fbpx

Victoria Beckham – từ “hiện tượng âm nhạc” nước Anh thành chủ nhân đế chế thời trang triệu bảng

Trước khi được biết đến là phu nhân của danh thủ David Beckham, Victoria Beckham còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ khi cô còn là thành viên của nhóm nhạc Spice Girl. Thời gian sau này, khi không tiếp tục con đường âm nhạc, Victoria Beckham đã thành lập và phát triển một đế chế thời trang mang tên mình. 

Trúng phải tiếng sét ái tình cùng David Beckham

Hai người gặp nhau lần đầu tại một trận đấu bóng đá từ thiện đầu năm 1997 tại London. Dù nói rằng không biết David Beckham là ai vì không quan tâm tới bóng đá nhưng Victoria cũng thừa nhận cô cảm mến chàng trai kém mình một tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, tiền vệ điển trai đã bị nàng “hớp hồn” từ khi xem video ca nhạc Say you’ll be there của nhóm Spice Girls trước khi gặp mặt. Becks khẳng định với bạn thân và cũng là đồng đội Gary Neville: “Cô gái đó sẽ là người tớ lấy làm vợ” khi nhìn thấy Vic trong bộ đồ catsuit màu đen. Và Becks đã không nói đùa.

Victoria Beckham (giữa) và nhóm nhạc Spice Girls của mình

Một người đang ở trên đỉnh cao danh vọng, một người cũng đang trên con đường thành công, cả hai ý thức được rằng nếu hẹn hò công khai sẽ rất gây chú ý nên cố gắng tránh xa báo chí, giữ mọi chuyện trong bí mật. 

“Tôi biết mình muốn cưới cô ấy, có con và ở bên nhau trọn đời. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, tôi đã nói thế với Victoria”, cựu danh thủ 43 tuổi chia sẻ.

“Anh ấy cá tính hơn mọi người nghĩ nhiều, rất sâu sắc, thông tuệ. Anh ấy luôn biết cách chọn trang phục phù hợp, đó là một phần sự hấp dẫn tự nhiên. Chúng tôi cùng nuôi cún cưng giống nhau, sử dụng đồng hồ và trang phục đôi. Tôi biết điều đó thật kỳ cục nhưng chúng làm tôi cười vui vẻ”, Vic thổ lộ cảm xúc trong những ngày đầu bên nhau.

Đôi trai tài gái sắc không giấu được chuyện tình cảm lâu, đến khi bị phát hiện đang tìm hiểu nhau, họ quyết định kết hôn. Tháng 1/1998, cặp đôi thông báo đính hôn khi mới yêu nhau chưa đầy một năm. Sau khi hỏi ý kiến bố mẹ Vic, Becks cầu hôn Posh Spice tại Hội trường Rookery, Cheshire cùng với một viên đá vì chiếc nhẫn trong mơ mà nàng mong đợi đang trong quá trình làm. “Chúng tôi cứ như những đứa trẻ vậy, vô cùng phấn khích”, nhà thiết kế 44 tuổi nhớ lại ngày chồng ngỏ lời hỏi cưới.

Giống như nhiều cuộc hôn nhân khác, gia đình Becks – Vic không phải lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc. Năm 2004, tổ ấm của cựu tiền vệ điển trai gặp sóng gió dữ dội khi anh bị tố ngoại tình với cô thư ký riêng Rebecca Loos. Giới truyền thông Anh còn nhận định, scandal tình ái của Becks là câu chuyện được quan tâm nhất kể từ sau khi Công nương Diana qua đời. Dù không có bằng chứng xác thực, Becks cũng một mực phủ nhận nhưng vụ việc cũng là thử thách không nhỏ với vợ chồng anh lúc ấy.

Năm 2004, tổ ấm của cựu tiền vệ điển trai gặp sóng gió dữ dội khi anh bị tố ngoại tình với cô thư ký riêng Rebecca Loos và có quan hệ với một gái gọi Mỹ.
Năm 2004, tổ ấm của cựu tiền vệ điển trai gặp sóng gió dữ dội khi anh bị tố ngoại tình với cô thư ký riêng Rebecca Loos.

“Tôi sẽ không nói dối đâu, đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho cả gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy cái gì cũng có cái giá của nó. Chúng tôi vẫn yêu nhau, thậm chí còn gắn bó hơn lúc nào hết”, cựu thành viên Spice Girls tâm sự về bê bối ngoại tình của chồng hơn 10 năm trước. Thời gian ngắn sau đó, Vic sinh cậu nhóc thứ ba, Cruz, tại Tây Ban Nha.

Chuyện tình ái ồn ào nhanh chóng lui vào dĩ vãng và hình ảnh cả nhà Becks sánh đôi tiếp tục được ngưỡng mộ. Hạnh phúc của cặp đôi thực sự hoàn hảo khi Vic sinh cô nhóc Harper năm 2011, thỏa nguyện khao khát có con gái bấy lâu của cả hai.

Beckham vui sướng khi con gái Harper chào đời
Beckham vui sướng khi con gái Harper chào đời
Gia đình nhà Becks trong một buổi chụp hình cho tạp chí Vogue

Từ “hiện tượng âm nhạc” của nước Anh thành chủ nhân đế chế thời trang triệu bảng

Victoria Beckham bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc nữ Spice Girls sau khi xuất hiện trong một quảng cáo trên tạp chí Anh “The Stage” vào năm 1994. Hai album Spice và Spiceworl đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới, khiến họ trở thành nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại và là hiện tượng nhạc pop thành công nhất nước Anh sau The Beatles.

Sau khi kết hôn, Victoria bắt đầu xây dựng hình tượng là một ngôi sao thời trang, xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Anh vào tháng 4/2008 trước khi ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình tại New York vào tháng 9 năm đó.

“Đẹp”, “quyến vũ” và “đẳng cấp” là những từ được dùng để mô tả về bộ sưu tập thời trang đầu tiên của Victoria Beckham và hơn 20 năm sau khi khởi nghiệp ca sĩ, cô đã trở thành một biểu tượng thời trang với thương hiệu mang tên mình bán tại hơn 100 quốc gia.

Chia sẻ với CNBC tại Tuần lễ Thời trang London mới đây, Victoria Beckham cho biết thương hiệu thời trang của cô có khởi đầu khá khiêm tốn. “Khi mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có 10 bộ váy, tôi mặc chúng và bán. Mọi thứ bây giờ phức tạp hơn rất nhiều”.

Victoria không phải là một nhà thiết kế được đào tạo bài bản và phụ thuộc vào đội ngũ của mình để xây dựng thương hiệu – hiện có hơn 400 cửa hàng. Chúng tôi chỉ có 2 người khi tôi bắt đầu và khi đó chỉ có váy, còn giờ đây chúng tôi đã phát triển hơn rất nhiều. Không chỉ váy, chúng tôi có cả tủ đồ phụ kiện đi kèm. Tôi đã học được rất nhiều từ đội ngũ của mình và tôi học được nhiều thứ về kinh doanh. Tôi phải học, bởi tôi chưa từng làm những điều này trước đây. Do đó, tôi kiếm về quanh mình những người thích hợp và đội ngũ của tôi lớn mạnh hơn sau mỗi mùa”, Victoria cho biết.

Ngày 16/9, Victoria Beckham cho trình diễn một bộ sưu tập lần đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang London, trước đó chỉ có ở New York. Đế chế thời trang của Victoria mới có thay đổi lớn khi thuê về chuyên gia thời trang Paolo Riva về làm giám đốc điều hành hồi tháng 6 và Ralph Toledano về làm chủ tịch hồi tháng 3. Trước đó, tháng 11/2017, công ty này nhận được 30 triệu Bảng (39,3 triệu USD) vốn đầu tư từ Neo Investment Partners và dự định mở thêm nhiều cửa hàng.

“Đây là khởi đầu cho một chương mới của chúng tôi. Tôi đã mang về các nhà đầu tư, tôi đã mang về một CEO mới – người bắt đầu làm việc 2 tuần trước, và còn rất nhiều điều nữa mà tôi muốn làm. Tôi đang xây dựng đội ngũ, đầu tư nhiều thời gian tập trung vào mảng điện tử… đưa thương hiệu lên một tầm cao mới”, Victoria nói thêm. Cô cũng tiết lộ về việc đang phát triển một thương hiệu mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da sau một thương vụ hợp tác với hãng mỹ phẩm Estee Lauder của Mỹ.

Luôn duy trì sự độc lập là điều rất quan trọng đối với Victoria để có thể bán hàng trực tiếp tới tay khách hàng. Khi được hỏi về môi trường bán lẻ hiện tại, cô chia sẻ: “Sẽ luôn luôn có những thách thức. Với tôi, được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và khách hàng đó có được trải nghiệm mua sắm vui vẻ, nhanh chóng có được thứ họ cần là điều quan trọng nhất với tôi”.

Năm 2016, doanh thu đế chế thời trang của Victoria Beckham là 36 triệu Bảng (47,3 triệu USD) và thương hiệu này thuộc sở hữu của Beckham Brand.

Nguồn: zing.vn

Có thể bạn quan tâm:

Cách kiếm lợi nhuận 18.000% trên thị trường chứng khoán

(Bước tiến hóa tuyệt vời của hệ thống giao dịch CANSLIM)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề