Thị trường chứng khoán hiện tại đang bắt đầu phát đi các thông điệp rủi ro tăng cao hơn cơ hội kiếm lời.
William O’Neil – nhà đầu tư sáng lập ra phương pháp đầu tư CANSLIM huyền thoại và là nhà sáng lập công ty môi giới William O’Nei & Company, Inc., sau nhiều năm đầu tư, đã rút ra các dấu hiệu thị trường đạt đỉnh như sau:
Thứ nhất, sau một giai đoạn tăng điểm của thị trường, khối lượng khớp lệnh gia tăng nhưng giá chứng khoán bắt đầu chững lại và không tăng điểm, biên độ biến động lớn.
Thứ hai, thị trường được phân làm ba nhóm cổ phiếu, nhóm cổ phiếu dẫn sóng, nhóm cổ phiếu thế vai và nhóm cổ phiếu đội sổ. Trong giai đoạn đầu của sóng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng tạo đáy trước thị trường và hồi phục mạnh hơn thị trường, sau đó nhóm này dần đạt đỉnh và điều chỉnh trước thị trường. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu thế vai và đội sổ lại bắt đầu tăng điểm khi nhóm dẫn sóng đạt đỉnh. Khi đó, các cổ phiếu thị giá thấp, đầu cơ và chất lượng kếm hút dòng tiền và tăng đểm mạnh.
Thứ ba, nhà đầu tư thực hiện trading, việc mua vào bằng chiến lược chọn hàng phá vỡ xu hướng “Break out” sau giai đoạn thành công và kiếm lời nhanh chóng. Sau đó bắt đầu mua vào các cổ phiếu và liên tục lỗ nhẹ hoặc cổ phiếu đi ngang liên tiếp với 3 tới 5 cổ phiếu mặc dù điểm số thị trường vẫn xanh.
Dựa trên các tiêu chí xác định đỉnh của William O’Neil, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại với các diễn biến:
Trong thống kê 10 phiên trở lại đây, cổ phiếu sinh lời tốt nhất thuộc về chủ yếu các cổ phiếu thị giá thấp như CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (Mã CK: TTB) tăng 60,23%, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã CK: ITA) tăng 45,59%, CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã CK: DST) tăng 41,94%… trong khi hàng cơ bản không hề có trong nhóm cổ phiếu tăng điểm.
Bảng thống kê 20 cổ phiếu có tỷ lệ sinh lời tốt nhất thị trường trong 10 phiên trở lại đây
Trong khi đó, hai chỉ số VN-Index và VN30 đều cho thấy tạo đáy vào đầu tháng 4, những cổ phiếu tạo đáy trước thị trường hoặc có câu chuyện kỳ vọng hưởng lợi khi nền kinh tế hồi phục đều bật tăng mạnh.
Cụ thể, nhóm cổ phiếu kỳ vọng chính sách đầu tư công của Chính phủ như CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG), CTCP Xây lắp điện 1 (Mã CK: PC1), Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Mã CK: PLC) …
Nhóm cổ phiếu thủy sản, dệt may với kỳ vọng hồi phục việc xuất khẩu như CTCP May Sông Hồng (Mã CK: MSH), CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (Mã CK: TCM), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã CK: TNG), CTCP Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC), CTCP Nam Việt (Mã CK: ANV)
Cổ phiếu tiêu dùng hàng thiết yếu như CTCP Tập đoàn MaSan (Mã CK: MSN), CTCP Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM)
Điểm chung nhóm cổ phiếu có câu chuyện kỳ vọng và hồi phục đầu tiên đều đang cho thấy dấu hiệu đi ngang và bắt đầu giảm như PLC, TNG, VHC, TNG, ANV, MSN, HPG …
Việc kiếm lời từ nhóm cổ phiếu dẫn sóng này đang gặp khó khăn, nên dòng tiền bắt đầu dịch chuyển vào một vài cổ phiếu khu công nghiệp, cũng như các cổ phiếu nhỏ tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, quan sát thị trường cho thấy, có hiện tượng biên độ biến động lớn trên sàn trong từng phiên, thanh khoản tăng nhưng VN-Index lại không tăng.
Hiện tượng dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu nhỏ thời gian qua được lý giải do sau giai đoạn nhà đầu tư thận trọng với cổ phiếu cơ bản sau nhịp bán tháng 3; dần kiếm được lợi nhuận, độ tự tin tăng lên và cách chọn cổ phiếu sẽ dễ dãi hơn trước; tâm lý cổ phiếu chưa tăng còn rẻ khi các cổ phiếu dẫn sóng đã tăng quá mạnh. Điều này tạo nên sóng cổ phiếu đầu cơ thời gian qua.
Đồ thị phân tích kỹ thuật VN-Index
Hiện tượng thanh khoản tăng, biên độ biến động lớn trong phiên nhưng chỉ số và giá cổ phiếu có dấu hiệu đi ngang cho thấy thói quen lướt trong phiên của nhà đầu tư và điều này đã kéo dài trong gần 2 tuần trở lại đây.
Theo dõi diễn biến giá chứng khoán cho thấy, nhiều cổ phiếu thị trường và cả cơ bản cũng có diễn biến tượng tương tự như chỉ số, tức dòng tiền vào tăng, nhưng giá không tăng. Chính vì vậy, có thể thấy, sau giai đoạn kiếm tiền dễ dàng, nhà đầu tư bắt đầu khó kiếm lợi nhuận hơn.
Như vậy, thị trường đang phát đi thông điệp rủi ro với một số dấu hiệu của phân phối đỉnh, chưa kể các chỉ báo RSI đang quá mua (nằm trên 70 kéo dài), điều này sẽ gây nên rủi ro giảm điểm sắp tới.
Đặc biệt, nếu xem xét nhịp tăng vừa rồi có thể thấy, thị trường chứng khoán đã tách rời với hoạt động kinh tế. Trong ngắn hạn, diễn biến của thị trường như vừa qua là bước đi ngẫu nhiên, nhưng về mặt trung và dài hạn sẽ phải đi theo tình hình kinh tế. Điều này đã được lặp đi lặp lại trong nhiều chu kỳ kinh tế (thường 8 – 12 năm), và lần này, nhiều khả năng cũng không thay đổi, chỉ có thời điểm xuất hiện là rất khó để dự đoán chính xác.
Hệ thống đầu tư Mark Minervini – Ai cũng tham gia thị trường chứng khoán với hy vọng kiếm được lợi nhuận và gia tăng tài sản của mình. Họ mơ về những tỷ suất sinh lời hấp dẫn mà các công cụ đầu tư có thể mang lại trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi đầu tư số tiền mà bạn đã vất vả tích lũy được, tốt hơn hết bạn nên dành thời gian suy nghĩ về cách để tránh thua lỗ. Nếu bạn hỏi Mark Minervini điều gì là quan trọng nhất mà ông học được sau nhiều năm giao dịch, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Quản trị rủi ro. Đây chính là nền tảng cốt lõi để đạt được thành công bền vững trên thị trường chứng khoán. Xin nhấn mạnh, tôi đang nói đến thành công mang tính bền vững.
Hệ thống đầu tư Mark Minervini – Nhiều người mơ thành công lớn trên thị trường chứng khoán, nhưng chỉ số ít người có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Theo thời gian, đa số nhà đầu tư nhận ra họ chỉ ở mức trung bình. Vì sao? Vì họ không chịu nghiên cứu quy luật thực sự vận hành thị trường, không tìm hiểu điều gì tạo nên thành tích giao dịch siêu hạng. Hầu hết dựa vào giả định sai lầm hay lý thuyết cá nhân, thay vì sự thật. Chỉ một số ít kiên trì phân tích đặc điểm và hành vi của siêu cổ phiếu. Ngay cả khi có kiến thức đúng, nhiều người vẫn thiếu kỷ luật cảm xúc để thực hiện kế hoạch giao dịch hiệu quả.
Hệ thống đầu tư Mark Minervini – Để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trên thị trường chứng khoán, bạn cần đam mê công việc và khát khao mãnh liệt để thành công. Không cần trí thông minh vượt trội hay tấm bằng đại học, tôi là minh chứng sống động cho điều đó. Tôi bắt đầu khám phá thế giới thực từ khi còn rất trẻ, bỏ học lớp 8 ở tuổi 15 và gần như tự học mọi thứ. Đúng vậy, tôi chưa từng bước chân vào trường trung học hay trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Nhưng tôi có một thứ: niềm khát khao tri thức và mong muốn cháy bỏng để trở thành nhà giao dịch xuất sắc nhất. Tôi say mê nghiên cứu thị trường chứng khoán, lịch sử và hành vi con người. Tôi bắt đầu từ những bản tin tài chính, báo...
Thị trường sẽ không để ý đến những điều đó mà sẽ tiếp tục quá trình vận động và nếu đây thực sự là một quá trình tích lũy, giá sẽ bắt đầu dịch chuyển ra khỏi cấu trúc tích lũy trước đó để tìm kiếm mức thanh khoản cao hơn.
Cách kiếm lợi nhuận 18000% – “Khi anh bắt đầu kiếm được khoản tiền lớn trên thị trường và nghĩ rằng mình biết mọi thứ. Thực ra, anh chẳng biết gì! Thị trường mới là người biết mọi thứ chứ không phải anh!” Đây chính là sự thực căn bản trong đầu tư. Thị trường biết mọi thứ chứ không phải bạn.
“Sẽ là một bác sĩ vô trách nhiệm nếu như không sử dụng tia X để chẩn đoán cho bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật, một nhà đầu tư rõ ràng rất ngu xuẩn nếu như anh ta không chịu học cách giải thích ý nghĩa của các mẫu hình giá và khối lượng được tìm thấy trên các đồ thị.” William J.O’Neil.
Câu thành ngữ “Của ngon ai để chợ trưa” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt cơ hội sớm. Trong đầu tư chứng khoán, người biết nhanh nhạy nhận diện cơ hội sẽ đạt được lợi nhuận tốt hơn, trong khi những người chần chừ có thể bỏ lỡ cơ hội và đối diện rủi ro lớn hơn.
Theo nghiên cứu của William O’Neil, 67% siêu cổ phiếu di chuyển theo nhóm ngành. Do đó, nếu không nhận diện đúng ngành dẫn sóng, rất khó chọn đúng siêu cổ phiếu dẫn dắt thị trường.