fbpx

Sếp TikTok chia sẻ cách tránh xa mạng xã hội: Xóa ứng dụng, không đem điện thoại khi đi chơi hoặc sử dụng phần mềm bên thứ ba

Lãnh đạo mạng xã hội nổi tiếng TikTok cho rằng việc dành nhiều thời gian cho mạng xã hội có thể khiến kỳ nghỉ của bản thân không được trọng vẹn.

Rất khó để Eric Han, người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt nội dung của ứng dụng nổi tiếng TikTok, rời xa khỏi công việc hoặc mạng xã hội. Eric Han năm nay 35 tuổi, là một trong những người chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của TikTok tại Mỹ kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, theo CNBC Make It.

Kể từ năm 2020, ứng dụng truyền thông mạng xã hội này cũng đã nhận được sự giám sát ngày càng chặt chẽ về cách nó xử lý việc lan truyền thông tin sai lệch và nội dung không phù hợp trong bối cảnh tin tức toàn cầu có thể được phát tán một cách không có tổ chức.

Ông Eric Han đã có 14 năm kinh nghiệm trong việc kiểm duyệt nội dung. Ông thừa nhận rằng công việc này gần như không có thời gian nghỉ. Với khối lượng và áp lực công việc ở mức rất cao, Eric Han thừa nhận thời gian nghỉ ngơi chính là lúc ông có thể sạc lại năng lượng để chuẩn bị cho những dự án mới.

Sếp TikTok chia sẻ cách tránh xa mạng xã hội: Xóa ứng dụng, không đem điện thoại khi đi chơi hoặc sử dụng phần mềm bên thứ ba - Happy Live

“Thành thật mà nói, đối với những người kiểm duyệt nội dung, đặc biệt là đối với bản thân tôi, đó là động lực thúc đẩy chúng tôi nắm giữ PTO. Những người giữ vai trò tương tự tôi là những người có sứ mệnh giữ cho một nền tảng được an toàn”, ông Eric Han chia sẻ trên CNBC.

Dù vậy, kiểu văn hóa này có thể khiến nhiều người kiệt sức, ngay cả ở một công ty như TikTok, nơi đang cung cấp cho nhân viên tại Mỹ 17 ngày nghỉ phép mỗi năm. “Chúng tôi thường nói với những người ít nghỉ việc rằng: “Đôi khi bạn cần chậm lại để đi nhanh hơn”, Han nói.

Mới đây, ông cũng chia sẻ cách giúp mỗi người có thể tránh xa các trang mạng xã hội, để đầu óc thật sự nghỉ ngơi và thư giãn, qua đó có thể tận hưởng trọng vẹn kỳ nghỉ để sạc lại năng lượng cho bản thân.

“Tôi là kiểu người thích lên kế hoạch cho các chuyến đi và có đủ tài liệu của Google, các tab Lonely Planet và TripAdvisor để mở máy tính. Nhưng trong đại dịch, vợ tôi, người làm việc trong ngành y và tôi không thể thực hiện các chuyến đi lớn như thường lệ đến Đông Nam Á hoặc châu Âu. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một khu vườn tại nhà”, ông Eric Han chia sẻ.

“Tôi đã nói với các nhân viên của mình rằng: “Tôi sẽ nghỉ hai ngày để chỉ trồng cây”. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kiểu người thích cà chua, nhưng hai năm rưỡi chăm sóc loại cây này khiến tôi có tình cảm đặc biệt với nó. Tôi có thể dành cả ngày chỉ để ngồi trong vườn và chăm sóc cây cối”, ông nói thêm.

Ông Eric Han cũng khuyên rằng mỗi cá nhân cần xác định lại thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Để làm được điều này có nhiều cách. Ví dụ, với một nhân viên kiểm duyệt nội dung trong đội của ông Eric Han, người đó cần xem xét khối lượng công việc và tính toán chu kỳ để nghỉ ngơi.

“Từ góc độ lãnh đạo, chúng tôi phải đảm bảo rằng không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao mà còn phải đảm bảo nguồn nhân lực, đảm bảo người lao động có sức khỏe tinh thần tốt”, ông Eric Han cho biết.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ một số cách giúp mọi người tránh xa mạng xã hội. “Tôi đã sử dụng một ứng dụng có tên Freedom, giới hạn quyền truy cập của tôi vào một số trang web và ứng dụng nhất định. Một số lần khác, tôi sẽ chỉ xóa các phương tiện truyền thông xã hội như Reddit, Twitter, Instagram và TikTok khỏi điện thoại của mình.

Tôi không mang điện thoại của mình đến một số nơi nhất định. Đôi khi tôi sẽ vứt nó tại khách sạn. Ngoài ra, tôi chụp ảnh rất nhiều khi đi du lịch. Đó cũng là cách giúp tôi tránh xa mạng xã hội. Tôi có thể tạm thời “tắt bộ não” khỏi Twitter hay Instagram”, lãnh đạo TikTok chia sẻ.

Về lý do khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi, ông Eric Han cho biết: “Chúng ta luôn nói về thời gian nghỉ ngơi. Nó giống như những câu hỏi: “Này, dạo này bạn thế nào? Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? Và, ồ, bạn có cần thêm thời gian nghỉ không?”.

Dù là nhân viên hay lãnh đạo, tất cả đều cần thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc cho bản thân và những người khác. Theo chia sẻ của ông Eric Han, đó là một văn hóa làm việc đã được xây dựng tại TikTok, khuyến khích mọi người nên sử dụng trọn vẹn thời gian nghỉ phép trong năm.

“Cứ 5 đến 7 năm, tôi lại cùng bố mẹ đi du lịch đến nơi họ lớn lên ở Đông Nam Á. Khi ở độ tuổi 20, tôi cũng thích đi chơi với bạn bè tại Las Vegas. Tôi luôn giữ một tâm hồn và trạng thái trẻ trung. Sau hai năm đại dịch, tôi không thể chờ đợi thêm để thực hiện các chuyến đi khám phá những vùng đất mới”, ông Han nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnambiz

Có thể bạn quan tâm: BỘ SÁCH ĐỈNH CAO MARKETING, BÁN HÀNG, KẾT NỐI THỜI ĐẠI SỐ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề