Đối với thị trường Việt Nam, trước bối cảnh các thị trường phát triển như Mỹ, Âu đang tăng điểm ấn tượng thì việc hút vốn ngoại có vẻ đang gặp khó khăn, đặc biệt là vốn ngoại “nóng” của các quỹ ETFs hay các quỹ P-notes khác. Đơn giản là performance của họ ở bên các thị trường lớn đang quá tốt và FED, cũng như các NHTW các nước đang bơm tín dụng mạnh mẽ thì thị trường chứng khoán còn đạt đỉnh giá mới, trong khi ở Việt Nam nhiều rủi ro hơn (vì nó nằm ở cận biên), thanh khoản thấp và khi thoát hàng thì giá giảm rất mạnh (thanh khỏan yếu)…nên như là một hệ quả trong 3 ngày liên tiếp khối ngoại bán ròng rất mạnh (cảm giác như là đóng quỹ) các cổ phiếu đầu ngành như VNM, HPG, DXG, VIC của Việt Nam. 3 ngày liên tiếp Ngày 4/2: -211 tỉ, Ngày 5/2: -173 tỉ, Ngày 6/2 (hôm qua): -167 tỉ. Việc bán mạnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng index trong thời gian tới nếu nó tiếp tục diễn ra. Vì khả năng hiện tại dòng cổ phiếu Ngân hàng cũng đã thu hút mọi ánh nhìn của nhỏ lẻ (thèm khát) và sợ FOMO và đã đua nhau múc xanh.
Tất cả các emails của các môi giới của các công ty chứng khoán lớn nhỏ gửi ra (cho tôi) đều khuyến nghị các mã CTG, VPB, BID, STB,… (Không biết các bạn có nhận các email tương tự) với những kì vọng game lớn lao.
Trong đầu tư, khi nhận các email này cũng là lúc tôi suy nghĩ, tôi muốn suy nghĩ ở cấp độ 2 (Điều Quan trọng Nhất – Howard Marks).
Chúc các bạn một ngày thứ 5 may mắn và thành công!
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.