fbpx

Google Pay tấn công vào thị trường vàng

Google được cho là đang tìm cách nhảy vào thị trường kim loại quý. Đó là khoản đầu tư vào ứng dụng Google Pay với tính năng mới cho phép người dùng tại Ấn Độ mua vàng 9999, 24K. Toàn bộ được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số.

Google Pay với tính năng mới cho phép người dùng tại Ấn Độ mua vàng 9999, 24K
Google Pay với tính năng mới cho phép người dùng tại Ấn Độ mua vàng 9999, 24K

Các phương tiện truyền thông nội địa đưa tin vào cuối tuần trước, Google Pay đã cập nhật trạng điều khoản và dịch vụ liên quan tới vấn đề này.

Ý tưởng về khoản đầu tư mới trên thị trường vàng này cũng tương tự như các ứng dụng khác đã có trước đó tại Ấn Độ như Paytm, PhonePe và ETMoney.

Bản thân dịch vụ này vẫn chưa ra mắt, tuy nhiên các thiết lập dịch vụ cài đặt đã có trên Google Pay với nội dung:

“Google Pay cung cấp nền tảng công nghệ cho MMTC – PAMP (tên của 2 công ty trên thị trường vàng) để cung cấp tính năng bán, giao hàng, mua lại vàng và các dịch vụ liên quan khác. Bằng cách mở tài khoản vàng trên Google Pay, bạn đã đồng ý ủy quyền cho Google Pay truy cập, sử dụng và lưu trữ thông tin giao dịch vàng… nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ trên Google Pay”.

Điều khoản này thể hiện có vẻ như người dùng sẽ có thể mua vàng kỹ thuật số và rồi sau đó có thể bán nó để lấy tiền mặt hoặc vàng vật chất.

Nền tảng đầu tư mới của Google cũng có sự kết hợp giữa MMTC – một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Ấn Độ, cung cấp tài khoản vàng kỹ thuật số và PAMP – một đại lý vàng thỏi có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Các nền tảng đầu tư như vậy đang hoạt động rất tốt ở Ấn Độ. Nền tảng PhonePe báo cáo đã có một bước nhảy vọt lên đến 400% trong các giao dịch trên thị trường vàng kỹ thuật số vào năm ngoái, chỉ trong vòng 5 tháng tính từ khi ra mắt.

Vụ sáp nhập giữa 2 công ty lớn nhất thị trường vàng: Cổ đông Newmont chỉ trích Goldcorp dữ dội.

sáp nhập

Các cổ đông của Newmont là Paulson và VanEck đã có những phát biểu mới nhất, lên tiếng chống lại các khoản thanh toán thái quá đối với các giám đốc của Goldcorp.

Paulson & Co., là công ty nắm giữ 14.2 triệu cổ phiếu của Newmont Mining. Công ty này đã đặt câu hỏi về cấu trúc hiện tại của vụ sáp nhập Newmont-Goldcorp. Paulson đã gửi một bức thư cho giám đốc điều hành của Newmont Gary Goldberg, trong đó có đoạn: “Phần thưởng trị giá 1.5 tỷ đô la dành cho các cổ đông của Goldcorp là không xứng đáng do hiệu suất của Goldcorp là khá kém.”

Bức thư cũng nêu lên rằng các cổ đông của Goldcorp sẽ được hưởng lợi một cách thiếu công bằng từ liên doanh Newmont-Barrick:

“Theo cấu trúc hiện tại, các lợi ích từ giao dịch này sẽ chỉ dành cho các cổ đông của Goldcorp. Giao dịch này sẽ chuyển một phần giá trị đáng kể được tạo ra bởi liên doanh Nevada của Newmont với Barrick sang cho các cổ đông của Goldcorp. Thay vì bảo toàn giá trị này cho các cổ đông của Newmont và sau đó thành lập liên doanh Nevada.

Newmont được định vị để tạo ra giá trị lớn hơn như một thực thể độc lập so với việc mua lại được hoàn thành theo các điều khoản hiện tại”

Theo Paulson, một giao dịch chấp nhận được là một giao dịch trong đó sẽ loại bỏ phí bảo hiểm đối với Goldcorp và phần liên doanh tại Nevada phải được dành riêng cho Newmont.

Thị trường vàng: những ồn ào xoay quanh vụ sáp nhập lớn nhất thế giới

Bên cạnh đó, VanEck, một trong những cổ đông lớn nhất của Newmont, cũng lên tiếng chỉ trích về vụ sáp nhập giữa Newmont và Goldcorp như sau:

“Tôi nghĩ Paulson có quan điểm đúng. Tôi nghĩ rằng phân tích của Paulson là khá gay gắt, nhưng tôi nghĩ rằng họ có một ý tưởng đúng đấy chứ. Tôi không nghĩ rằng các cổ đông nên ủng hộ lối sống xa hoa của các giám đốc điều hành của Goldcorp. Và thứ hai, các cổ đông Goldcorp không thể được hưởng các lợi ích từ liên doanh Nevada được vì nó không nằm trong thỏa thuận”.khai thác vàng

Đồng thời, Tập đoàn quản lý đầu tư British Columbia (BCI), nắm giữ cổ phần nhỏ tại Newmont và 3,85 triệu cổ phiếu của Goldcorp, cho biết rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại việc sáp nhập như hiện tại.

“Đây là một điều không phù hợp với nguyên tắc quản trị chi trả hiệu suất và tạo tiền lệ đáng lo ngại trong thị trường vàng”.

Theo thỏa thuận với Newmont, nếu việc sáp nhập được thông qua, Chủ tịch Goldcorp Ian Telfer sẽ có quyền nhận khoản trợ cấp hưu trí thanh toán một lần từ Goldcorp tương đương khoảng 12 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức trợ cấp hiện tại là khoảng 4,5 triệu USD.

Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu về việc sáp nhập đang nhanh chóng đi đến hồi kết. Các cổ đông của Goldcorp dự kiến ​​bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 4 và các cổ đông của Newmont vào ngày 11 tháng 4.

Nếu quá trình bỏ phiếu thành công, việc sáp nhập sẽ tạo ra công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới trên thị trường vàng.

Nguồn: Tổng hợp bởi VnRebates

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề