fbpx

Điểm tin tài chính tuần 4/5/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm tuần mới và tháng mới!
 
Một tháng mới khởi đầu với một điệp khúc SELL IN MAY AND GO AWAY – BÁN TRONG THÁNG 5 VÀ BIẾN ĐI KHỎI THỊ TRƯỜNG
 
Điểm tin tài chính tuần 4/5/2020
 
Liệu kịch bản này sẽ lặp lại với thị trường thế giới và Việt Nam ở xác suất cao? Chúng ta hãy cùng nhìn nhận các kịch bản và các tin tức kinh tế ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán tuần này nhé! https://www.investing.com/news/economy/economic-calendar–top-5-things-to-watch-this-week-2158938
 
Điểm tin tài chính tuần 4/5/2020
 
1. Tỉ lệ thất nghiệp của nước Mỹ sẽ lên cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây: 16%! 21 triệu việc làm đã biến mất và với hơn 30 triệu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm 18.4% dân số đang ở độ tuổi lao động khiến tình hình kinh tế nước Mỹ đang trở nên bi đát hơn bao giờ hết trước khi kinh tế Mỹ mở cửa trở lại.
 
Vấn đề lớn khi mở cửa trở lại đó là nền kinh tế không phục hồi theo hình chữ V hay W luôn được – theo như dự phóng của FED thì hồi phục kiểu hình chữ W cũng là rất lạc quan.
 
Khi mở cửa trở lại, tâm lý chung của người dân sẽ là dè dặt và tất nhiên, ông nào liều mạng thì vẫn đi mua sắm và đi vui chơi bình thường nhưng đa phần thì sẽ chọn chi tiêu ít đi và đi lại ít để để phòng bất chắc. Người Mỹ sẽ có xu hướng tiết kiệm hơn điều đó cũng là điều chắc chắn trong bối cảnh mà việc làm bấp bênh và bệnh dịch có thể quay lại rất sớm vào cuối thu, đầu đông khi thuốc trị Covid-19 thực sự chỉ rút ngắn số ngày điều trị khoảng tầm 4-5 ngày và chi phí của nó thì cũng đắt đỏ khoảng 4K-5K USD/người nhưng không phải là khỏi hoàn toàn mà vẫn có người sẽ bị chết, tỉ lệ chết vẫn thuộc dạng cực cao (Dĩ nhiên không phải là tỉ lệ chết 2% láo nháo như báo cáo của người Trung Quốc – kiểu báo cáo theo chỉ đạo đâu).
 
Vắc xin thì theo Bill Gates nhanh nhất cũng phải 9 tháng nữa mới có.
 
Liên tưởng hành động mở cửa nền kinh tế trở lại của Mỹ thì sẽ giống như những gì chúng ta đọc trên báo về Thuỵ Điển. Mặc cho các nỗ lực của Chính Phủ nhằm duy trì kinh doanh bình thường và cố gắng tạo miễn dịch cộng đồng (chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước này đã thừa nhận sai lầm vào cuối tuần trước khi theo đuổi chiến lược này) thì nền kinh tế nước này vẫn không khá hơn. Suy giảm kinh tế vẫn rất nghiêm trọng và số liệu kinh tế dường như đang “phản bội” lại họ: https://vnexpress.net/kinh-te-thuy-dien-van-thiet-hai-nang-du-khong-cach-ly-xa-hoi-4093096.html
 
Nói chứ, dịch bệnh thì không có gì nói hay được cả. Số lượng test mà nhiều thì sẽ ra nhiều người nhiễm, như Nga test nhiều nhất châu Âu (4 triệu lượt test gấp 4 lần Anh, Pháp) thì dữ liệu tăng vù vù, còn mấy ông báo cáo ít ít là vì ổng chả test nữa vì 1 là thiếu thiết bị, 2 là sợ dân chúng hoang mang: https://www.worldometers.info/coronavirus/
 
Nên nền kinh tế nói chung còn trượt dài vì các quan điểm chống dịch khác nhau này.
 
2. Bán tháng 5 và đi chơi mãi là quan điểm sẽ được ủng hộ rất nhiều bởi ông Warren Buffett và những hành động gần đây của tỉ phú này khi ngày hôm qua trong đại hội cổ đông, Buffett đã thừa nhận bán toàn bộ cổ phiếu ngành hàng không của Mỹ. Một quyết định đau đớn và ông phải chịu thiệt hại rất nhiều. Số lỗ lên tới 50 tỉ đô la trong quý 1/2020 https://cafef.vn/tap-doan-cua-ty-phu-warren-buffett-ghi-nhan-khoan-lo-ky-luc-gan-50-ty-usd-chi-trong-quy-i-20200502214434232.chn
 
Ông bán sạch cổ phiếu ngành hàng không https://vnexpress.net/warren-buffett-da-ban-het-co-phieu-hang-khong-4093297.html vì ông tin một điều đó là ngành này trong 3-5 năm hoặc thậm chí lâu hơn trong thời gian tới sẽ là ngành mà chỉ đi “phá tiền” của ông (đặc biệt là tiền mặt) hơn là tạo ra tiền. Nguyên văn cụ nói trong link này: https://www.investing.com/news/stock-market-news/berkshire-sells-entire-stakes-in-us-airlines-buffett-2158833
 
“We made that decision in terms of the airline business. We took money out of the business basically even at a substantial loss,” Buffett said. “We will not fund a company that — where we think that it is going to chew up money in the future.”
 
“Chúng tôi ra quyết định này (mặc dù chịu một khoản lỗ lớn)” vì chúng tôi sẽ không dành tiền để đầu tư vào một công ty mà chúng tôi nghĩ là sẽ ‘nhai hết” (chew up) tiền mặt trong tương lai”
 
(Do đó, ông nào đầu tư giá trị ngành hàng không và thấy nó rẻ về giá cả rồi lao vào bắt đáy tính kế lâu dài với Airlines industry thì cũng coi chừng nhé! Ý kiến của bậc thầy đầu tư luôn là đáng xem trọng đấy!)
 
Một lý do chính đáng cho bán tháng 5 đó chính là tiền mặt ông Warren Buffett đã cầm là: 137 tỉ đô la rồi 😀
 
3. Sự manh nha của chiến tranh thương mại lần 2 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một “mồi lửa” cho màn sell -off cổ phiếu trong tháng 5 này.
 
Tổng Thống Donald Trump doạ sẽ đánh thuế các mặt hàng của Trung Quốc 1 lần nữa và lần này lên tới 1,000 tỉ đô la.
 
Ông cho hay khi trả lời phóng viên “Nhiều chuyện đang xảy ra và dù có tôn trọng Trung Quốc thì chúng tôi cũng không vui, rõ ràng là vậy với những vấn đề đang xảy ra và đã xảy ra. Tình trạng tệ hại khắp thế giới trên 183 quốc gia. Và chúng ta sẽ còn có nhiều thứ để nói về điều này (Ý nói việc Trung Quốc không minh bạch về Virus Corona ngay từ đầu). (Đánh thuế) là một sự lựa chọn, đương nhiên vậy”
 
Ông cần một chiến lược mới để giúp mình tái đắc cử vào tháng 11/2020 này và con “dê tế thần” lần này với công chúng Mỹ sẽ là gì? Chiêu bài nào được sử dụng?
 
Chúng ta cũng cùng chờ xem.
 
4. Các sự kiện kinh tế khác cũng được lưu ý như việc các nền kinh tế Âu Châu từ tốn mở cửa trở lại dù vẫn còn đang trong đại dịch như Ý, Đức,… nước Anh thì tè le hạt me nhất khi số người nhiễm và chết còn tăng cao kỉ lục nữa, khi số test mới là hơn 1 triệu người thôi, chả còn dám tính chuyện mở cửa trở lại sớm. Ngoại Hạng Anh, giải bóng đá số 1 hành tinh thì do sức ép bản quyền đang tính đá không có khán giả từ tháng 6, nhưng cơ bản đá thế thì mất vui mà cũng không giải quyết nhiều ngoại trừ đỡ phải đền tiền bản quyền truyền hình.
 
Khó của Nam Cường ra phết!
 
Nói thêm là nền kinh tế Âu Châu thì dự kiến quý 1 sẽ âm khoảng 15-16% GDP growth theo các chuyên gia kinh tế.
 
5. Giá dầu tháng 6 hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn ngày 20/6 liệu có trở lại đà tăng giá? Điều này còn tuỳ thuộc vào việc các quốc gia mở cửa trở lại như thế nào? Và liệu xăng, dầu còn chỗ để chứa hay không? Trong tháng 5-6 này các quốc gia OPEC+ sẽ cắt giảm 9.7tr thùng/ngày nhưng liệu như thế là đã đủ để cứu giá dầu của tháng 6? Rất khó để nói. Có lẽ sẽ không giảm hoảng loạn kỉ lục như trước nhưng lên ngay trở lại là một việc cực kì khó!
 
6. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Với việc bán ròng siêu siêu mạnh của các quỹ ngoại ở thị trường suốt từ ngày 17/4/2020 tới nay thì việc có thể giúp Index lên cao là một điều KHÔNG TƯỞNG.
 
Điểm tin tài chính tuần 4/5/2020
 
Có lẽ, hoà chung với thế giới cùng nhịp giảm sẽ là một sự lựa chọn duy nhất.
 
Cho tới nay các doanh nghiệp niêm yết gần như đã ra báo cáo quý 1 trên sàn HSX, thống kê các kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp trên sàn HSX thì mức giảm lợi nhuận so với cùng kì là -20% (nếu không tính kết quả của VHM lợi nhuận “đột phá” quý 1/2020 nhờ…còn nếu tính cả VHM thì lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc HSX giảm -10%).
 
HPG thì đang có “gánh nặng nợ” 41,000 tỉ đồng (nợ dài hạn và ngắn hạn ở mức khủng nhất trước giờ) https://vnexpress.net/hoa-phat-no-ngan-hang-hon-41-000-ty-dong-4093359.html
 
 
Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ngủ đông chờ qua đại dịch https://vnexpress.net/doanh-nghiep-ngu-dong-cho-qua-dai-dich-4093333.html trong bối cảnh đó thì việc ô tô ế ẩm vì Covid-19 là điều hết sức bình thường: https://vnexpress.net/oto-trong-nuoc-e-am-vi-covid-19-4093321.html
 
Ngân hàng thì đang đau đầu vì tỉ lệ nợ xấu tăng vọt https://www.thesaigontimes.vn/td/303137/ngan-hang-dau-dau-voi-ti-le-no-xau-tang-cao.html
 
Còn các lãnh đạo doanh nghiệp thì cứ thi đua “đỡ giá cổ phiếu” bằng mồm khi đăng kí mua rồi lại không mua đủ số đăng kí hoặc không mua vì lý do “biến động giá không phù hợp” https://vnexpress.net/lanh-dao-the-gioi-di-dong-khong-mua-du-co-phieu-dang-ky-4093287.html Một sự bất tín không hề nhẹ đối với dân làm ăn kinh doanh lớn. Nhất là với một vị chủ tịch mà ai cũng biết là “đàng hoàng” và nó rằng đây là cơ hội sở hữu cổ phiếu “ngàn năm có một”. Chủ tịch dạng xoàng như tôi thì nhỡ có nói mà không làm thì không ảnh hưởng lắm chứ chủ tịch và CEO công ty to mà nói xong rồi không làm là bội tín ghê gớm và nói chung công chúng sẽ nhận ra là “anh ta chả như những gì anh ta nói và những lời nói của anh ta thì cũng chả đáng tin được” thế nên là hãy “tranh đoạt và ngắn hạn với công ty của anh ta như anh ta đang nghĩ thôi là đủ rồi”. (Ơ mà, anh ta biết cổ phiếu anh ta báo cáo quý sẽ rất tốt khi lợi nhuận tăng trưởng đột biến cơ mà nhỉ? Và với người có vài ngàn tỉ thì không thu xếp được vài chục tỉ nghe khó hiểu vãi 😀).
 
Trong bối cảnh Covid-19 xảy ra, những doanh nghiệp kinh doanh không bị ảnh hưởng hoặc giảm nhẹ lợi nhuận là coi như đã thành công.
 
Top 10 đã ra báo cáo giờ phần còn lại có báo cáo thì cũng coi cho có.
 
Thôi điểm tin đã dài, chúc quý vị một tuần làm việc vui và có những quyết định đúng.
 
#4.52020
P/S: Tối nay có Video: Sell in May cụ thể sao nhé quý vị.
 
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề