fbpx

Mỹ trừng phạt ‘Thung lũng Silicon’ của Nga

Mỹ áp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực tài chính và công nghệ Nga, trong đó có một khu công nghệ được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Moskva.

Tổ chức phi lợi nhuận Skolkovo Foundation, khu công nghệ Technopark Skolkovo và Viện Khoa học Công nghệ Skolkovo (Skoltech) bị đưa vào danh sách đen vì “đang hoặc đã hoạt động trong lĩnh vực công nghệ của kinh tế Liên bang Nga”, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8. Washington trừng phạt Viện Vật lý và Công nghệ Moskva vì “hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và vật tư liên quan”, đặc biệt là phát triển UAV để quân đội Nga sử dụng.

Mỹ hạn chế thị thực với 893 quan chức và quân nhân Nga vì liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine, 31 quan chức nước ngoài vì ủng hộ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Washington không nêu quốc tịch của các quan chức này.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói Mỹ muốn “cô lập hơn nữa ngành quốc phòng và công nghệ cao Nga, hạn chế khả năng đóng góp của họ cho cỗ máy chiến tranh của Moskva”.


The Russian flag flies over the Embassy of Russia in Washington, U.S., August 6, 2018. REUTERS/Brian Snyder
Quốc kỳ Nga tại đại sứ quán Nga ở Washington, Mỹ, ngày 6/8/2018. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố loạt biện pháp nhằm vào “giới tinh hoa có liên hệ với Điện Kremlin, một công ty lớn đa quốc gia và một du thuyền”. Giới tinh hoa và công ty này tạo ra doanh thu đáng kể cho Moskva.

Du thuyền bị trừng phạt là Alfa Nero, gắn cờ quần đảo Cayman, của Andrey Guryev. Guryev là nhà sáng lập PhosAgro, công ty phân bón hóa học hàng đầu Nga. Ông được Bộ Tài chính Mỹ mô tả là “có mối quan hệ thân cận” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

MMK, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Nga, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Viktor Rashnikov, công ty con của MMK ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có tên trong danh sách đen.

“Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ để đảm bảo giới tinh hoa Nga và những người ủng hộ Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm vì liên quan đến cuộc chiến làm vô số người thiệt mạng”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói.

Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách “giới tinh hoa” là Alina Kabaeva, cựu vận động viên thể dục nghệ thuật Nga. Bà bị trừng phạt vì từng là quan chức chính quyền Nga và đứng đầu National Media Group, “một tổ chức in ấn, phát thanh, truyền hình ủng hộ chính phủ Nga”.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa có bình luận về các động thái trên.

Mỹ cùng đồng minh đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt, trong đó có nhằm vào các ngân hàng lớn của Nga và Tổng thống Putin, để đáp trả Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2.

Nga nhiều lần khẳng định quốc gia này sẽ đứng vững giữa sóng trừng phạt và không thay đổi đường lối của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/7 nói các nước phương Tây đang chạy đua để đối phó Nga, nhưng họ không còn biện pháp gây áp lực nào với nước này.

Hà An (Theo RT, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường – Edward Thorp

Từ sòng bạc Las Vegas tới phố Wall

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề