fbpx

Vợ tỷ phú Sheldon Andelson – “Chủ nhân tối cao” của ông trùm casino, giàu hơn cả chồng

Khi Tiến sĩ Miriam Adelson được Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng Huân chương tự do, danh dự cao nhất cho công dân Mỹ, vào tháng 11/2018, rất nhiều người đã ngạc nhiên không hiểu người phụ nữ này là ai.

Tỷ phú Sheldon Andelson và vợ - Tiến sĩ Miriam Adelson
Tỷ phú Sheldon Andelson và vợ – Tiến sĩ Miriam Adelson

Trên thực tế, ngay cả giới truyền thông cũng chỉ biết bà Miriam qua vai trò là vợ của ông trùm sòng bạc Las Vegas Sheldon Adelson, người giàu thứ 24 trên thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes với 35,1 tỷ USD tài sản.

Tuy nhiên, vị thế của người vợ Miriam lớn hơn rất nhiều dù luôn đứng dưới cái bóng của người chồng đã 85 tuổi. Thậm chí theo những nguồn tin thân cận, bà Miriam còn giàu hơn cả chồng mình dù chẳng được Forbes xếp hạng.

Người phụ nữ đứng sau ông trùm

Theo tờ Guardian, bà Miriam là người khởi xướng những động thái chính trị và gây ảnh hưởng lớn đến các quyết định của chồng, từ việc tác động để Mỹ di dời đại sứ quán tại Israel đến việc hỗ trợ quyên góp 113 triệu USD cho cuộc bầu cửa giữa kỳ vừa qua.

“Mọi người đều tưởng Sheldon là người ra quyết định, nhưng trên thực tế đó là bà Miriam”, Phó chánh án tòa án tối cao Michael Cherry tại bang Nevada có quen biết với gia đình Adelson nói.

Bà Miriam Adelson cùng chồng, tỷ phú Sheldon Adelson
Bà Miriam Adelson cùng chồng, tỷ phú Sheldon Adelson

Khi gia đình Adelson quyên góp 30 triệu USD ủng hộ Đảng Cộng Hòa Mỹ tranh cử tại Hạ viện vào tháng 5/2018, một nửa trong số đó là tiền riêng của bà Miriam. Bà Miriam chưa bao giờ có tên trong danh sách những người giàu nhất của Forbes nhưng theo bản cáo bạch của Las Vegas Sands Corp, công ty tạo ra phần lớn lợi nhuận cho gia đình Adelson, bà Miriam sở hữu 41,6% cổ phần trong khi người chồng Sheldon chỉ có 10% cổ phiếu.

Với 17,4 tỷ USD theo giá thị trường, số cổ phiếu mà bà Miriam nắm giữ giúp người phụ nữ này giàu có hơn rất nhiều tỷ phú trong danh sách của Forbes, bao gồm Rupert Mudoch hay Charles Schwab.

Nhà báo Jon Ralston từng nhớ lại cảnh bà Miriam chen ngang giữa cuộc phỏng vấn của ông Sheldon về vấn đề đánh bạc trực tuyến vì lo ngại người chồng nói hớ: “Sheldon, bảo anh nhà báo xóa khỏi băng ghi âm những gì anh vừa nói”.

Tương tự trong phiên tòa giải trình về việc xây dựng casino tại Macao, tỷ phú Sheldon cho biết mình đã nghe lời vợ khi không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm của ngành cờ bạc trong cuộc gặp cấp cao với các quan chức Trung Quốc năm 2001.

“Tôi là một gã trai tốt, nên khi vợ tôi bảo im lặng thì tôi sẽ im lặng”, tỷ phú Sheldon thú nhận với tờ Las Vegas Sun.

Câu chuyện về tỷ phú Sheldon thì ai cũng biết, nhưng ít ai biết rằng bà Miriam có xuất thân cao hơn Sheldon rất nhiều và là người phụ nữ cá tính ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định của chồng.

Sinh năm 1945 tại Tel Aviv, thành phố lớn thứ 2 của Israel, bà Miriam thừa hưởng một cuộc sống khá dư giả. Cha của bà Miriam sở hữu vài rạp chiếu phim còn bản thân bà được học hành đầy đủ ngay từ bé. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Miriam phục vụ một thời gian ngắn trong quân đội nhằm phát triển chương trình phòng chống ma túy.

Năm 1986, bà được Bộ Y tế Israel cử sang Mỹ học tập diện trao đổi du học sinh dưới sự bảo trợ của Tiến sĩ Marry Jeanne Kreek. Hai năm sau khi du học tại đây, bà Miriam bất ngờ mời nữ tiến sĩ Kreek cùng chồng đến nhà ăn tối để giới thiệu người bạn trai mới, ông Sheldon.

“Tôi phải nói rằng Miriam không hề dựa dẫm vào Sheldon tý nào. Trên thực tế chính Miriam mới là người thay đổi Sheldon cũng như tạo nên vị tỷ phú nổi tiếng ngày nay”, nữ tiến sĩ Kreek nói.

Thời điểm này, Sheldon chỉ là một doanh nhân thành đạt bình thường trong khi bà Miriam đã là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng ở Israel cũng như Mỹ. Gia thế và tài sản của gia đình Miriam cũng không hề kém cạnh.

Điều trớ trêu là ban đầu, bà Miriam không hề biết ông Sheldon là một doanh nhân thành đạt có vài triệu USD. Họ gặp nhau trong một cuộc hẹn hò giấu danh tính (Blind Date) rồi nhanh chóng tìm thấy điểm chung về việc phòng chống ma túy. Thời kỳ đó một người con nuôi của Sheldon đang nghiện ma túy còn bà Miriam lại là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Cặp đôi này kết hôn vào năm 1991 tại Jerusalem-Israel và có tuần trăng mật ở Venice-Italy. Cũng chính chuyến đi này đã tạo ý tưởng cho Sheldon phá nát, cho nổ tung sòng bạc Sands cũ để xây lên The Venetian với tổng chi phí 1,5 tỷ USD tại Las Vegas.

“Bà ấy là chủ nhân tối cao của tôi”

Năm 2012, tờ Fortune đánh giá bà Miriam có quyền lực không hề kém cạnh so với người chồng Sheldon cả về tài sản lẫn những thành tựu đạt được trong đời. Trái ngược với người chồng mê làm giàu, bà Miriam tập trung sự chú ý của mình vào lĩnh vực phòng chống ma túy. Bà mở một trung tâm chữa trị tại Tel Aviv vào năm 1993 và 1 trung tâm nữa ở Las Vegas năm 2000.

Bà Miriam Adelson được Tổng thống Trump trao Huân chương tự do năm 2018
Bà Miriam Adelson được Tổng thống Trump trao Huân chương tự do năm 2018

Người phụ nữ này chia sẻ: “Đôi khi mọi người hay suy đoán cuộc sống của vợ một tỉ phú là suốt ngày đến các buổi biểu diễn thời trang, không phải làm việc gì và có một cuộc sống nhung lụa. Cuộc sống không phải là như thế; ít nhất là với tôi. Tôi muốn sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa nhất. Nếu phải chọn lựa giữa một bên là quần áo hàng hiệu đắt tiền và một bên là chiếc áo blue trắng của bác sĩ, tôi sẽ chọn phương án thứ hai”.

Sau khi kết hôn, gia đình Adelson thường xuyên quyên góp hàng trăm triệu USD cho các tổ chức từ thiện, trung tâm y tế, cai nghiện… tại Mỹ lẫn Israel. Họ cũng thành lập quỹ nghiên cứu y học do Miriam quản lý.

Mặc dù không can thiệp quá nhiều vào công việc làm ăn của chồng nhưng hầu như lúc nào Sheldon cũng thừa nhận mình là một người nghe lời vợ.

“Bà ấy là chủ nhân tối cao của tôi”, tỷ phú Sheldon vui vẻ nói.

Còn bà Miriam chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng ông ấy lại thích một người vợ chỉ biết: ‘Vâng, anh yêu’, ‘Dạ, anh yêu’. Ông ấy yêu tôi vì tôi là người độc lập và có chính kiến. Ông ấy thích thách thức và cũng luôn tranh cãi với tôi. Nếu tôi không đồng tình, tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình; và ông ấy cũng làm hệt như vậy, nếu ông ấy không tán đồng ý kiến của tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt”.

Bà Miriam Adelson được Tổng thống Trump trao Huân chương tự do năm 2018

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Các viết cùng chủ đề