fbpx

Theo Edward Thorp, GIÀU BAO NHIÊU MỚI LÀ GIÀU?

TRÒ CHUYỆN TỪ XA VỚI MỘT DOANH NHÂN TÀI CHÍNH Ở LONDON, Edward Thorp thắc mắc: “Anh cần bao nhiêu của cải để nghỉ hưu và sống thoải mái trong suốt quãng đời còn lại của mình?”.

“Tôi biết con số chính xác của tôi, đó là 20 triệu đô la”, anh đáp. Tôi bảo, “heo tính toán của tôi, mỗi năm anh có thể rút ra tương đương 2% số tiền đó, hay 400.000 đô la ngày nay với khả năng rất nhỏ là anh sẽ sử dụng hết chúng.” Ở tuổi tứ tuần, lập gia đình và có ba đứa con nhỏ, điều này nghe có vẻ tuyệt với anh ấy. Nhưng mọi người đều có một con số khác nhau. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ John D. MacDonald mô tả các cấp độ giàu vào năm 1970 trong chuỗi truyện Travis McGee của mình. Như tôi nhớ, nhà kinh tế Meyer Meyer cho biết 100.000 đô la là “đầy đủ” và 250.000 đô la là “thoải mái”, còn 1.000.000 đô la là “giàu có”. Với 5.000.000 đô la là “cực giàu”. Vì lạm phát cắt giảm sức mua thực của đồng đô la, những con số tương ứng của MacDonald năm 2015 sẽ phải cao gấp sáu lần với 600.000 đô la là đầy đủ, 1.500.000 đô la là thoải mái, 6.000.000 đô la là giàu có, và 30.000.000 đô la là cực giàu. Dinesh D’Souza đưa ra phân loại và tôi đã điều chỉnh lại theo lạm phát như sau.

Tài sản hộ gia đình Mỹ ước tính khoảng 83.000 tỷ đô la cuối năm 2014, chủ yếu là chứng khoán, trái phiếu, bất động sản và tài sản cá nhân. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phân chia để mọi người đều có cùng số tiền như nhau? Với 320 triệu người tham gia, mỗi người sẽ có khoảng 270.000 đô la. Tuy nhiên, ước tính tài sản quốc gia và ước tính phân bố tài sản và thu nhập là còn mơ hồ. Nó phụ thuộc vào thành phần được tính là gì và tính như thế nào, thêm nữa nhiều dữ liệu không có sẵn. Sự thật là tài sản quốc gia này ngày càng tăng thì lại càng phân bố không đều. Tài sản trung bình của một hộ gia đình Mỹ giảm 36%, sau lạm phát trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2013, giảm từ 88.000 đô la xuống còn 56.000 đô la. Ngược lại, một hộ gia đình ở mức 97,5% khấm khá hơn 12%, với giá trị tài sản ròng xê dịch từ 1,19 triệu đô la lên đến 1,36 triệu đô la.

Một triệu đô la vẫn nghe như cả khối tiền thật, mặc dù nó gần như không mua được nhiều như trước. Trên thực tế, phải mất 20 triệu đô la hôm nay mới tương xứng với sức mua của một triệu đô la cách đây một thế kỷ. Được bao nhiêu người ở Mỹ có tài sản ròng trị giá một triệu đô la? Không ai biết chính xác vì thông tin toàn diện về tài sản cá nhân rất khó thu thập. Phần lớn trong số đó không có sẵn, không báo cáo, hoặc cố tình che giấu để tránh thuế, tránh trộm cắp, hoặc truy tố hình sự, hoặc đơn giản là đời tư cá nhân.

Hầu hết các thông tin có sẵn áp dụng cho đơn vị gia đình, gồm khoảng 125 triệu hộ. Một số hộ gia đình chỉ có một người và đa số hộ còn lại có một cá nhân kinh tế trụ cột duy nhất, vì vậy kiểm đếm tài sản các hộ gia đình có thể cho ra ước tính hiệu quả cho con số tài sản cá nhân. Số hộ gia đình có tài sản ít nhất một triệu đô la được cho vào khoảng mười triệu hộ vào năm 2015. Với nhiều hộ gia đình triệu phú đến thế, mục đích trở thành một trong số họ có thể đạt được. Để nhìn xem có thể thực hiện được những gì, hãy tưởng tượng bạn là một công nhân cổ xanh 18 tuổi, không một đồng tiết kiệm và cũng chẳng có triển vọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng cách nào đó bạn có thể tiết kiệm được sáu đô la một ngày và mua cổ phiếu trong Quỹ chỉ số S&P 500 Vanguard vào cuối mỗi tháng? Nếu đầu tư này tăng lên trong kế hoạch nghỉ hưu hoãn thuế ở mức trung bình dài hạn đối với khối cổ phiếu 10% thì sau 47 năm bạn có thể nghỉ hưu ở tuổi 65 với 2,4 triệu đô la. Nhưng bạn kiếm thêm 6 đô la một ngày ở đâu? Người hút 1,5 gói thuốc một ngày sẽ tiết kiệm được 6 đô la mỗi ngày khi bỏ thói quen hút thuốc. Nếu người công nhân xây dựng chuyển từ việc uống hai lốc mỗi ngày với 5 đô la cho mỗi lốc 6 lon bia hoặc coke sang uống nước máy, anh ta có thể tiết kiệm được 10 đô la một ngày, 6 đô la đặt vào một quỹ chỉ số và 4 đô la dành cho thực phẩm lành mạnh để thay thế lượng calo vô bổ từ bia hay Coke.

Hầu hết chúng ta, với những cơ hội chuyển hướng chi tiêu của mình tuyệt vời hơn, có thể kỳ vọng tương lai rực rỡ hơn so với người công nhân cổ xanh, nghèo khổ và trẻ tuổi kia. Một bài báo có tiêu đề “Quản lý ngân sách căn bản: 25 điều bạn có thể làm để cắt giảm chi tiêu của mình ngay hôm nay” bắt đầu với đề xuất tuyệt vời, “Viết ra mọi thứ bạn chi tiền”. Sự lãng phí trong chi tiêu hàng ngày của bạn sẽ nhanh chóng trở nên rõ nét”.

– Trích sách Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường –

Bạn nghĩ như thế nào về ý nghĩa của từ “giàu”, và giàu bao nhiêu là đủ? Nếu bạn là một nhà đầu tư, hay doanh nhân, hay chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường, mức giới hạn của từ “giàu” với bạn là như thế nào? Bạn có thể tham khảo công thức ước tính sự giàu có của bản thân thông qua quyển sách Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường từ Edward Thorp.

Tìm hiểu thêm về sách NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNH BẠI MỌI THỊ TRƯỜNG

ĐẶT NGAY

10 cuốn sách đầu tư chứng khoán phải đọc cho người mới bắt đầu, Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường,

Các viết cùng chủ đề