fbpx

Nghe sách nói – Xu hướng đọc sách của người trẻ thời 4.0

Thích nghi với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển văn hóa đọc của cộng đồng, nhiều bạn trẻ hình thành thói quen đọc sách mới là nghe sách nói – phương thức đọc sách với những tính năng ưu việt phù hợp nhu cầu cuộc sống hiện đại, tiện ích cho người không có nhiều thời gian nhưng muốn trau dồi kiến thức.

Sách nói - Xu hướng đọc sách của người trẻ thời 4.0

Sách nói (audio book) là gì?

Sách nói là loại sách được chuyển nội dung từ dạng văn bản sang dạng âm thanh thông qua giọng đọc của con người. Sách nói vốn ra đời từ năm 1932 tại Mỹ với mục đích nhân văn là dành cho người khiếm thị hoặc người cao tuổi. Giờ đây, sự phát triển của công nghệ đã thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của con người, sách nói do đó ngày càng phổ biến và được nhiều người trẻ sử dụng.

Tại sao sách nói là xu hướng đọc sách mới?

Một ưu điểm vượt trội và khác biệt của sách nói mà khó có một loại hình sách báo nào có thể sánh được, đó chính là tính đa nhiệm. Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến không ít người ca thán rằng họ không có thời gian để đọc sách. Trong trường hợp này, sách nói là lựa chọn tối ưu nhất. Chỉ với sách nói, độc giả có thể thưởng thức cuốn sách bằng cách vừa nghe vừa làm việc nhà, lái xe, tập thể dục hay cả khi tắm. Như vậy, chỉ với một quỹ thời gian mà ta có thể hoàn thành hai công việc.

Chưa kể, internet kết nối khắp mọi nơi cũng khiến nhiều người mất đi khả năng tập trung. Nhiều độc giả thừa nhận ngồi đọc sách trong một thời gian là rất khó và thường bị xao nhãng bởi điện thoại, cuộc gọi, tin nhắn, mạng xã hội. Sách nói do vậy cũng giúp độc giả có thể thư giãn và thoải mái hơn trong việc tiếp thu, không cần đọc cũng giúp mắt nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc với các thiết bị điện tử.

Sách nói còn mang lại cho độc giả một thói quen từ cách đây hàng nghìn năm: trước khi có chữ viết, loài người thường kể chuyện cho nhau nghe. Mà những gì đã là thói quen hiện hữu hàng nghìn năm thì càng dễ dàng trở thành điều tự nhiên. Vậy nên, có thể nói sự phát triển của sách nói chính là phát triển thuận theo tự nhiên.

Dù thị trường sách nói hiện nay còn nhỏ nhưng có tiềm năng tăng trưởng tốt, bởi Việt Nam chúng ta là quốc gia đang phát triển, nhịp sống nhanh, và ở đó có rất nhiều người muốn trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi. Một số chuyên gia lạc quan cho rằng loại hình sách nói thậm chí có thể trở thành “đứa con vàng” của ngành công nghiệp sách.

Bắt nhịp xu hướng này, đội ngũ Happy Live cũng đã ấp ủ dự án sách nói trong suốt 1 năm qua và cho ra mắt ứng dụng Happy Station nhân dịp kỷ niệm hành trình 5 năm chuyển mình.

Hy vọng sự cộng hưởng của sách nói và sách giấy sẽ cho độc giả thêm nhiều sự lựa chọn cũng như góp phần nới rộng cộng đồng người yêu tri thức Việt Nam.

Ứng dụng sách nói Happy Station

Các viết cùng chủ đề