fbpx

UOB: Đà hồi phục kinh tế được duy trì trong nửa cuối năm 2024

Theo Báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế quý 2/2024 của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, UOB, đà hồi phục kinh tế sẽ được duy trì trong nửa cuối năm 2024.

uob-da-hoi-phuc-kinh-te-duoc-duy-tri-trong-nua-cuoi-nam-2024-happy-live-1

Đà phục hồi kinh tế được duy trì trong nửa cuối năm 2024

Việt Nam khởi đầu năm 2024 với kết quả GDP tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua mức tăng trưởng 5.66% trong quý 1/2024. Điều này đã kéo dài tốc độ tăng trưởng 6.72% trong quý 4/2023 và 5.33% trong quý 3/2023, vượt qua mức tăng 3.41% trong cùng quý năm 2023 và là mức tăng trưởng quý 1 mạnh nhất kể từ năm 2020.

Kết quả mạnh mẽ trong quý 1/2024 nhờ sự hồi phục của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cũng như sự tăng tốc trong hoạt động thương mại với bên ngoài với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021, đảo ngược sự suy giảm trong hầu hết năm 2023.

Số liệu gần đây nhất do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố tiếp tục khẳng định triển vọng tích cực về quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam. Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) cho lĩnh vực sản xuất đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5, ở mức 50.3 và là lần tăng thứ tư tích cực trong 5 tháng đầu năm 2024, cho thấy động lực tăng trưởng vẫn tích cực. Điều này xảy ra sau khi sản xuất công nghiệp tăng 8.9% so với cùng kỳ trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp trong năm 2024.

Xuất khẩu hàng hóa ghi nhận tháng thứ ba tăng trưởng hai con số, với mức tăng 15.8% so với cùng kỳ trong tháng 5, từ mức 10.6% trong tháng 4; trong khi nhập khẩu tăng 29.9% so với cùng kỳ từ 19.9% trong tháng 4. Tính từ đầu năm đến tháng 5, xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 18.6% so với mức âm cùng kỳ 2023. Thặng dư thương mại lên tới 7.8 tỷ USD so với đầu năm trong tháng 5, thấp hơn mức 9.5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng khá lạc quan, cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường chính trị và khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Dòng vốn FDI kể từ đầu năm đã tăng 7.8% so với cùng kỳ lên 8.3 tỷ USD trong tháng 5, nhanh nhất trong giai đoạn 5 tháng kể từ năm 2018, đứng sau kết quả dòng vốn vào kỷ lục 23.2 tỷ USD trong năm 2023. Các hoạt động trong nước đang đi đúng hướng, với tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8.7% so với cùng kỳ trong tháng 5, được hỗ trợ bởi lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và lưu trú (tăng 15.1% so với cùng kỳ) và du lịch (tăng 45.1% so với cùng kỳ).

Trong khi những rủi ro bên ngoài tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế (bao gồm xung đột ở Đông Âu và Trung Đông), triển vọng của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của nhu cầu chip bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như những sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng đang diễn ra. Dựa trên dữ liệu được công bố cho đến nay, UOB kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ tăng lên 6% so với cùng kỳ trong quý 2/2024, kéo dài mức tăng 5.66% trong quý 1/2024. UOB duy trì dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6% cho năm 2024 (mục tiêu chính thức: 6.0-6.5%).

NHNN giữ lãi suất điều hành ổn định trong năm 2024

UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt trong thời gian còn lại của năm 2024 trên cơ sở cân bằng giữa các yếu tố phục hồi kinh tế trong nước ổn định, áp lực lạm phát vừa phải và VNĐ yếu đi so với USD.

Thay vì thay đổi lãi suất, NHNN đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế, các lĩnh vực tăng trưởng mới, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội. Hướng dẫn mới nhất của NHNN vào ngày 31/05/2024 nhằm mục đích tăng trưởng tín dụng 5-6% vào cuối quý 2/2024 và giảm lãi suất cho vay 1-2%, thông qua thủ tục cho vay đơn giản hóa, các biện pháp tiết kiệm chi phí và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng đến ngày 10/05 tăng 1.95% kể từ đầu năm 2024, tương đương mức tăng 264.4 nghìn tỷ đồng. Con số này rất thấp so với mục tiêu tăng trưởng năm nay là 14-15%, tương đương khoảng 2,000 nghìn tỷ đồng. Vào năm 2023, cho vay ngân hàng đã tăng 13.5% so với cùng kỳ, so với mục tiêu 14-15% của năm.

Với các hoạt động đang được cải thiện, tỷ lệ lạm phát dao động ngay dưới mục tiêu, cũng như những lo ngại về đồng nội tệ, khả năng hạ lãi suất đã giảm đi. Việc tăng lãi suất vào thời điểm này có thể có nguy cơ cản trở môi trường tín dụng và thanh khoản. Do đó, UOB tin rằng NHNN sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4.5% hiện tại và tập trung nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cũng như các biện pháp hỗ trợ khác.

VNĐ có xu hướng phục hồi

uob-da-hoi-phuc-kinh-te-duoc-duy-tri-trong-nua-cuoi-nam-2024-happy-live-2

Mặc dù các yếu tố cơ bản trong nước được cải thiện, VNĐ vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của USD trên diện rộng trong quý 2/2024 và được giao dịch ở mức thấp kỷ lục mới gần 25,500 đồng/USD. NHNN cho biết đã can thiệp vào thị trường ngoại hối và điều này giúp kiểm soát việc biến động tỷ giá. Tuy nhiên, UOB nhắc lại rằng VNĐ có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024, do áp lực bên ngoài từ USD giảm trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào tháng 9. Ngoài ra, VNĐ có thể được hưởng lợi từ sự phục hồi tiếp theo của CNY trong nửa cuối năm 2024, do nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu ổn định rõ ràng hơn. Nhìn chung, dự báo USD/ VNĐ cập nhật của UOB là 25,200 trong quý 3/2024, 25,000 trong quý 4.

Tiến Phát (vietstock)

 

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”.

Basic Economics

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề