fbpx

“Cá mập” Kevin O’Leary: Tuổi nào thì nên giải quyết xong nợ nần?

Kevin O’Leary giải thích lý do tại sao NỢ lại xấu và bạn cần phải giải quyết xong nợ nần trước khi chạm đến cột mốc quan trọng trong đời.

"Cá mập" Kevin O'Leary: Tuổi nào thì nên giải quyết xong nợ nần?

Đối với nhiều người mới bắt đầu sự nghiệp, chuyện nghỉ hưu dường như quá xa vời để bắt đầu lập kế hoạch tài chính.

Nhưng để nghỉ hưu ở tuổi 60, bạn cần bước đi con đường tài chính đúng đắn càng sớm càng tốt bằng cách tiết kiệm và giảm thiểu nợ nần không cần thiết, Kevin O’Leary – nhà đầu tư “Shark Tank” và là tác giả của nhiều đầu sách tài chính cá nhân cho biết.

“Ngày nay người ta không dành đủ thời gian lên kế hoạch cho tương lai và những gì họ phải tiết kiệm cho tuổi già. Càng lớn tuổi càng khó kiếm tiền – không dễ như khi bạn còn trẻ.”

O’Leary cho biết: “Bạn phải tiết kiệm ngay trong quá trình miệt mài kiếm tiền – đó là toàn bộ ý tưởng của tự do tài chính.”

Đó là vì chi tiêu, trách nhiệm và khả năng vay mượn của bạn chỉ tăng lên khi bạn lớn tuổi hơn.

“Vì vậy, hãy bắt đầu lập kế hoạch tài chính càng sớm càng tốt để trả hết nợ. Bằng cách đó, bạn có thể an toàn về mặt tài chính vào thời điểm nghỉ hưu,” O’Leary gợi ý.

Thời điểm thanh toán hết nợ nần bạn nên nhắm đến là khi nào? Tuổi 45.

O’Leary nói: “Lý do tôi chọn 45 là bước ngoặt, là vì khi bạn nhìn cả một sự nghiệp: Hầu hết bắt đầu vào đầu những năm 20 và kết thúc vào giữa những năm 60. Vì vậy, khi bạn 45 tuổi, thì đã quá độ một nửa trò chơi, và bạn nên thanh toán xong nợ nần, và rồi sử dụng hiệp chơi còn lại để tích tài sản.”

Nguồn: CNBC Make It.

Vietsub by Happy Live

Các viết cùng chủ đề