fbpx

Điểm tin tài chính ngày 28/2/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning
 
Điểm tin tài chính ngày 28/2/2020
 
1. Tiếp tục là một ngày bán tháo “dã man” trên thị trường chứng khoán Mỹ. Dow Jones mất 1,190 điểm trong một ngày bán tháo mạnh mẽ vì những lo sợ liên quan tới Virus Corona
 
Và báo chí đang giật tít! Tất cả cho một tấm kịch đã được Goldman Sachs “dàn dựng” (dự báo là đúng nhất) trước đó!
 
Goldman Sachs đúng là bậc thầy thoát hàng và là tay to của mọi tay to. Họ đã có sự cảnh báo, họ cảnh báo và họ làm (Dow Jones và Dầu lửa).
 
Ngày hôm qua, Dow Jones giảm 4.4%, S&P 500 giảm 4.4% và Nasdaq cũng giảm 4.6%.
 
Điểm tin tài chính ngày 28/2/2020
 
Đồ thị Ichimoku Kinko Hyo của Dow Jones thực sự gây bất ngờ khi chọc thủng luôn cả ngưỡng hỗ trợ rất mạnh của chỉ số này. Đúng là chỉ khi nào Thiên Nga đen – Unexpected Event xảy ra cộng hưởng thêm tâm lý lo lắng (được cấu tạo vào bộ não của loài người, kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI Trading) mới tạo ra sự cực đoan 2 chiều như hiện tại. Xuống cực sâu, nhanh và mạnh. Lên cũng vậy.
 
Điểm tin tài chính ngày 28/2/2020
 
Điểm tin tài chính ngày 28/2/2020
 
Lý do cho ngày hôm qua: Bỏ qua toàn bộ những cảnh báo giảm sút về doanh số và lợi nhuận của các hãng bị ảnh hưởng do supply chain toàn cầu, đó không phải là nguyên nhân ngắn hạn và của ngày hôm qua; mà lý do của nó là: Sự lây lan của Covid-19 đang tiến tới mức SIÊU NGUY HIỂM trên toàn cầu.
 
Số ca nhiễm mới của Hàn Quốc liên tục tăng! Ở Châu Á, Hàn Quốc luôn cho mình là một “dân tộc vượt trội” hơn với các dân tộc còn lại nên việc họ “bướng”, “chướng” và không cách ly trong khi dịch đang xảy ra tại Hàn Quốc (vẫn làm việc, vẫn không cản trở di chuyển – dù vắng khách, và thậm chí là còn meeting biểu tình…trong lúc dịch mới xảy ra…) nên hiện tại việc kiểm soát dịch bệnh ở Hàn Quốc là quá khó khăn. Chưa kể giáo phái bí mật thì sự hợp tác với các cơ quan công quyền cũng không chặt chẽ trong việc kiểm soát lây lan của Virus trong cộng đồng tín đồ của mình.
 
Ở Italia, mọi thứ đang khá tệ khi số ca nhiễm tăng hơn 25% ngày hôm qua
 
Ở nước Pháp, số ca nhiễm tăng gấp đôi chỉ trong 1 ngày và quan trọng hơn tình hình nghiêm trọng đến độ mà tổng thống Pháp Macron đã phát biểu “Pháp đang ở trong tuyến đầu của việc chống bệnh dịch và mọi thứ về Covid-19 mới chỉ bắt đầu” tại quốc gia lục lăng này khi thăm các bác sĩ tại bệnh viện tuyến đầu (Vnexpress, dân trí)
 
Tại Iran thì quá tệ, số người chết vì dịch bệnh lên tới gần 10% người nhiễm, đặt lên một dấu hỏi lớn là có thực sự số ca nhiễm của Iran chỉ là 245 người hay phải là gấp 5 lần số này tại Iran. Phó Tổng Thống, và các quan chức Iran cũng nhiễm bệnh. Y tế và chăm sóc y tế của Iran thực sự khó khăn vì đang bị cấm vận kinh tế…
 
Và ở Mỹ, điều khiến cho các chỉ số bị bán tháo ngày hôm qua, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã phát biểu rằng có ít nhất 8,400 người đang bị giám sát nghi nhiễm virus, trong đó có 28 người đã được xác nhận contacted với virus.
 
Điều này đúng như cảnh báo của FDA Mỹ hôm qua, vấn nạn Virus Corona này là không thể tránh khỏi và ở New York thì người ta cũng đã cách ly và thậm chí các phương án của Phó Tổng Thống Mike Pence cũng đã tính tới các phương án mạnh mẽ hơn (kinh nghiệm từ Trung Quốc).
 
Cái chết dở nhất của Mỹ và dịch bệnh này là khó xác nhận ai là người nhiễm “số 0”. Vì bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với Corona Virus ở California “không có lịch sử đi lại và di chuyển liên quan (đi về Trung Quốc)” hoặc “không tiếp xúc với các bệnh nhân đã bị bệnh khác”. Vậy bệnh nó lây lan qua đường nào? Và khi không xác nhận nó lây lan qua đường nào thì cực kì khó kiểm soát.
 
Một thuyết âm mưu kiểu “phải chăng lây lan qua một đường nhân tạo nào đó?” đang là những tranh cãi trên mạng thông tin xã hội.
 
Thực sự thì bây giờ việc kinh tế bị ảnh hưởng bởi Virus Corona thì quá rõ ràng rồi. Không cần nói thì ngành du lịch, ngành vận tải cũng đang bị hit nặng (giá dầu thì về thấp quá trời thấp).
 
Bond Yields của Mỹ ngày hôm qua cũng giảm xuống mức thấp, khi nhu cầu về Bond đã đẩy giá bond lên cao nhất trong 2 năm trở lại đây.
 
Giá vàng, ơn trời, vẫn ở mức cao cao nhưng tăng không mạnh.
 
Nói chung, giai đoạn này mọi thứ sẽ không diễn ra bình thường ở Mỹ nữa khi và chỉ khi Covid-19 được gọi là “an toàn” với mọi người dân.
 
2. Với thị trường Việt Nam: Một sự kiên cường đáng khen của Vnindex ngày hôm qua khi sắc xanh trở lại với thị trường, ở mốc 898 điểm. Thanh khoản ở mức thấp khoảng 3,500 tỉ (thỏa thuận là 877 tỉ ) trên sàn HOSE. NN tiếp tục bán ròng phiên 17 trên 18 phiên gần nhất với số tiền lớn là -239 tỉ đồng ~ gần 10% giá trị giao dịch của sàn HOSE.
 
Khó khăn bủa vây.
 
Và có vẻ như, “hàng hóa’ (cổ phiếu) như stocks bank và các cổ phiếu khác đang chủ yếu nằm trong tay to và tạo lập. Nên họ phải tìm mọi cách để giữ trận.
 
Hi vọng là truyền thống “đi ngược Dow Jones” ngày hôm nay lại tiếp tục được lặp lại 1 lần nữa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Chúc quý vị bạn hữu một ngày tốt lành!
 
P/S: Ngày đòi nợ, Payback Time thì đang trở nên dần dần rẻ hơn, rẻ hơn khi ngài thị trường cuồng loạn vì 1 Event là Virus. Việc chúng ta vẫn nên làm là dùng tư duy cấp độ 2, tư duy duy lý khi đánh giá một vấn đề. Tất cả cần suy xét và bình tĩnh.
 

 

Các viết cùng chủ đề