fbpx

Elon Musk gửi tối hậu thư tới Twitter

Ngày 6/6, theo Reuters, trong một bức email gửi tới, tỷ phú Elon Musk cảnh báo ông có thể hủy bỏ thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, nếu mạng xã hội này không thể cung cấp được dữ liệu về các tài khoản spam và tài khoản ảo.

Nội dung email cho biết Twitter đã “rõ ràng vi phạm nghiêm trọng” nghĩa vụ của mình và Elon Musk được phép bảo lưu mọi quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận mua lại đã ký trước đó. Hồi tháng 3, Elon Musk cho biết ông sẽ tạm ngưng thương vụ này, trong khi chờ Twitter cung cấp thông tin về số tài khoản ảo hiện có của mình.

“Musk tin rằng Twitter đang từ chối tuân theo các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận mua bán một cách minh bạch. Điều này càng làm dấy thêm nghi ngờ rằng công ty đang dấu giếm dữ liệu do lo lắng những gì Elon Musk có thể phát hiện ra nếu tự tìm hiểu”, theo nội dung email.

“Musk tin rằng Twitter đang chống lại và cản trở quyền tiếp cận thông tin của ông ấy”, email từ các luật sư của tỷ phú gốc Nam Phi cho hay.

Trước thông tin này, cổ phiếu Twitter đã giảm 5,5% xuống 37,95 USD/cp.

Nguồn: Vietnambiz

Các viết cùng chủ đề