fbpx

Robert Kiyosaki: Bạn sẽ mãi nghèo khó nếu chỉ biết đợi lương mỗi tháng

Rất nhiều người dành cả thanh xuân “sống để đợi lương”, nhưng theo Robert Kiyosaki, đây là tư duy thất bại nhất của loài người!

Hầu hết mọi người bị nghiện tiền lương, tôi nghĩ đó là sai lầm vĩ đại nhất con người từng tạo ra. Nếu cần tiền lương, thì bạn đã bán đi tâm hồn, thể xác, đầu óc và cảm xúc của bản thân. Ngồi đó lo lắng không biết liệu mình có mất việc hay không, có được tăng lương, thăng chức hay không. Tại sao phải đày đọa bản thân như thế chứ? 

Robert Kiyosaki: Bạn sẽ mãi nghèo khó nếu chỉ biết đợi lương mỗi tháng
Hầu hết mọi người bị nghiện tiền lương, tôi nghĩ đó là sai lầm vĩ đại nhất con người từng tạo ra.
 
Đôi khi tôi tham gia vào một thương vụ làm ăn, mà không hề nhận được tiền trong vòng 5 – 6 năm, còn những người khác luôn với tâm thế: “Phải làm giàu thật nhanh, rất nhiều người làm thế. Nhưng đó chính là tư duy làm giàu của kẻ thảm hại. 
 
Tôi không nhận tiền lương, tôi chưa bao giờ muốn nhận tiền lương. Đây là một cuộc cách mạng trong tư duy. Những người đi học, đạt điểm cao, kiếm việc lương cao, việc lương cao thì đóng thuế cao và bạn thắc mắc tại sao mình không giàu có được. Vì bạn đi học để có việc làm và nhận tiền lương! Cần phải thoát ra khỏi nó. Đôi khi cần phải mất 2 – 3 năm thì mới có thể thoát ra được. 
 
Tư tưởng tiền lương là điều xấu xa, cứ nhìn vào hệ thống thuế má là biết, những người nhận lương luôn đóng thuế cao hơn. Tại sao phải làm như vậy? Nếu có một ít học thức về tài chính, có một công việc kinh doanh, luật thuế sẽ đứng về phía bạn, nếu có một công việc toàn thời gian, vẫn giữ lại công việc chính và một công việc kinh doanh bán thời gian, gọi cho kế toán của bạn, thời điểm bạn bắt đầu kinh doanh bán thời gian tiền đóng thuế có thể lại đổ về túi bạn. 
Robert Kiyosaki: Bạn sẽ mãi nghèo khó nếu chỉ biết đợi lương mỗi tháng
Nếu có một ít học thức về tài chính, có một công việc kinh doanh, luật thuế sẽ đứng về phía bạn
 
Rất nhiều người cứ khóc lóc than phiền: “Tôi đóng quá nhiều thuế.” Bởi vì bạn là một kẻ thất bại, bởi vì bạn cần tiền lương. Bạn có hiểu ý tôi không? Không nên cần tiền lương. Điều bạn cần là một nguồn thu nhập bị động.
 
Những người thu nhập đến từ tài sản, không phải từ lao động là những người khôn ngoan. Đây là một lối tư duy rất khác. Tư tưởng làm giàu nhanh là một tư tưởng xấu. Đó là điều khác biệt trong tư duy giữa một chủ doanh nghiệp và người bình thường. Người bình thường nghĩ rằng “Mình không có đủ tiền, mình không thể dùng số tiền ít ỏi mình kiếm được đi đầu tư được. và càng không thể sử dụng chúng để tạo dựng sự nghiệp kinh doanh. Tất cả thật điên rồ.” 
 
Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi không có tiền. Chúng tôi bắt đầu với số nợ 820.000 Đô-la. Với nhiều người đó là một con số lớn. Bạn tôi, Donald Trump nợ một tỷ đô la. Điều đó không cản bước chúng tôi, cứ tiếp tục thôi. 
 
Video: networkmarketingpro
Bài viết: Happy Live 

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề