fbpx

Ngoài tiền nếu đã sống trên đời vẫn phải có những thứ này: Hãy xem bạn đã đủ?

Dù chỉ thiếu một thứ, chúng ta cũng nên nhanh chóng bổ sung cho đủ để cuộc sống trở nên ý nghĩa.

6 thứ không thể thiếu nếu đã sống trên đời: Hãy xem bạn đã đủ?

1. Không thể thiếu chữ “đức”

Con người sống trên đời vốn dĩ đã là mệt mỏi, thiếu gì thì thiếu cũng không được thiếu chữ “đức”, thiếu chữ “lương tâm”.

2. Không thể thiếu chữ “tình”, con người sống trên đời cũng là vì một chữ “tình”

Thuở nhỏ, chúng ta coi trọng tình bạn, bởi vì tình bạn đem lại cho chúng ta niềm vui; thanh xuân, chúng ta coi trọng tình yêu chân thành, bởi vì tình yêu đem lại cho chúng ta hạnh phúc; trưởng thành, chúng ta coi trọng tình thân, bởi vì tình thân là thứ quan trọng nhất đời người.

Vì chữ “tình” đó, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

3. Không thể thiếu tiền

6 thứ không thể thiếu nếu đã sống trên đời: Hãy xem bạn đã đủ?

Có người sẽ cho rằng, có thể thiếu tiền nhưng không thể thiếu “đức”. Tuy nhiên, tiền cũng là thứ không thể thiếu.

Thiếu tiền, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải mất đi nhiều thứ; thiếu tiền, điều đó có nghĩa là trong những tình huống cấp thiết, chúng ta phải đi vay mượn.

Đời người thiếu tiền, sẽ chẳng có mấy lúc được vui. Tiền, không cần quá nhiều, đủ tiêu là được nhưng không thể không có.

4. Không thể thiếu chữ “yêu”

6 thứ không thể thiếu nếu đã sống trên đời: Hãy xem bạn đã đủ?

Làm người, luôn cần phải biết chữ “yêu”. Chúng ta yêu bản thân bởi trên thế giới này, chỉ có chính ta mới không phản bội lại bản thân, chỉ có bản thân ta mới thực sự yêu thương chính mình.

Chúng ta cũng cần yêu người khác, yêu không chỉ là tình yêu mà còn là sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc.

5. Không thể thiếu niềm vui

6 thứ không thể thiếu nếu đã sống trên đời: Hãy xem bạn đã đủ?

Đời người, thứ mà bất cứ ai cũng mưu cầu, theo đuổi, đó chính là niềm vui mỗi ngày.

Không có niềm vui, cuộc đời mối người chỉ còn là bóng tôi, không vui vẻ, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên vô nghĩa.

Con người sống trên đời, không thể thiếu niềm vui, chẳng có gì là quá to tát, hãy cứ nở nụ cười, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

6. Không thể thiếu chữ “thọ”

Khỏe mạnh là tài sản qúy giá nhất cuộc đời mỗi con người, cho dù bạn là ai đi chăng nữa. Khỏe mạnh là tiền đề quan trọng để con người phấn đấu, là mục tiêu mà con người theo đuổi.

Nếu không có sức khỏe, sở hữu bao nhiêu tiền cũng chẳng để làm gì; nếu không có sức khỏe, thành công cũng trở nên vô nghĩa.

Sức khỏe không còn, tiền có thừa cũng không mua lại được. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ không có tất cả.

Nguồn: vnwriter

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Kiếm tiền bền vững từ thị trường chứng khoán

Bộ sách Kiếm tiền bền vững từ thị trường chứng khoán

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề