hoãn, Euro đã phải hoãn và kể cả Olympic 2020 ở Nhật Bản cũng đã phải hoãn chính thức ngày hôm qua: https://cafef.vn/thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-olympics-2020-chinh-thuc-bi-huy-co-the-doi-sang-nam-sau-20200324202519828.chn
 
Dù Olympic 2020 dời lại khiến NHật phải chịu một sự tổn thất kinh tế khổng lồ (đã đầu tư 10 tỉ đô la trong 7 năm qua để đón chào sự kiện này) https://vnexpress.net/kinh-doanh/tham-hoa-cho-kinh-te-nhat-ban-neu-huy-olympic-4073540.html
 
Đó là một thảm họa kinh tế! Đọc thêm về Softbank để hiểu: https://vnexpress.net/kinh-doanh/softbank-muon-ban-14-ty-usd-co-phan-alibaba-4073945.html
 
Nhưng người ta phải hoãn vì sức khỏe của người dân và cả của vận động viên.
 
Cho nên, ông Donald muốn mở cửa kinh doanh bình thường trở lại kinh doanh vào tuần sau nữa (sau 14 ngày) https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/tong-thong-my-donald-trump-chong-covid19-tot-nen-kinh-te-my-se-som-mo-cua-tro-lai-319553.html tôi cho rằng đó là lạc quan tếu y chang như La Liga ban đầu hay Ngoại Hạng Anh ban đầu nói sẽ khai mạc lại vào ngày 2/4/2020.
 
Nếu muốn an toàn cho kinh tế thì cứ phải nghe lời của ông Jerome Adams, Tổng y sĩ Mỹ
 
2) Với thị trường chứng khoán Việt Nam: Ngày hôm qua thị trường tiếp tục giảm điểm và NN tiếp tục bán ròng phiên số 31 liên tiếp với trị giá bán ròng rất lớn khoảng 661 tỉ đồng.
 
Quỹ ngoại DC ông Dominic thì cũng có lý giải hoạt động bán ròng này và đề xuất https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/ong-dominic-scriven-viet-nam-co-the-thuc-thi-nhieu-hon-cac-giai-phap-ho-tro-319247.html
 
Thị trường nói chung còn nhiều áp lực, và hôm nay nếu có lên thì cũng… có thể là một cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục.
 
Riêng tôi, tôi đã nói từ đầu năm 2020 cách đây 2 tháng chiến lược của mình và tôi không có làm bottom fishing (vì bottom fishing ở Việt Nam rủi ro hơn gấp nhiều lần, nhiều lần so với Mỹ vì không được mua bán trong ngày phải đợi T3 hàng về..) và vì vậy…tôi sẽ đi đọc sách, cafe đàm đạo (tối đa 3 người) với bạn bè!
 
Vậy thôi, chúc anh em một ngày thứ 4 tốt lành.
 
P/S: Tối nay mà anh em ủng hộ thì sẽ kiến giải trên video cho anh em: TIỀN MẶT LÀ VUA có nghĩa thực sự là gì.
 
Nice day anh em.
 
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.
 

Các viết cùng chủ đề