fbpx

Học cách đọc và đầu tư chứng khoán trong trại giam

Chẳng ai có thể tưởng tượng được việc đi học về thị trường tài chính trong trại giam. Vậy mà ở nhà tù San Quentin tại California, Curtis Carroll lại làm được điều đó. Carroll hiện là một nhà đầu tư chứng khoán thành công, anh là chuyên gia tài chính đầu tiên mở lớp học tài chính cho các phạm nhân đằng sau song sắt nhà tù. Ở tuổi 36, Curtis Caroll đã trải qua hết tuổi trẻ của mình trong trại giam và anh còn phải chịu án cho đến 54 năm nữa.

Caroll bị bắt vào năm 17 tuổi do phạm tội giết người. Anh vẫn chưa biết đọc, biết viết kể từ thời điểm chịu án. Carroll lần đầu biết về thị trường tài chính khi người bạn chung phòng giam kể cho anh nghe chứng khoán. Đó có lẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của Curtis Carroll.

Trong trại giam, Carroll không thể kết nối Internet. Anh bắt đầu học đọc và viết chữ qua những mẩu tin tức trong các tờ báo được truyền tay nhau trong trại giam. Anh đọc hết tất cả báo mà mình có được từ tờ Wall Street Journal, USA Today và Forbes; và đầu tư bằng cách gọi điện thoại cho người thân trong gia đình.

Phi vụ thành công đầu tư đầu tiên của anh là vào các cổ phiếu xu có mức độ rủi ro cực cao. Cho đến hiện nay, Carroll đã thực hiện hàng ngàn vụ đầu tư. Anh hiện có một máy tính xách tay riêng có trang bị thông tin giao dịch cổ phiếu của hàng trăm công ty.

Curtis Carroll hiện còn mở một lớp học về tài chính trong trại giam San Quetin. Lớp học của anh giúp phạm nhân hiểu được vai trò của tiền bạc, tài chính và cách quản lý rủi ro.

Với nhiều phạm nhân, lớp học của Curtis Carroll như một sự khai sáng mới cho cuộc đời họ. Lần đầu tiên, họ có thể biết được kiến thức về tài chính, đặc biệt là kiến thức đầu tư có thể giúp ích rất nhiều cho họ trong cuộc sống.

Suy cho cùng, ham muốn vật chất có thể khiến người ta trở nên tệ đi nhưng nếu biết vận dụng đúng cách, bạn có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, dù họ đã từng phạm những lỗi lầm khó ai có thể tha thứ.

Nguồn: TraderViet

Các viết cùng chủ đề