fbpx

Nữ Giám đốc Google bận rộn còn dậy sớm lúc 5h30 để tập thể dục được tại sao bạn lại không?

Lilian Rincon hiện là Giám đốc sản phẩm của Google Assistant và cô đang quản lý một nhóm gồm 20 người tại trụ sở của Google ở Mountain View, California.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Trước khi đến với Google cách đây hai năm, Rincon đã từng làm việc cho Skype và Microsoft. Mới đây, tại một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ diễn ra ở San Francisco, nữ giám đốc cho biết cô đã thử nghiệm các tính năng của trợ lý cá nhân ảo Assistant trong chính những hoạt động thường ngày của mình.

Dưới đây là một ngày điển hình của Rincon theo chia sẻ của cô với Business Insider:

Lilian Rincon hiện đang sống cùng chồng và hai con ở San Carlos, California.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Hàng ngày, cô đều thức dậy lúc 5:30 sáng để tập yoga và chuẩn bị trước khi hai bé Hudson, 5 tuổi và Bela, 2 tuổi thức dậy lúc 6:15.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Rincon thường giúp Bela buộc tóc trước khi đi học. Mỗi ngày cô lại thử một kiểu tóc mới cho con gái.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Sau đó, cô trang điểm nhờ sự trợ giúp của màn hình thông minh Home Hub.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Nếu có thời gian, cô sẽ làm đồ uống gồm bơ đậu phộng, sữa hạnh nhân, chuối và cải xoăn để có một khởi đầu lành mạnh cho ngày mới.

Túi làm việc của Rincon thường có máy tính, ví, điện thoại, dây buộc tóc và son môi. Ngoài ra, cô còn mang theo mũ len khi trời trở lạnh.

Rincon lái xe đưa hai con đến trường và cả hai đều rất thích yêu cầu các bài hát trong suốt quãng đường.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Cô tạm biệt các con rồi đến khuôn viên của Google ở Mountain View.

Tùy thuộc vào tình trạng giao thông, Rincon đến nơi làm việc trong khoảng thời gian từ 8:30 đến 9:30 sáng. Việc đầu tiên cô làm là lấy một ly sữa hạnh nhân từ quán cà phê, một trong những đặc quyền của nhân viên Google.

Tiếp đó, cô giải quyết công việc qua email trước khi tham gia cuộc họp đầu tiên trong ngày.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Rincon cho biết thông thường, mỗi ngày cô có từ 10 đến 12 cuộc họp. Nhóm của Rincon đang xem xét các mục tiêu sản phẩm của họ trong quý này.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Không phải lúc nào Rincon cũng có nhiều thời gian cho bữa trưa nhưng khi có thể, cô rất thích những bữa ăn cùng đồng nghiệp. Khi đó, cô vừa có thể trò chuyện với mọi người lại vừa cập nhật được tình hình hợp tác của nhóm mình với các nhóm khác.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Một điểm thú vị ở Google là nhân viên không cần phải đi cầu thang mà họ có thể trượt xuống để ăn trưa.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu
Mỗi quý một lần, Rincon đều tham dự các sự kiện như hội nghị thượng đỉnh về công nghệ, nơi cô phát biểu về cách xây dựng sản phẩm và nhóm làm việc.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu
Cô nói: “Tôi thực sự yêu công việc của mình. Tôi đã gắn bó với Google Assistant kể từ năm đầu tiên bắt đầu và thật tuyệt vời khi tìm ra được chiến lược phát triển tính năng sản phẩm“.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu
Rincon hoàn thành công việc trước 5:30 chiều và về nhà trong khoảng thời gian từ 5:45 đến 6:30, cùng thời điểm với chồng của cô. Người giúp việc của họ có nhiệm vụ đón bọn trẻ và giúp chuẩn bị bữa tối. Hai vợ chồng Rincon có nguyên tắc không dùng điện thoại hay máy tính bảng để dành thời gian cho các con.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Rincon thích nấu ăn với sự trợ giúp của màn hình thông minh, một trong những tính năng mà nhóm của cô xây dựng trong năm nay.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu
Sau khi cho các con đi ngủ lúc 8:00 tối, Rincon kiểm tra email công việc một lần nữa. Cô nói: “Tuy không tốt nhưng cả tôi và chồng tôi đều có thói quen khó bỏ này”.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu
Rincon tiết lộ thêm rằng cô hay trả lời email cùng một ly rượu vang bên cạnh. Hai vợ chồng cô thường online trong một hoặc hai giờ và đi ngủ lúc 11:00 đêm. Ngày hôm sau, mọi thứ lại diễn ra theo đúng tuần tự mỗi ngày.

Nữ Giám đốc Google dậy từ 5:30 sáng để tập yoga, hôm nào cũng dự 12 cuộc họp và kết thúc ngày làm việc bằng một ly rượu

Nguồn: CafeF

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề