fbpx

Những món đồ bình dân yêu thích của các tỷ phú

Dù là những người giàu có nắm trong tay tài sản hàng tỷ đô, nhưng các tỷ phú luôn xem những món đồ này là vật “bất ly thân” dù đó chẳng phải là những món đồ đắt giá. 

Kính râm Jeff Bezos

Kính râm Jeff BezosKính râm Jeff Bezos
Kính râm Jeff Bezos

Trong các bức ảnh chụp Bezos đeo kính mát, ông trông giống một phi công hơn tỷ phú công nghệ. Đó cũng chính là tên gọi style kính mà người giàu nhất thế giới ưa chuộng. Kính aviator (còn gọi là kính phi công, kính chuồn chuồn…) được đánh giá là không bao giờ lỗi mốt; chiếc mà chủ nhân Amazon đeo trong bức ảnh nổi tiếng mang nhãn hiệu Garrett Leight Van Buren, loại có thể gập đôi và trị giá 365 USD (8,5 triệu đồng).

Áo phông Mark Zuckerberg

Giàu có nhưng Zuckerberg nổi tiếng không màu mè. Trừ những dịp quá trọng đại, chẳng hạn như Facebook bị điều trần hay bắt tay thủ tướng Nhật Bản, Zuck hầu như chỉ mặc duy nhất hai thứ: áo phông xám và áo nỉ có mũ. Trông xuề xòa là vậy nhưng theo GQ, đó đều là hàng thiết kế từ những đơn vị như Brunello Cucinelli, J.Crew hay Elder Statesman.Áo phông

Áo phông

Áo phông Brunello Cucinelli giống Zuck mặc có giá gần 300 USD. Nhưng có những lúc fan Zuck chính hiệu mua hết đúng bản màu xám của thần tượng, những người khác phải chuyển sang mua sản phầm có gam sáng màu hơn.

CEO Facebook giải thích lối ăn vận: “Tôi ở một vị trí may mắn, nơi có thể thức dậy hằng ngày và phục vụ hàng tỷ người. Và tôi cảm thấy đang không làm tốt việc của mình nếu tiêu tốn bất cứ nguồn năng lượng nào cho những gì ngô nghê và vô nghĩa”. Nói vậy, nhưng không loại trừ khả năng đó là cách Zuckerberg xây dựng thương hiệu hình ảnh riêng, như cách Steve Jobs gắn với áo len đen cổ lọ.

Đồng hồ Bill Gates

Đồng hồ Bill Gates

Là một trong những người giàu nhất hành tinh, nhưng ông Gates đeo trên tay những chiếc đồng hồ trông rất bình thường và không bóng bảy. Tỷ phú thừa nhận nhiều khi dùng đồng hồ đeo tay có giá chỉ cỡ 10 USD. Chiếc Casio ông đeo lúc hút ống kính máy quay về phía khán đài giải Quần vợt Mỹ mở rộng được kiểm chứng bán trên Amazon với giá 20 USD (450.000 đồng).

Cốc Sara Blakely

Cốc Sara Blakely

Nhà sáng lập tỷ phú của thương hiệu đồ lót định dáng Spanx hoàn toàn thừa điều kiện uống cà phê của mình trong những chiếc cốc làm từ gốm sứ tráng men tinh xảo. Nhưng thay vào đó, cô có sở thích sưu tập cốc bán đại trà (13-14 USD hay 300.000 đồng) in những câu nói truyền cảm hứng và chụp ảnh với chúng đăng lên mạng xã hội. Cô Blakely thường xuyên làm việc này mỗi sáng thứ hai để tự tạo động lực, với việc để hashtag #MondayMotivation kèm ảnh Instagram, thỉnh thoảng bạn tỷ phú như Richard Branson của cô cũng góp mặt.

Ván trượt Richard Branson

Ván trượt Richard Branson

Ông chủ tập đoàn Virgin là tín đồ của lướt ván diều và càng dễ dàng thỏa mãn đam mê khi sở hữu hòn đảo riêng ở Anh. Chiếc ván trượt ông Branson sử dụng lúc tiếp cựu tổng thống Mỹ Barrack Obama đến chơi đảo Necker là sản phẩm của thương hiệu Slingshot Dwarfcraft. Nó có giá 699 USD (16 triệu đồng).

Bít tết Warren Buffett

Trong 19 năm liền, ông Buffett bán đấu giá cơ hội ăn trưa với ông để gây quỹ từ thiện. Sau khi chi hàng triệu USD, người thắng đấu giá thường dùng bữa với tỷ phú tại nhà hàng Smith & Wollensky ở New York.

Bít têt Warren Buffett

Thế nhưng, bữa trưa yêu thích tại đó của ông Buffett không đòi hỏi thực khách phải thuộc giới siêu giàu. Theo một cá nhân từng ăn trưa với Buffett, tỷ phú gọi một phần bít tết tái vừa, bánh khoai tây chiên và coca-cola vị anh đào. Đại diện nhà hàng xác nhận đó là khẩu phần ăn thường trực của ông Buffett, chia sẻ thêm ông thích ăn thăn bò. Tại đó, 4 lạng bít tết được họ bán 49 USD (1,1 triệu đồng), còn một suất bánh khoai có giá 15 USD (350.000 đồng). Như vậy, suất ăn Warren Buffet có giá khoảng 1 triệu rưỡi.

Trò chơi điện tử Elon Musk

TRò chơi điện tử Elon

Theo Business Insider, Musk là người mê trò chơi điện tử. Khi một vị chủ tịch vườn ươm startup tại thung lũng Silicon hỏi gợi ý của anh về một trò, Musk trả lời tức thì: “Overwatch” – game thu hút 40 triệu người chơi và được bán giá 39,99 USD (900.000 đồng). Với lựa chọn này, CEO Tesla chứng minh là người am hiểu và có gu game cực chuẩn. Ngoài ra, đây là các tựa game mà Elon Musk giải khuây khi không bận điều hành ba công ty xe điện, hàng không vũ trụ và năng lượng mặt trời: BioSchock, Mass Effect, Fall Out, Warcraft…

Nguồn: Ngoisao.net

Các viết cùng chủ đề