fbpx

Điểm tin tài chính ngày 27/2/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning
 
Điểm tin tài chính ngày 27/2/2020
 
1) Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã có một phiên “khởi nghĩa” không thành. Sau khi tăng mạnh đầu phiên bulltrap khoảng 1.7% thì cuối phiên áp lực của đội Short và áp lực bán tiếp tục gia tăng và phe bán lại tiếp tục chiếm ưu thế khiến S&P 500 tiếp tục đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày. Diễn biến tương tự xảy ra với các chỉ số Dow Jones và Nasdaq.
 
Kết phiên, Dow Jones vẫn giảm 0.46%, S&P giảm 0.38% và Nasdaq thì nhờ sự trợ giúp của việc tăng điểm của các cổ phiếu công nghệ đã tăng 0.17%.
 
Điểm tin tài chính ngày 27/2/2020
 
Nhìn trên đồ thị Ichimoku Kinko Hyo Charts của chỉ số Dow Jones và kết hợp với Fibonacci thì hiện tại Dow Jones đã có thể bước vào vùng “yên tâm hơn” với những biến động không còn lớn trong thời gian tới, khả năng sẽ loanh quanh ở vùng 26,569 điểm rồi sẽ phục hồi nhẹ (sau đó mới tiếp tục giảm – xác suất cao là vậy).
 
Điểm tin tài chính ngày 27/2/2020
 
Dow Jones cần giảm, Mỹ cần giảm vì quả bóng bơm quá căng cứng và nếu đẹp nhất sau cú giảm là đi sideway và phản ánh trước thông tin FED sẽ không bơm thêm tín dụng kích thích nền kinh tế sau thời điểm tháng 5/2020 và giữ nguyên lãi suất vào năm 2020.
 
Điểm tin tài chính ngày 27/2/2020
 
Tất cả là để chờ đợi 1 đợt bầu cử hăng say từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020. Sau đó tính! Tất cả những điều còn lại là một “ván cược” chính trị lớn!
 
Liên quan đến tin tức về bệnh dịch Covid-19, New York và Mỹ đã bắt đầu những hành động cách ly đầu tiên 83 người đã tới Trung Quốc gần đây (và có thể đã tiếp xúc với Virus). Dù vậy, thì thị trưởng New York ông Andrew Cuomo cho biết hiện chưa có ai nhiễm bệnh ở tiểu bang.
 
FDA của Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng ra một khuyến cáo rằng dịch bệnh Covid-19 có thể trở thành dịch bệnh lây lan toàn cầu và (đương nhiên) Mỹ không thể tránh được.
 
Trên thế giới, các quốc gia như Đức cũng đang “lo sốt vó” để phòng chống Covid-19 và đã thông cáo không còn theo dõi được toàn bộ các trường hợp cách ly và lây nhiễm. Na Uy thì đã có ca nhiêm đầu tiên, Phần Lan, Macedonia cũng vậy…
 
Vấn đề ở Ý, Iran thì ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Ở Ý, cổ động viên dự trận cúp C1 về thì cũng bị nhiễm Virus và thành phố Milan và các thành phố ở phía Bắc nước Ý đang “tiêu điều” (tôi không dùng từ tan hoang vì tan hoang theo định nghĩa phải là liên quan đến chiến tranh, địch hoạ, cướp bóc mới được dùng. Báo chí hơi bị lạm dụng từ “tan hoang” mà chả hiểu nghĩa gốc của nó áp dụng cho trường hợp nào – bệnh nghề nghiệp tí nhé). Tiêu điều là vì nó vắng vẻ, lặng thinh như tờ và nhà nhà đóng cửa.
 
Các phong trào kì thị người gốc Hoa và gốc Á ở Ý đang dâng cao và thậm chí ở châu Âu cũng vậy. Họ mạt sát thậm chí dùng những lời lẽ thù hằn và cả xách động bạo lực (theo nguồn tin báo SCMP, Vnexpress).
 
Có lẽ giai đoạn này là giai đoạn mà không nên đi du lịch đến các nước Âu Châu này (Bản chất người Âu Châu vốn luôn kì thị da vàng gốc Á, nay có dịch bệnh thì sự kì thị càng lớn hơn, đặc biệt người Ý!!!)
 
Phía Hàn Quốc, mọi thứ ở Daegu đang diễn ra bình thường… Sợ nhất là từ bình thường là hàng quán vẫn mở cửa, các hoạt động kinh tế, taxi vận tải,…vì mưu sinh vẫn đang diễn ra. Hàn Quốc cũng chỉ theo dõi giám sát thân nhiệt (nhưng đâu phải ai có thân nhiệt cao mới lây virus?) và tất cả tôi và nhiều nhà quan sát theo dõi thì không đủ độ quyết liệt như Vũ Hán hay Trung quốc để ngăn sự lây nhiễm chéo của Virus. Chính vì vậy, mỗi ngày báo cáo từ Hàn Quốc lại cho thấy sự gia tăng nhanh của người nhiễm mới.
 
Hơn thế nữa, thói quen dùng nhà tắm công cộng, biểu tình của người Hàn Quốc,… khó bỏ. Nên đây thực sự là nơi mà phải theo dõi data nhiều hơn là Trung Quốc hay Hongkong thời điểm này về Covid-19.
 
Những lo lắng ở xã hội thì sẽ phản ánh lên thị trường tài chính, khối lượng giao dịch ngày hôm qua trên sàn giao dịch Mỹ giảm mạnh hơn bình thường (giá giảm, khối lượng giảm thì …chỉ số khả năng sẽ còn giảm sau khi phục hồi).
 
Nói thế mới thấy là tay chơi Goldman Sachs cao thủ. Goldman Sachs và các khách hàng đã thoát hàng đúng vùng đỉnh và sau đó cảnh báo sức nóng của Dow Jones và Virus…từ cả tuần trước đó.
 
Còn bây giờ thì thị trường Mỹ lại “Chúng tôi cần thêm thông tin trước khi thị trường có thể điều chỉnh sâu hơn hoặc tin rằng vấn đề (covid-19) không nghiêm trọng hơn” ông Jason Draho, trưởng bộ phận đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS Global Wealth Management, New York cho hay.
 
Giá dầu ngày hôm qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 đô la/thùng dầu, lần đầu tiên sau gần 2 năm.
 
Lạm phát chắc chắn thời gian tới được kìm cương vì những nỗi lo của Covid-19
 
Giá vàng tiếp tục lững lờ ở vùng cao (nhưng là một trap to hiện tại).
 
2) Thị trường chứng khoán Việt Nam: Điểm số giảm 1.51% phiên hôm qua đưa Index về một ngưỡng gần thấp nhất trong 2 năm vừa qua là 895 điểm, thanh khoản giảm sút, nước ngoài (ôi lại là tay này) bán tiếp -232 tỉ, bán ròng phiên thứ 16/17 phiên gần nhất. Ngày hôm qua, tập trung bán mạnh VNM, HPG, VCB, VHM, MSN.
 
Có lẽ trước tình hình dịch bệnh mới thì quỹ NN cũng cần giữ một lượng tiền mặt phải phân bổ lại?
 
Trước tình hình thế này, bạn nhắn tin hỏi tôi phải làm gì? Tôi đã trả lời bạn rồi “bình tâm, vững tâm trong báo tố, rèn kiếm tâm “sharpen the saw” và tools để tiếp tục chờ đợi những cơn mưa vàng tới”
 
Còn Trading thì phải khéo léo lắm trong thị trường này. Nếu bạn mua, đó là một sự rủi ro không chắc chắn vì nếu ngủ dậy và một điều không kiểm soát được với bạn khi đầu tư đó là, chẳng hạn, “một ca nhiễm virus mới ở Mỹ”, hay Châu Âu, hay đâu đó khiến bạn lại mất đi vị thế? Bạn nhớ lúc này phải thực sự Kiên nhẫn!
 
Chúc bạn một ngày thứ 5 vui!
 
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề