fbpx

Điểm tin tài chính tuần 6/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!
 
Điểm tin tài chính tuần 6/4/2020
 
Một tuần mới lại bắt đầu và sau đây là một loạt các sự kiện sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu trong tuần này:
 
1. Đại dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến rất phức tại tại Mỹ và trên thế giới khi Tổng Thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ phải chấp nhận một tổn thất về người nặng nề trong dịch bệnh
 
Ông Trump trong một tuyên bố tại họp báo của Nhà Trắng đã nói ông và quốc gia của ông sẽ phải đối mặt với số người chết tăng nhanh trong những ngày tới, cụ thể trong 2 tuần tới
 
“Sẽ có rất nhiều người bị chết” “Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian rất khủng khiếp (trong 2 tuần tới)” “Chúng ta sẽ chưa từng thấy con số tử vong như vậy trước đây, trừ thế chiến thứ nhất hoặc thế chiến thứ 2”
 
Đây là một điều cực chẳng đã khi đích thân Tổng Thống của một siêu cường lớn nhất trên thế giới phải thừa nhận “thất bại” trước đại dịch như vậy.
 
Điểm tin tài chính tuần 6/4/2020
 
Tính đến hết 7h sáng ngày 6/4/2020 thì theo thống kê của đại học John Hopkins thì nước Mỹ đã có 336,327 ca nhiễm Covid (thêm +24,970 ca nhiễm mới ngày hôm qua) và gần 10,000 người đã tử vong do CoronaVirus. Ông Trump và Tổng Y Sĩ Mỹ cho rằng khả năng sẽ có khoảng 100,000-200,000 người Mỹ sẽ bị tử vong vì đại dịch, như vậy mọi thứ sẽ chỉ là bắt đầu? Còn quá xa về thời gian và số người thiệt hại. Hi vọng mọi chuyện không tệ như vậy! #GodBless
 
Mỹ tiếp tục thực thi Social Distancing toàn xã hội nhưng có những bang thực thi, có bang thì không và New York vẫn đang là quả bom phát nổ kinh khủng nhất do mức độ tập trung dân số đông và hệ thống y tế công cộng bị quá tải. Chưa kể các rủi ro tiềm tàng liên quan tới những người vô gia cư tại thành phố này là quá lớn.
 
Trên thế giới thì đã có 69,000 người bị chết vì đại dịch này: https://vnexpress.net/the-gioi/hon-69-000-nguoi-chet-vi-ncov-toan-cau-4080048.html
 
Và với những gì đang diễn ra tại Mỹ và Âu Châu thì chúng ta không khó để nhận ra rằng Anh Quốc với tốc độ lây lan thần tốc của Covid-19 thì khả năng London và Anh Quốc sẽ là tâm điểm của đại dịch thời gian tới.
 
Số lượng ca nhiễm mới “có vẻ như” đang giảm đi trên số báo cáo thống kê chính thức tại Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức,…dù vậy ngoài số liệu của Đức có tính tin cậy cao, số liệu của Ý, Tây Ban Nha, Pháp và cả Anh Quốc vẫn là một dấu hỏi cực lớn y chang tình hình của Iran cách đây hai tuần (khi số ca nhiễm mới giảm theo ngày được 3 -5 ngày gì đấy), khi việc xét nghiệm không được tiến hành rộng rãi và các ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng, hoặc ít nặng thì được cách ly ở nhà. Và chính điều này lại là “bom hẹn giờ” cho những ca tiếp theo. Chính phủ các nước này hiện đã phải nới rộng thêm thời gian cách ly xã hội thêm 2 tuần thậm chí hết tháng 4/2020.
 
Ở Châu Á, sau khi Nhật “bớt số” ca nhiễm để hi vọng tổ chức Olympic 2020 không thành và Olympic 2020 đã bị hoãn thì những số ca nhiễm Covid-19 được công bố đang tăng lên tốc độ chóng mặt và người ta lại đang cảnh báo Tokyo có thể là tâm dịch tiếp theo như New York https://kenh14.vn/covid-19-tai-nhat-ban-tin-xau-ngay-mot-don-dap-tokyo-co-nguy-co-tro-thanh-new-york-thu-2-20200405153845424.chn (Các bạn hữu ở Nhật cẩn thận bảo vệ sức khỏe nhé!)
 
Còn ở Đông Nam Á, Indo và Mã Lai đang vật lộn với dịch bệnh. Nếu bộ trưởng Y tế của Indo trước đây “hài hước” nói đất nước này chỉ cần chăm cầu nguyện là không bị nhiễm covid-19 thì giờ có lẽ ông đã phải hối hận khi nói điều đó, khi mà số ca tử vong và lây nhiễm ở Jakarta tăng lên mỗi ngày, thậm chí người ta còn đang cho rằng Jakarta có thể sẽ tiềm năng như New York hoặc đang che dấu số người bị nhiễm bệnh/tử vong thực tế rất cao: https://vnexpress.net/the-gioi/hoai-nghi-ve-so-tu-vong-do-covid-19-cua-indonesia-4079883.html
 
Ngay cả “cứng” và khoa học trong cách phòng và chiến đấu với Covid-19 như Singapore thì từ ngày thứ 3 tuần này, Singapore cũng tiến hành lock-down toàn bộ đảo quốc sư tử này trong 1 tháng khi đóng cửa trường học, các tiện ích công cộng trong một tuyên bố trực tiếp trên truyền hình cuối tuần của ông Lý Hiển Long.
 
Ở Trung Quốc, người ta cũng đang tranh cãi https://vnexpress.net/the-gioi/nhung-dam-tang-khong-ken-trong-o-vu-han-4079415.html về số người chết thực sự và lo ngại làn sóng thứ 2 của Virus nhập ngoại ảnh hưởng tới đời sống của người dân và kinh tế của nước này. Họ lại siết chặt nhập cảnh biên giới lại 1 lần nữa: https://cafef.vn/trung-quoc-siet-chat-han-che-nhap-canh-tai-bien-gioi-20200405202445514.chn để đề phòng lân lay Covid-19. Thực sự là nan giải.
 
Với diễn biến của dịch bệnh như thế này thì chứng khoán cũng sẽ tiếp tục có những phiên biến động ở múc độ cao kinh khủng, chuyện Dow Jones nay tăng 4% mai giảm 4% là bình thường. Tương tự các thị trường tài chính các nước khác.
 
Một tin vui mùa đại dịch này, đó là tỉ phú Bill Gates đang tài trợ 7 tỉ đô la để phát triển vắc xin cứu nhân loại khỏi đại dịch này: https://cafebiz.vn/video-bill-gates-se-xay-ca-7-nha-may-san-xuat-vac-xin-covid-19-chiu-mat-hang-ty-usd-de-co-vac-xin-som-hon-vai-thang-20200404142443483.chn
 
Theo tỉ phú, khả năng sớm nhất trong 18 tháng nữa, chúng ta sẽ có vắc xin ngừa virus siêu nguy hiểm này.
 
2. Giá dầu tuần này sẽ ra sao nếu cuộc họp OPEC+ ngày thứ 5 lại bị trì hoãn hoặc hủy bỏ?
 
Cuối tuần, cuộc họp OPEC+ lại bị trì hoãn tới ngày thứ 5 khiến cho ngay từ đầu thứ 2 thị trường mở cửa, giá dầu lại đang rớt 9% https://www.cnbc.com/2020/04/05/oil-drops-9percent-following-a-record-surge-last-week-as-opec-meeting-on-a-production-cut-is-delayed.html
 
Chả biết đây có phải là chiêu diễn trò của Nga và Arab Saudi hay không nhưng ông Donald Trump và các hãng dầu đá phiến của Mỹ thì đứng ngồi không yên vì họ sẽ bị phá sản và ông Trump thì mất phiếu bầu cho giai đoạn 11/2020 bầu cử sắp tới.
 
Lại một ván bài chính trị giữa Putin và ông Trump sẽ được đưa lên bàn cân? Và lại có những thỏa thuận ngày thứ 5?
 
Đương nhiên sẽ có, nhưng cái giá của deal sẽ là như thế nào? Còn trên bình diện của tư duy cấp độ 1, người ta chỉ nghĩ tới 1 phần đó là: cuộc chiến giá dầu giữa 2 kẻ đầu têu cuộc chiến là Arab Saudi và Nga? No no no. Cá nhân tôi thì tin rằng có một điều gì đó về chính trị còn lớn hơn cả cuộc chiến giá dầu trên báo.
 
Đương nhiên, ông Donald Trump thì phải có biện pháp “nắn gân” 2 tay chơi sẽ cùng Mỹ quyết định giá dầu khi ông dọa áp thuế nhập khẩu để bảo vệ ngành dầu Mỹ
 
“Nếu phải áp thuế nhập khẩu dầu, hoặc làm điều gì đó để bảo vệ hàng chục nghìn lao động ngành năng lượng và các công ty tuyệt vời của chúng ta, tôi sẽ làm”, Trump cho biết, “Giá dầu thấp sẽ đe dọa công việc của nhiều người”.
 
Lưỡng bại câu thương hay thế nào? Con cờ hiện tại đang nằm trong tay Putin chứ không phải là Arab Saudi và cả ông Trump nữa.
 
Quan sát những vụ thế này mới thấy thú vị và bao công sức học hành về chính trị/xã hội ở trường lớp đã pay off cho những case thực tế đang diễn ra đúng là vô tiền khoáng hậu! (Học chăm chỉ ở trường và đọc sách là một điều rất tốt nhé các bạn).
 
Để xem để xem! Trước mắt traders dầu khí sẽ lao vào một cuộc bet lớn nhất và kiếm chắc lớn cho cả 2 phe short và long (mỗi lần là 8-10% biến động, đặt cửa đúng + margin cao thì 1) được tiền cược lớn 2) ăn đòn và nằm lịm 😀).
 
3. Tình hình kinh tế và việc làm của nước Mỹ và thế giới như thế nào?
 
Đây cũng là chủ đề hết sức được cả thế giới tài chính quan tâm. Dĩ nhiên, tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ còn tăng cao vì lệnh Social Distancing của ông Trump còn kéo dài tới 30/4 cơ.
 
Dự báo là 15% số lượng người Mỹ sẽ thất nghiệp trong quý 2 và GDP của Mỹ sẽ bị giảm -40% (vô tiền khoáng hậu) trong quý 2 này theo báo cáo của ING.
 
Làn sóng thất nghiệp ở Mỹ đương nhiên còn kéo dài: https://vnexpress.net/kinh-doanh/lan-song-that-nghiep-o-my-chi-moi-bat-dau-4079322.html
 
Và thực ra, ảnh hưởng của Covid-19 lên việc làm và kinh tế thì bây giờ không còn là dự báo nữa, mọi kịch bản thì đổ bể cả vì giờ các nước sẽ lo cho sức khỏe cộng đồng nhiều hơn là kinh tế. Ngay cả Thụy Điển “cứng đầu” sau khi nhìn thấy số ca chết tăng chóng mặt trên dân số 10 triệu người thì cũng quay đầu lock-down rồi. Một kịch bản đẹp về kinh tế là Covid-19 sẽ “chỉ” gây thiệt hại 2,000 tỉ đô la cho kinh tế toàn cầu. Còn xấu và lâu thì khoảng 4,100 tỉ đô la https://vnexpress.net/kinh-doanh/toan-cau-co-the-thiet-hai-4-100-ty-usd-voi-covid-19-4079118.html
 
Mọi kịch bản cho nền kinh tế thế giới thì cũng chỉ để tham khảo cho vui: https://vietstock.vn/2020/04/kich-ban-nao-cho-kinh-te-the-gioi-775-743905.htm
 
Ông Paul Krugman tác giả của giải Nobel kinh tế cho rằng : Sai lầm của Mỹ là phủ nhận mức độ nghiêm trọng của virus corona, gói kích thích 2.000 tỷ USD có thể trở thành “quả bom tài chính hẹn giờ”
 
Có nghĩa là nền kinh tế Mỹ và nạn thất nghiệp và mọi việc có thể còn tồi tệ hơn các dự báo rất nhiều!
 
4. Các biên bản họp FED và trái phiếu Coronabonds của Châu Âu cũng được giới đầu tư theo dõi trong tuần này. Xem có gì mới mẻ và khác biệt so với báo chí đã công bố hay không?
 
5. Đối với thị trường Việt Nam: Nỗ lực chống dịch của Chính Phủ đang cho những bước tiến triển tích cực khi Việt Nam đang là điểm sáng về phòng và chống Covid-19 trên toàn cầu với điểm tín nhiệm của người dân dành cho Chính Phủ ở top level cao nhất trên toàn thế giới (Nguồn tin VTV1)
 
Các gói cho người yếu thế đang triển khai:
 
Và hàng loạt các chỉ thị đúng đắn khác.
 
Còn đối với thị trường tài chính Việt Nam, đương nhiên tuần này thì có lẽ các nhà tạo lập sẽ có khả năng không cho giới đầu tư 1 quả black Monday (tôi tin là vậy 😀) như 5 tuần gần đây, dù thanh khoản thì không có gì cải thiện nhiều và tình hình nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn không ngừng bán ròng.
 
Tôi cũng đã nhận định về markets (hiếm hoi lắm mới làm) trong video trên youtube mới nhất của mình ngày thứ 6 vừa rồi và hi vọng nó không quá sai 😀 (các bạn có thể tham khảo và nghe lại)
 
Quỹ nước ngoài thì bán ròng mạnh: https://vietstock.vn/2020/04/pyn-elite-fund-thoai-von-khoi-loat-co-phieu-3358-744335.htm và nói 1 đằng làm một nẻo (khi nói VN đang rẻ nhất thế giới mà bán kinh dị nhất) https://vietstock.vn/2020/04/quy-dau-tu-mua-ban-ra-sao-trong-mua-dich-3358-743907.htm
 
Các công ty trong nước thì loay hoay không biết nên cứu doanh nghiệp hay cứu bộ mặt (cứu giá cổ phiếu): https://vietstock.vn/2020/04/co-nen-cuu-gia-co-phieu-vao-luc-nay-739-743732.htm khi tiếp tục vung tiền để đỡ giá cổ phiếu (chắc do repo-margin vay tiền nên giờ phải đỡ, chứ khó khăn thì tiền mặt là vua và máu của doanh nghiệp hơi đâu để ý mấy cái xanh đỏ trên sàn, trừ khi giá giảm quá về vùng dễ bị thâu tóm?)
 
Giá dầu giảm thì đã làm cho PVN “chịu trận” khi thất thu rất nhiều (dễ đoán)
 
Và các doanh nghiệp thì thực sự khó khăn. Nếu dịch kéo dài thì số doanh nghiệp phải giải thể, phá sản quá nhiều.
 
Các công ty bất động sản thì cũng đang thấm đòn do thiếu đi Cash flow https://cafef.vn/hang-loat-cong-ty-dia-oc-no-thue-hon-100-ty-dong-20200405201448155.chn
 
Và nên nhớ, NHNN đang KIỂM SOÁT RẤT CHẶT CHẼ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN https://tinnhanhchungkhoan.vn/tai-chinh/kiem-soat-chat-tin-dung-bat-dong-san-321344.html
 
Cho nên, đừng mở miệng ra là nói “cổ đất” hay “đất đất đất tăng giá này nọ khi bơm tiền ra nền kinh tế này kia” nhất là trong bối cảnh đất đang ở giá trên mây, vượt giá trị thực quá nhiều, tiềm tàng gây bất ổn xã hội cho nhu cầu nhà ở thực sự của dân với thu nhập chưa cải thiện là bao so với giá đất, giá nhà sốt
 
Cụ thể, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa có văn bản trả lời cử tri liên quan đến thị trường bất động sản và việc kiểm soát tín dụng vào thị trường này.
 
Theo đó, Thống đốc NHNN dẫn số liệu mới nhất cho thấy, đến nay, tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đã được kiểm soát ở mức hợp lý, khi chiếm 32,12% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản, tăng 8,11% so với cuối năm 2018; tín dụng phục vụ tiêu dùng bất động sản chiếm 67,88% dư nợ cho vay lĩnh vực này, tăng 25,69% so với cuối năm 2018.
 
Thời gian qua, để hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, trong điều hành tín dụng, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát tín dụng để hạn chế rủi ro đối với lĩnh vực này, đặc biệt là kiểm soát tín dụng đối với các dự án phân khúc cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, hướng dòng vốn vào nhu cầu thực.
 
Không đùa được với sốt đất, sốt nhà khi mà bài học của Hongkong và Trung Quốc về xã hội đang rất hiện hữu.
 
Còn đối với đại dịch đang bùng phát thì thực phẩm thiết yếu lại đang được quan tâm của tất cả các nước khi Trung Quốc tăng mua gạo Việt gấp 7 lần
 
Đọc thêm:
 
Có lẽ trong đại dịch thì người ta vẫn phải ăn, và sống, trước khi nghĩ tới đi chơi, đồ sang xịn.
 
Thôi, điểm tin của tôi hôm nay hơi dài rồi. Quá nhiều thông tin cho ngày mới, tuần mới.
 
Chỉ mong một kịch bản đẹp (chắc nay đẹp) cho chứng sĩ bớt khổ. Nhưng nhìn lâu dài thì nhiều ông Gurus vẫn cực kì Bear 🙂. Được đến đâu, hay đến đó vậy.
 
Tôi thì… vẫn thế thôi.
 
Nice day & nice week anh em bạn hữu.
 
P/S: Đọc dài quá, mà thấy hay hay thì chào nhau 1tiếng nhé. Cho có khí thê tuần mới.
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

Các viết cùng chủ đề