fbpx

Trẻ em cũng có thể đầu tư cổ phiếu nhờ ứng dụng BusyKid

Ứng dụng mang tên BusyKid do một nhóm startup gồm các ông bố, bà mẹ vốn là chuyên gia tài chính, công nghệ đã nghiên cứu và phát hành.

Giáo dục là lĩnh vực quan trọng. Hàng loạt startup ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu khổng lồ này của thị trường với nhiều sản phẩm đa dạng. Từ học hát, học đàn cho tới học chơi chứng khoán.

Việc dạy trẻ kỹ năng đầu tư từ sớm có thể giúp các em đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn trong tương lai. Tuy nhiên, một nghiên cứu của trang đầu tư T. Rowe Price cho thấy 71% phụ huynh cảm thấy không muốn nói chuyện về tài chính với con trẻ dù hơn 80% tin rằng việc đó là rất quan trọng.

Để giải quyết nhu cầu chia sẻ thông tin và kỹ năng cần thiết, BusyKid cùng đối tác là website đầu tư Stockpile cung cấp dịch vụ cho các gia đình với số tiền đăng ký tối thiểu 10 USD/trẻ được dùng để mua cổ phiếu. Các em có thể đầu tư vào nhiều công ty, trong đó có cả Apple, Amazon và Nike.

Không cần thiết phải là những bài học phức tạp về thị trường nhưng trẻ sẽ cảm thấy thú vị khi biết rằng mình có thể kiếm tiền. Hơn nữa, cha mẹ sẽ giúp trẻ có được nhận thức cơ bản về tiền bạc và đầu tư, những điều giúp ích nhiều cho trẻ khi lớn lên.

Các nhà sáng lập cho rằng dù đầu tư có thể mang lại cảm giác đáng sợ, đặc biệt là với những người mới bắt đầu nhưng dự án này có thể giúp “bắt đầu một thói quen có lợi cho cả cha mẹ lẫn trẻ”.

Nguồn: VTV

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư tài chính happy.live

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề