fbpx

[TRÒ CHUYỆN CÙNG ALEXANDER PHẠM] Sợ hãi – Mỏ neo giết người khi đầu tư (Phần 2)

Vào tháng 3/2009, đa phần các nhà đầu tư ở Việt Nam đã rất hoảng sợ và đông cứng người mà không dám mua bất cứ một cổ phiếu nào. Vì thời điểm đó họ mới chịu một đòn chí mạng khi cổ phiếu rớt giá không phanh từ 2/2007 – 2/2009, index sụt từ 1.170 chỉ còn 239 điểm. Nào là bong bóng nhà đất ở Mỹ, đồng đô la mất giá,… và mọi người chọn giải pháp an toàn là để tiền vào ngân hàng.

Thị trường giảm như thế thì ai mà dám mua vào năm 2009 cơ chứ? Thực ra thì họ nên mua cổ phiếu vì thị trường đã tăng giá mạnh từ 3/2009-10/2009. Giai đoạn đó index tăng từ khoảng 235 điểm lên hơn 600 điểm, tức tăng gần gấp 3 lần.

Tương tự như vậy là sự kiện bầu Kiên bị bắt vào năm 2012, toàn bộ sàn chứng khoán bị trắng bảng bên mua và dư sàn bên bán gần 4 ngày, nhà đầu tư Việt Nam lúc đó cũng rất sợ hãi vì họ sợ… thị trường sụp đổ. Họ đọc những thông tin ly kì về chuyên án Bầu Kiên, rồi đâm ra hoang mang rồi bán tống bán tháo cổ phiếu của mình đi.

Nếu một nhà đầu tư chỉ dựa trên cảm nhận về thị trường thì sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Việc chúng ta cần làm là mua cổ phiếu của mình ở giá đúng, giữ nó trong một thời gian đúng và bán nó vào đúng thời điểm.

Để làm được điều này bạn phải hiểu các yếu tố cơ bản của công ty với 4 chữ M và biết được đó là một công ty tuyệt vời cũng như hiểu chart và đồ thị cổ phiếu. Khi nhìn giá cổ phiếu biến động, bạn phải hiểu những biến động đó là bình thường hay bất bình thường. Các nhà đầu tư tay to, tổ chức đang hành động gì? bán ra hay mua vào hay không làm gì?

Bạn sẽ chiến thắng nỗi sợ khi đầu tư trên thị trường và sẽ kiểm soát được các cảm xúc của mình khi đầu tư. Bạn sẽ thấy kết quả giao dịch của mình sẽ cải thiện một cách đáng kể.

☘️ Xem thêm Phần 1:  Cái tôi – Mỏ neo giết người khi đầu tư 

 

Các viết cùng chủ đề