fbpx

‘Thiên tài đầu cơ’ Bill Ackman cảnh báo: Mỹ sẽ có nhiều ngân hàng khác sụp đổ sau vụ của SVB bất chấp nỗ lực hỗ trợ của Fed

Theo tỷ phú Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ Pershing Square, nhiều ngân hàng Mỹ có thể sẽ phá sản dù chính quyền nước này đã can thiệp để hỗ trợ niềm tin vào hệ thống ngân hàng sau vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB). Trong dòng tweet mới chia sẻ, ông cũng cho rằng chính phủ Mỹ nên đưa ra “một lộ trình rõ ràng” về cách họ xử lý những trường hợp ngân hàng đóng cửa trong tương lai.

Mới đây, Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Liên bang (FED) và Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã đưa ra thông báo mới nhằm giải quyết những mối lo ngại về rủi ro cho hệ thống tài chính quốc gia. Giới chức cam kết hoàn trả toàn bộ tiền gửi cho khách hàng của SVB, đồng thời sẽ cho các ngân hàng đang gặp khó khăn về tài chính vay ngắn hạn.

Mới đây, ngân hàng nổi tiếng trong giới tiền số – Signature Bank, cũng bị giới chức yêu cầu ngừng hoạt động. Động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang lan rộng sau khi SVB sụp đổ.

Trước đó, Ackman lập luận rằng do việc giới chức liên bang không can thiệp kịp thời nên vụ sụp đổ của SVB đã xảy ra, điều này có thể gây ra những tác động lớn hơn cho cả ngành ngân hàng và nền kinh tế Mỹ nói chung.

Ackman cho hay: “Các lãnh đạo cấp cao của SVB đã mắc phải một sai lầm cơ bản. Họ đầu tư tiền gửi ngắn hạn vào các tài sản rủi ro dài hạn, có lãi suất cố định. Sau đó, lãi suất ngắn hạn tăng vọt và xảy ra tình trạng khách hàng ồ ạt rút tiền. Họ đã tự khiến mọi thứ rối tung lên.”

Ông cũng nói thêm rằng, các cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm vì không giám sát hoạt động của ngân hàng này. Ackman chia sẻ trên Twitter cá nhân: “Công việc của họ là giám sát hệ thống ngân hàng, quan trọng nhất là rủi ro. SVB đáng ra phải ở vị trí cao trong danh sách cần theo dõi, với tài sản hơn 200 tỷ USD và 170 tỷ USD tiền gửi từ những bên đi vay đến từ 1 ngành.”

Trang web của SVB cho biết họ cung cấp dịch vụ cho khoảng một nửa số startup được hỗ trợ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ. Đầu tuần trước, cổ phiếu SVB đã lao dốc mạnh sau khi họ bán khoảng 21 tỷ USD danh mục đầu tư trái phiếu, “ôm” khoản lỗ 1,8 tỷ USD.

Ackman cũng kêu gọi chính phủ can thiệp trước vụ việc của SVB. Ông nói rõ rằng, các quan chức nên tung ra một gói cứu trợ nhằm bảo vệ những người gửi tiền trong ngân hàng này, chứ không phải là ban quản lý của ngân hàng – những người có lỗi trong vụ sụp đổ này.

Sáng hôm 11/3, nhà quản lý quỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ xử lý tình huống một cách nhanh chóng, vì số lượng startup phụ thuộc vào SVB để trả lương và các chi phí khác khá lớn.

Ông nói: “Đánh giá tổng quan của tôi về bảng cân đối kế toán của SVB cho thấy, ngay cả khi ngân hàng này được bán cho một bên khác, người gửi tiền sẽ nhận lại được khoảng 98% số tiền gửi của họ. Tuy nhiên, việc hoàn trả vẫn chậm trễ khi các doanh nghiệp phải trả lương nhân viên trong tuần tới.”

Ackman là nhân vật “có tiếng” kêu gọi sự can thiệp của chính phủ Mỹ để hỗ trợ SVB. Ngoài ra, tỷ phú Mark Cuban cũng chia sẻ về trường hợp này, ông cho rằng chính phủ Mỹ nên mua lại toàn bộ các khoản nợ của SVB.

Trong khi đó, hôm thứ Bảy, nhà kinh tế học đạt giải Nobel – Paul Krugman, cho biết thế mạnh của SVB là “vun đắp” cho các mối quan hệ ở Thung lũng Silicon. Ông cũng nói rằng, trường hợp này khó có thể so sánh với vụ sụp đổ của Lehman Brothers trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bạn có thể xem thêm những tin tức – bài viết mới nhất tại đây

Hà An

cafef.vn

Có thể bạn quan tâm:

Basic Economics Kinh tế học cơ bản, a bờ cờ, kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”

Basic Economics

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề