fbpx

Phương pháp dạy con độc đáo của nữ hoàng bất động sản Barbara Corcoran

Hầu hết các bậc cha mẹ khi khá giả thường có xu hướng chiều chuộng con cái như một cách bù lại tuổi thơ của chính mình, nhưng cách nuôi dạy con độc đáo của Barbara Corcoran lại ngược lại.

Phương pháp dạy con độc đáo của nữ hoàng bất động sản Barbara Corcoran
Nữ doanh nhân Barbara Corcoran và là nhà sáng lập của The Barbaran Group và Barbara Corcoran Inc.

Khi con của bạn bắt đầu kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chúng cũng sẽ bắt đầu có ý thức về việc quản lý nó, và bạn có thể dẫn chúng vào các cuộc trò chuyện xung quanh việc tiết kiệm và đầu tư.

Barbara Corcoran được biết đến với nhiều vai trò như: nữ doanh nhân, nhà diễn thuyết, nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, học giả nổi tiếng thế giới. Nữ doanh nhân Barburg Cormoran là người sáng lập The Corcorgn Group và Barbara Corcorgn Inc. Với những sự thành công mà ít người phụ nữ nào có được, bà được coi là “nữ hoàng” bất động sản ở Mỹ. Bà là nữ giám khảo duy nhất trong chương trình truyền hình ăn khách Shark Tank trên đài ABC.

Trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ít ai biết rằng nữ hoàng bất động sản ở Mỹ từng có tuổi thơ nghèo khó, đây Cơ cực. Bà và 9 người anh chị em lớn lên trong một căn hộ chật chội ở Edgewater, New Jersey. Ở tuổi 23, Corcoran đã trải qua trên dưới 22 công việc, thậm chí trong đó có cả làm hầu bàn. Bà chia sẻ rằng làm hầu bàn là công việc tốt để học hỏi về kinh doanh.

Bà từng chia sẻ rằng: “Tất cả chúng tôi hồi đó đều phải có trách nhiệm, tất cả đều phải hối hả đi kiếm tiền từ sớm. Tôi không thể nói rằng mẹ tôi dễ dàng nuôi 10 đứa trẻ mà không phải nhọc sức đi làm, nhưng theo một cách nào đó, bà đã nuôi dạy những đứa trẻ tốt.”

Hầu như nhiều bậc cha mẹ khi khá giả thường có xu hướng chiều chuộng con cái như một cách bù lại tuổi thơ cho chính mình. Nhưng cách nuôi dạy con độc đáo của Barbara lại ngược lại. “Các con ra đời khi tôi đã đứng tuổi và khá giả nên việc nuôi dạy cũng có những khó khăn riêng”.

Cormoran, người đã biến khoản vay 1.000 USD thành một đế chế bất động sản trị giá 66 triệu USD, cho rằng bà không quan tâm nhiều đến việc hai đứa con của mình nghĩ về bà cũng như công việc khi doanh của mình. Ngược lại, điều mà bà quan tâm là cách chúng trưởng thành mà không bị hư hỏng.

Bà chia sẻ rằng: “Khi những đứa con của bạn được sinh ra trong nhung lụa”, giàu có, bạn phải rất, rất cẩn thận. Thật là phức tạp khi để chúng không cảm thấy sự giàu có của nhà mình”.

“Nữ hoàng” bất động sản ở Mỹ cho biết chìa khóa để đảm bảo rằng những đứa trẻ lớn lên mà không hư hỏng, buông thả là hãy khuyến khích con kiếm tiền từ khi còn nhỏ: “Bắt đầu tạo thói quen cho trẻ biết làm việc từ sớm, so với việc tham gia vào một ngày cắm trại hay hay một điều gì đó tương tự, con bạn sẽ được học nhiều điều quan trọng hơn cả giáo dục trong nhà trường, nơi mà rất nhiều cha mẹ sẵn sàng đổ một tấn tiền vào”.

Khi mới 12 tuổi, con gái của Corcorn đã làm việc 2 giờ mỗi tuần tại một spa dành cho động vật, nơi cô làm sạch những chú gà và đưa chó đi dạo. Sau một khoảng thời gian, cô bé đã được tăng lương từ 10 đô/giờ lên 12.50 đô và trở về nhà tự hào khoe với mẹ.

Khi con của bạn bắt đầu kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chúng cũng sẽ bắt đầu có ý thức về việc quản lý nó, và bạn có thể dẫn chúng vào các cuộc trò chuyện xung quanh việc tiết kiệm và đầu tư. Con gái của người sáng lập The Corcoran Group coi khoản thu nhập của mình như một “kho báu” bởi ước mơ của cô bé là một ngày tự mua một chiếc xe hơi. “Con bé tự lên một mục kiểm tra các khoản chi tiêu bằng thẻ tín dụng và có một hộp nhỏ tiết kiệm tiền.”

Phương pháp dạy con độc đáo của nữ hoàng bất động sản Barbara Corcoran
“Khi con bạn biết kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chúng cũng sẽ bắt đầu ý thức về việc quản lý nó.”

Corcoran cho biết, khi con của bạn đã đủ tuổi, hãy thúc giục chúng làm việc, bởi vì khi một đứa trẻ hăng say học hỏi, thì chúng sẽ càng có nhiều cơ hội thành công trong tương lai.

Bà Barbara Corcoran từng nói: “Nếu bạn muốn con mình lớn lên trở thành một doanh nhân thành đạt – hoặc có thể thực hiện ước mơ nghề nghiệp của con, dù con là gi – điều tốt nhất bạn có thể làm là “gạt bỏ những áp lực lên con”.

“Bỏ qua những gì con không làm tốt,” bà đã chia sẻ với Entrepreneur.com. “Thay vào đó, hãy tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm những gì con bạn làm tốt và để con làm thật nhiều. Con sẽ tiến bộ hơn, và hạnh phúc hơn”.

Đừng suốt ngày la mắng đòi con đạt điểm cao. Barbara Corcoran, người bị chứng khó đọc và thừa nhận rằng bà là một học sinh trung bình, bà luôn đạt điểm D suốt thời trung học và đại học. Bà không bao giờ yêu cầu Tom, con trai mình đạt điểm số cao.

“Tôi nói với con, “Con cần không phải là một học sinh giỏi. Hãy dành thời gian cho những việc con thích. Thử cái này! Thử cái kia đi!”.

Và Kết quả?

“Một đứa trẻ biết sáng tạo và luôn luôn là chính mình.”

Barbara Corcoran cho rằng, trẻ em phát triển tốt nhất khi được là chính mình. Để giúp con học hỏi, phát triển toàn diện và tự tin vào bản thân, bà sẵn sàng khuyến khích con không ngừng thử nghiệm, và chấp nhận phạm sai lầm để học cách hồi phục.

Nguồn: Luxury Inside

Có thể bạn quan tâm: TỦ SÁCH KHỞI SỰ – KHỞI NGHIỆP – LÀM GIÀU

Bộ sách Khởi sự - Khởi nghiệp - Làm giàu

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề