fbpx

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Warren Buffett

Động thái gom cổ phiếu JPMorgan Chase của Berkshire đưa nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm một nửa danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của Warren Buffett vào hệ thống ngân hàng Mỹ.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục của Berkshire, trang CNBC giới thiệu:

10. JPMorgan Chase

JPMorgan Chase

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 35,664 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,024 tỷ USD

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 18,353 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,115 tỷ USD

8. Moody’s

Moody’s

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Số cổ phiếu nắm giữ: 24,669 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,124 tỷ USD

7. US Bancorp

US Bancorp

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm

Số cổ phiếu nắm giữ: 124,923 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 6,597 tỷ USD

6. American Express

American Express

Lĩnh vực: Thẻ tín dụng

Số cổ phiếu nắm giữ: 151,61 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 16,145 tỷ USD

5. Kraft Heinz

Kraft Heinz

Lĩnh vực: Thực phẩm

Số cổ phiếu nắm giữ: 325,634 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 17,945 tỷ USD

4. Coca-Cola

Coca-Cola

Lĩnh vực: Đồ uống

Số cổ phiếu nắm giữ: 400 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 18,476 tỷ USD

3. Wells Fargo

Wells Fargo

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 442,361 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 23,25 tỷ USD

2. Bank of America

Bank of America

Lĩnh vực: Ngân hàng

Số cổ phiếu nắm giữ: 877,248 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 25,843 tỷ USD

1. Apple

Lĩnh vực: Hàng điện tử tiêu dùng

Số cổ phiếu nắm giữ: 252,478 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 56,994 tỷ USD

Theo VnEconomy

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town (xác định giá cả giá trị, đọc báo cáo tài chính và định giá như NĐT Warren Bufffett, Benjamin Graham)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề