fbpx

Jesse Livermore: “Trên thị trường chỉ có hai loại cảm xúc đó là lo sợ hoặc hy vọng”

Đây là một câu nói nổi tiếng của huyền thoại đầu cơ Jesse Livermore chia sẻ kinh nghiệm của mình đến những nhà đầu tư muốn chiến thắng thị trường. Thật lạ khi giữa vô vàn cảm xúc của con người thì Livermore chỉ yêu cầu mọi người quan tâm đến hai trạng thái đó là LO SỢ và HY VỌNG.

Đầu tư dựa trên cảm xúc sẽ chỉ mang đến kết quả thua lỗ và sẽ thật tệ hại khi nhà đầu tư không kiểm soát được cảm xúc của mình khi giao dịch.

Trong bài viết này sẽ giải thích tại sao Jesse Livermore lại có thể khẳng định một điều chắc chắn như trên rằng trên thị trường chỉ có hai loại cảm xúc đó là lo sợ hoặc hy vọng và những sai lầm của nhà đầu tư khi đối phó với hai cảm xúc trên.

MỐI QUAN HỆ GIỮA HY VỌNG VÀ LO SỢ

MỐI QUAN HỆ GIỮA HY VỌNG VÀ LO SỢ

Kết quả sau mỗi lần vào lệnh đó là gì? Có phải một là tài khoản của bạn có thêm tiền và hai là nó rơi vào tay người khác hay không? Khi chúng ta mất tiền thì trạng thái lo sợ xuất hiện và ngược lại khi đang ở thế thắng thì mọi người lại hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng mang lại lợi nhuận lớn hơn.

Giữa hai trạng thái lo sợ và hy vọng luôn có sự tương tác qua lại, sự liên kết này rất bền chặt và đôi khi nó làm cho nhà đầu tư cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục chuyển đổi cảm xúc của mình dựa trên biểu đồ giá.

Có phải khi đầu tư, các bạn cũng đã từng trải qua trường hợp thế này: Khi giá rớt vì lo sợ mà bán ngay nhưng cũng lúc hy vọng giá sẽ phục hồi nên tiếp tục giữ lại hoặc khi giá đang lên thì hy vọng giá sẽ tăng tiếp và chưa vội bán nhưng cũng có lúc lại sợ việc giá đảo chiều nên vội chốt lời kiếm tí đỉnh.

Đó mọi người thấy không giữa hai cảm xúc này luôn dính chặt lấy nhau và nó phụ thuộc rất nhiều đến kết quả cuối cùng trong mỗi lần vào lệnh.

TẠI SAO MỌI NGƯỜI LUÔN LÀM ĐIỀU NGƯỢC LẠI GIỮA HY VỌNG VÀ LO SỢ?

Jesse Livermore hiểu được tầm quan trọng của cảm xúc khi giao dịch vì vậy ông luôn cố gắng không để cảm xúc lần áp mình trong mỗi lần vào lệnh. Ví dụ như tại sao mọi người lại luôn chờ đợi, hy vọng vào điều giá cổ phiếu sẽ phục hồi khi họ đã lỗ đến 10%?

Trong trường hợp này có nên tiếp tục đặt niềm tin vào cổ phiếu này hay nên cắt lỗ ngay để tránh thua lỗ nặng nề hơn? Điều tốt hơn trong trường hợp này là nên cắt lỗ ngay chứ không nên tiếp tục hy vọng giá cổ phiếu sẽ quay đầu.

Còn khi giá cổ phiếu tăng, nhiều người có xu hướng bán ra ngay vì lo sợ mất đi khoản lợi nhuận đó mặc dù điều chúng ta nên làm lúc này là giữ cổ phiếu đó lại và hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Vậy đấy, nhà đầu tư luôn nhầm lẫn giữa việc hy vọng và lo sợ dẫn đến những kết quả không được như mong muốn.

VẬY PHẢI LÀM SAO ĐỂ KHẮC PHỤC ĐƯỢC HẠN CHẾ NÀY?

Chúng ta đều là những người bình thường mà con người thì phải có cảm xúc vì thế trong những quyết định đầu tư chắc hẳn sẽ có một phần yếu tố tâm lý tác động vào. Việc chối bỏ hoàn toàn cảm xúc khi giao dịch là điều không thể mà nhà đầu tư chỉ có thể khắc chế chúng bằng những nguyên tắc hoạt động của thị trường.

Không mua bán dựa trên quan điểm cá nhân hay quá đề cao cái tôi của mình lên, chỉ có như vậy nhà đầu tư mới có thể tiến xa hơn với thị trường Tài chính này. Hãy bám sát theo kế hoạch và nguyên tắc khi giao dịch, nếu một cổ phiếu nào đó vượt quá mức rủi ro bạn đặt ra hãy bán nó đừng chần chừ gì hết.

Không nên hy vọng và đặt cược vào điều quá rủi ro có thể khiến tài khoản nhà đầu tư thua lỗ nghiêm trọng và ngược lại đừng lo sợ khi giá đang đi đúng hướng dự đoán mà bán ra vội.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm cuốn sách:

Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to trade in stocks

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề