fbpx

Warren Buffett đã kiếm hàng tỷ đô trong KHỦNG HOẢNG nhờ lựa chọn những doanh nghiệp có 6 phẩm chất này

Mua tích trữ cổ phiếu những doanh nghiệp bạn hiểu rõ chính là bí quyết quan trọng để kiểm soát tiền bạc và tích lũy tài sản giống như cách thức mà Warren Buffett, Charlie Munger hay những người giàu có vẫn làm. Warren Buffett đã chỉ ra trong lá thư của mình năm 1997, một thị trường đang suy yếu là thời cơ tốt nhất để mua tích trữ cổ phiếu. Một thị trường đang ĐI XUỐNG nảy sinh vô sợ cơ hội tạo lập gia sản kếch xù, đến nỗi một nỗ lực cỏn con từ bạn cũng đem lại nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng.

Trong bài viết này Happy Live sẽ chỉ cho bạn từng bước để tìm một doanh nghiệp tuyệt vời, giúp bạn tạo nên những khoản tiền gấp nhiều lần so với vốn đầu tư ban đầu. 

1. Đơn giản như quầy bán nước chanh

Warren Buffet đã kiếm hàng tỷ đô trong thời kì KHỦNG HOẢNG KINH TẾ nhờ lựa chọn những doanh nghiệp có 6 phẩm chất này

Một doanh nghiệp đơn giản, dễ hiểu sẽ dễ quản lý hơn một doanh nghiệp phức tạp. Vì có ít vấn đề xảy ra nên nếu có xảy ra thì rất dễ khắc phục. Việc tiên đoán dòng tiền trong tương lai trong tương lai cũng dễ dàng, và khiến cho nhà đầu tư dễ xác định được giá trị của nó.

2. Được bảo vệ bởi một dạng độc quyền nào đó

Một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ trường tồn. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải có những sản phẩm độc quyền mà những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, vì nhiều lí do, không thể nào sao chép hoàn toàn. Đó có thể là một công thức bí mật, một thương hiệu hoặc cái giá phải trả để chuyển đổi sản phẩm, thương hiệu là quá đắt và quá phiền hà. Cũng có thể đơn giản là chi phí sản xuất sản phẩm rất thấp và khi tăng sản lượng sản xuất sản phẩm, chi phí này ngày càng giảm chứ không tăng. Một doanh nghiệp hoàn hảo còn sản xuất những sản phẩm có giá thành thấp, chi phí sản xuất và giá thành thấp mà vẫn giữ được biên lợi nhuận cao.

3. Được mọi người sử dụng

Warren Buffet đã kiếm hàng tỷ đô trong thời kì KHỦNG HOẢNG KINH TẾ nhờ lựa chọn những doanh nghiệp có 6 phẩm chất này

Doanh nghiệp hoàn hảo bán ra những sản phẩm mà mọi người trên thế giới đều muốn dùng. Thậm chí khiến họ mua đi mua lại sản phẩm dù họ không có tiền. Lấy một ví dụ điểm hình, công ty bán nước ngọt có ga khổng lồ Coca- Cola. Chúng ta hãy nhìn xem Coca- Cola đã làm gì để chiếm lĩnh thị trường người tiêu dùng!

Theo dữ liệu của Nielson, Coca-Cola là thương hiệu số một trong thị trường nước giải khát, nước trái cây, và nước uống đóng chai trong năm 2010. Từ sản phẩm chủ lực là nước uống có ga, giờ đây Coca-Cola đã đa dạng hóa sản phẩm với nhiều mẫu mã, màu sắc và hương vị như Fanta, Maaza, Limca, sprite, Thums Up,… và không ngừng nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới  đồng thời bổ sung nhiều hương vị mới cho các sản phẩm truyền thống đáp ứng thị hiếu và khẩu vị của người tiêu dùng. Một trong những lý do để Coca- cola trở thành nhãn hiệu đồ uống tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Mặc dù đã có mặt tại thị trường Việt Nam trên 20 năm, Coca Cola vẫn đang trên đà phát triển vượt bậc và chưa có dấu hiệu suy giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

4. Tạo nên thói quen sử dụng

Một doanh nghiệp hoàn hảo làm ra sản phẩm mà buộc mọi người phải mua đi mua lại sản phẩm, ngay cả khi tiền bạc không dư dả gì. Nếu bạn muốn biết công ty bán nước ngọt có ga khổng lồ Coca- Cola, bán nước đường thêm khí CO2 và cà phê đã tạo thói quen sử dụng của người tiêu dùng như thế nào hãy bấm vào đây!

Warren Buffet đã kiếm hàng tỷ đô trong thời kì KHỦNG HOẢNG KINH TẾ nhờ lựa chọn những doanh nghiệp có 6 phẩm chất này

5. Được điều hành bởi những người vì lợi ích cổ đông, nhiệt huyết, tận tụy và chân thật.

Doanh nghiệp hoàn hảo cần có một ban điều hành, mà cụ thể là CEO, người luôn vì thành công của mọi cổ đông- nhà đầu tư, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng, cộng đồng. Doanh nghiệp đó đối với họ có phải như là cuộc sống, là hơi thở. Người thực sự “sống” với những giá trị cốt lõi mà họ cam kết tạo ra nhiều giá trị hơn là một ban điều hành sinh ra chỉ với mục tiêu lợi nhuận. Điều đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ nhân viên có sự cam kết và hứng khởi khi làm việc.

Người lãnh đạo trong các doanh nghiệp thành công hiểu rằng họ cần giúp từng thành viên trong đội ngũ hiểu ý nghĩa công việc của họ, đó là hướng đến việc đạt một mục tiêu lớn hơn “chiến thắng trong một cuộc chơi lớn” trong tương lai chứ không chỉ làm những công việc theo chức danh mà họ đảm nhiệm ở hiện tại. Các nhà lãnh đạo hiện đại cũng hiểu rằng, họ không nhất thiết phải là người có sức hút, nhưng những dự án mà họ khởi xướng thì phải đủ sức hấp dẫn để đội ngũ của họ lựa chọn đồng hành.

6. Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ có một quy trình sản xuất không gây ô nhiễm và biết cách bảo vệ môi trường. Họ không bóc lột người khác để tăng lợi nhuận. Và sản phẩm của họ làm cho khách hàng tốt hơn lên, làm việc có năng suất hơn và sống hạnh phúc hơn. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra với phẩm chất số sáu về chuyện liệu Coke có làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn hay không? Charlie Munger, đối tác đầu tư lâu năm của Warren Buffet, đã có một bài nói chuyện về chủ đề doanh nghiệp hoàn hảo cho các sinh viên Harvard Business School và đã dùng Coke làm ví dụ. Nên nếu bạn muốn tranh cãi về chủ đề này, hãy trò chuyện cùng Charlie Munger!

Sáu điều trên làm nên một doanh nghiệp hoàn hảo.Tuy nhiên có một vấn đề là có rất ít doanh nghiệp hoàn hảo tồn tại, và càng ít hơn nữa những doanh nghiệp có giá cổ phiếu ta có thể mua được. Chúng ta đành phải chấp nhận và thỏa hiệp những doanh nghiệp kém hoàn mỹ hơn. Chúng ta chỉ tìm kiếm một doanh nghiệp tuyệt vời thôi.

Nguồn: Trích sách Ngày đòi nợ

Có thể bạn quan tâm: Ngày đòi nợ (Payback Time) – Phil Town

(đầu tư theo phong cách của Warren Buffett và Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề