fbpx

6 công việc của những người cực kỳ thành công khi là sinh viên

Trước khi một số ngôi sao và nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà các bạn yêu thích đạt được thành công như ngày hôm nay, họ từng là những người bình thường ở độ tuổi 20 đang cố gắng vượt qua thời sinh viên. Vì có rất ít tiền dự trữ, họ đã làm những chuyện mà hầu hết sinh viên đại học “cháy túi” từng làm, chính là kiếm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống.

Trung tâm Giáo dục và Lực lượng lao động của Đại học Georgetown, báo cáo rằng 70% sinh viên đại học hiện nay vừa học vừa làm, khi việc cân bằng giữa thời gian biểu và lịch học không phải vấn đề dễ dàng. Thực tế, khoảng 40% sinh viên chưa tốt nghiệp và 76% sinh viên tốt nghiệp làm thêm ít nhất 30 tiếng mỗi tuần.

Dưới đây là những công việc bất ngờ mà 6 người cực kỳ thành công đã từng làm để kiếm thêm thu nhập trong thời gian họ còn đi học.

1. Sandra Bullock từng tham gia vào giới nghệ sĩ drag (nam giả nữ)

Trong tập gần đây của chương trình “The Ellen DeGeneres”, Sandra Bullock đã mở lòng về công việc cô từng làm khi còn là sinh viên tại Đại học East Carolina. Cô nói với DeGeneres trong trò chơi “Burning Questions” rằng: “Tôi từng tham gia vào giới nghệ sĩ drag ở North Carolina bằng việc đi nhảy”.

Bullock tốt nghiệp đại học năm 1987 với bằng cử nhân Nghệ thuật chính kịch.

2. Taraji P. Henson làm tiếp tân tại Lầu Năm Góc

Nữ diễn viên được đề cử giải Oscar Taraji P. Henson bắt đầu sự nghiệp học hành tại Đại học North Carolina A&T trước khi chuyển tới Đại học Howard ở Washington, D.C. Trong một bài báo của Washington Post, cô tiết lộ rằng trong khoảng thời gian còn đi học, cô đã làm tiếp tân tại Lầu Năm Góc vào buổi sáng và làm hầu bàn phục vụ nhảy và hát trên du thuyền “The Spirit of Washington” vào buổi tối.

Bên cạnh hai công việc trên, Taraji P. Henson từng trao đổi với hãng mỹ phẩm Allure rằng cô cũng từng làm tóc trong căn hộ của cô giữa những tiết học và tính giá 20 USD mỗi người. Cô nói: “Oh yeah, tôi biết cách làm thế nào để xoay xở và kiếm ra tiền”. “Chúng tôi đã từng uốn tóc cho người ta… Tôi đã mua một máy hấp tóc và tôi có cả một hộp các lô uốn tóc riêng”.

Nữ diễn viên được đề cử giải Oscar Taraji P. Henson.

3. Cindy Crawford từng đi tách vỏ bắp

Trước khi thăng tiến trong sự nghiệp người mẫu, Cindy Crawford từng là một sinh viên nhận học bổng khoa công nghệ hóa học tại Đại học Northwestern.

Trong suốt thời gian học cấp ba và học kỳ đầu tiên tại đại học, cô nói cô đã đi tách vỏ bắp để kiếm thêm tiền. Thực tế, cô có khoe về kinh nghiệm này trong tiểu sử trên Twitter như sau: “Kỹ năng độc đáo bao gồm nướng bánh, tách vỏ bắp và có thể chơi bowling hay bất ngờ”.

Cindy Crawford từng là một sinh viên nhận học bổng khoa công nghệ hóa học tại Đại học Northwestern.

4. Kerry Washington từng làm trợ lý nội trú

Ngôi sao “scandal” Kerry Washington tốt nghiệp Đại học George Washington với hai chuyên ngành nhân chủng học và xã hội học. Washington tiết lộ trên chương trình “Trò chuyện đêm khuya cùng Seth Meyers” (Late Night with Seth Meyers) rằng cô từng làm trợ lý nội trú tại ký túc xá của cô để giúp trang trải chi phí thuê nhà.

Kerry Washington từng làm trợ lý nội trú tại ký túc xá của cô để giúp trang trải chi phí thuê nhà.

5. Mark Cuban dạy nhảy disco

Tỷ phú tự thân Mark Cuban tốt nghiệp Đại học Indiana năm 1981 với bằng cử nhân Kinh doanh. Theo tờ The Pittsburgh Tribune-Review, ông đã dạy nhảy disco cho những cô gái trong hội nữ sinh với giá 25 USD một giờ để kiếm thêm tiền.

Lúc năm cuối đại học 1981, ông cũng mở một quán rượu tên là Motley’s tại Bloomington, Indiana. Giáo sư môn thống kê Wayne Winston của Cuban nói với The Pittsburgh Tribune-Review rằng: “Đó thật sự là quán bar tốt nhất trong thị trấn”. “Tôi không nghĩ tôi có được một cậu sinh viên đã bắt đầu kinh doanh khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường”.

6. Barbara Corcoran làm việc tại trẻ mồ côi

Barbara Corcoran tham dự buổi công chiếu “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) mùa 9 của ABC
Trước khi tốt nghiệp Đại học St. Thomas Aquinas năm 1971, ngôi sao chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) Barbara Corcoran nói bà đã làm qua 20 công việc, đủ mọi thứ từ việc bán hotdog cho đến làm người trông nom tại một trại trẻ mồ côi.

Trong tất cả những công việc mà bà đã từng làm qua, bà nói việc hầu bàn đã trang bị nhiều nhất cho sự thành công hiện nay của bà.

Bà nói: “Bạn học được nhiều hơn từ việc hầu bàn so với những công việc khác, và tôi đã kinh qua nhiều loại công việc phục vụ khác nhau mà bạn có thể tưởng tượng ra”. “Điều tuyệt vời ở việc làm hầu bàn là bạn có khoảng không của riêng mình. Đó là trách nhiệm của bạn. Đó là bàn mà bạn phải phụ trách. Đó là quầy thực phẩm của bạn. Đường phải được châm đầy. Tương ketchup lúc nào cũng phải có sẵn”.

Babara đã làm qua 20 công việc, đủ mọi thứ từ việc bán hotdog cho đến làm người trông nom tại một trại trẻ mồ côi.

 

Nguồn: Tuệ Nhiên (Theo CNBC)

FILI

Các viết cùng chủ đề