fbpx

Sụt 13%, dầu Brent có phiên giảm mạnh nhất từ tháng 4/2020

Giá dầu giảm đột ngột vào ngày thứ Tư (09/3), xóa bớt phần nào đà leo dốc trong tháng này trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn từ cuộc chiến Nga – Ukraine.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu WTI sụt 15 USD (tương đương hơn 12%) xuống 108.7 USD/thùng, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 26/11/2021. Hồi đầu tuần này, dầu WTI đã tích tắc vượt mốc 130 USD/thùng – mức đỉnh 13 năm – trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Hợp đồng dầu Brent mất 16.8 USD (tương đương 13%) còn 111.1 USD/thùng, cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Dầu Brent đã chạm mức 139 USD/thùng vào ngày 07/3, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Giá dầu suy giảm trong bối cảnh Mỹ có thể đạt được tiến triển trong việc khuyến khích sản xuất nhiều dầu hơn từ các nguồn khác. Reuters đưa tin Iraq cho biết sẽ tăng sản lượng nếu OPEC+ yêu cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng phát tín hiệu rằng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ hỗ trợ OPEC+ tăng sản lượng.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ để bù đắp co sự gián đoạn nguồn cung sau cuộc tấn công của Nga, và IEA đã gọi động thái này là “một phản ứng ban đầu” và cho biết có thể giải phóng thêm nếu cần thiết.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn leo dốc trong tháng này với dầu WTI vọt 15% khi Nga, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới, tấn công Ukraine.

Nước Anh đã tuyên bố hạn chế về việc mua dầu nhập khẩu của Nga, nói rằng sẽ từng bước loại bỏ hàng hóa nhập khẩu của Nga vào cuối năm. Liên minh châu Âu (EU) cũng công bố kế hoạch cắt bỏ nhiên liệu từ Nga.

Nguồn: An Trần (Theo CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật thực chiến đánh bại thị trường

Tủ sách Phân tích kỹ thuật thực chiến đánh bại thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề