fbpx

7 sự thật mà ai cũng ngỡ mình đã biết về phố Wall

Phố Wall – trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, ai ai cũng dùng cho nó những từ ngữ có cánh để mô tả về Phố Wall. Nhưng những sự thật ít ai biết về nó thì mấy ai nhắc tới. 

1. Không phải ai ở Phố Wall cũng tạo ra hàng triệu đô

Khi xem tin tức, đọc báo, coi phim, ít nhất chúng ta cũng đã nghe nói về những khoản tiền thưởng lớn mà các trader kiếm được. Sự thật ở đây là các nhà môi giới chứng khoán trung bình không tạo ra số tiền gần hàng triệu đô như chúng ta tưởng tượng, thậm chí một số trader còn thực sự mất tiền. Các nhà môi giới chứng khoán kiếm được trung bình 47.000$ một năm và đại diện sàn 43.800 đô la hàng năm, khác xa với hàng triệu đô như chúng ta vẫn nghĩ đó, mặc dù những người làm việc ở Phố Wall thường làm được nhiều hơn.

2. Không phải ai ở Phố Wall cũng diện Com Lê

Hãy suy nghĩ lại: nhiều trader và người môi giới chỉ giống như một anh Joes bảnh trai bình thường, làm việc trong văn phòng, dành nhiều thời gian cho điện thoại. và kì thực những chuyên gia tài chính này lại ăn mặc rất bình thường.

3. Không phải ai trên Phố Wall cũng đánh bại thị trường

Cổ phiếu tăng hay giảm? Không phải ai cũng thường xuyên biết được hướng đi của thị trường một cách dễ dàng. Trader và các nhà môi giới luôn luôn hiểu sai, ít nhất 50%. Nếu sự biến động trên thị trường chứng khoán đã dạy cho chúng ta nhiều điều thì đôi khi chính điều đó cũng sẽ làm Trader chuyên nghiệp cũng phải gãi đầu khó hiểu. Các yếu tố kiểm soát giá trị cổ phiếu rất phức tạp, nhiều quỹ tương hỗ với các nhà quản lý có kinh nghiệm lâu năm đã bị thị trường đánh bại. Bí mật ở đấy đó là Trading không phải một môn khoa học, cũng giống như việc tất cả chúng ta muốn dự đoán thị trường sẽ đi về đâu nhưng đôi khi ngay cả các chuyên gia cũng sai.

4. Không phải ai ở Phố Wall cũng làm việc ở New York

Trung tâm ngành tài chính dường như ở Phố Wall, nhưng sự thật các giao dịch chứng khoán được thực hiện từ khắp nơi trên đất nước – thậm chí trên toàn thế giới. Trader và các nhà môi giới có thể làm việc từ bất kỳ vị trí nào, không chỉ từ Phố Wall.

5. Tiền họ tạo ra không mua được hạnh phúc

Có được mức tiền thưởng đáng mơ ước tại Phố Wall bạn nghĩ mấy anh chàng bảnh trai sẽ làm gì??? Họ vui sướng, uống rượu sâm banh, phải không? Trader và môi giới có cuộc sống căng thẳng hơn ai hết. Thị trường lên xuống, biến động không ngừng và sự sụt giảm cũng như thua lỗ đối với họ cứ như ngày tận thế vậy. Sự hỗn loạn của thị trường thường chuyển thành sự hỗn loạn trong cuộc sống, khiến họ trở nên khó khăn, ngay cả đối với những người có mức lương thoải mái.

6. Không phải ai cũng có nhiều đặc quyền ưu tiên

Có phải tất cả các nhà môi giới đều xuất thân từ những gia đình giàu có, hoặc có được sự giáo dục tại Ivy League. Có một sự thật đó là nhiều trader đã đi lên từ các công việc như nhân viên và phải mất một khoản phí trước khi họ làm việc tại sàn giao dịch. Nhiều nhà môi giới thậm chí còn không có bằng đại học. 

7. Họ không giao dịch kiểu phỏng đoán

Các nhà môi giới và trader giao dịch ngẫu nhiên theo hướng của thị trường ư? Sự thật là họ cần có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về kinh tế cả trong nước và quốc tế, để có thể làm việc trên thị trường tài chính. Đối với các nhà môi giới và trader, họ chỉ giỏi sở trường của chính họ. Đơn giản và dễ hiểu rằng chính kiến thức và kinh nghiệm tạo nên sự nghiệp của họ.

Nói chung, Rất nhiều điều ở Phố Wall không như chúng ta tưởng tượng. Họ làm việc căng thẳng, không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền, thậm chí đôi khi cuộc sống bị xáo trộn nếu công việc của họ không thuận lợi.

Nguồn: TraderViet/Investopedia

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề