OPEC+ duy trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu thô đến cuối năm 2024
Giá dầu thô có dấu hiệu giảm trong những ngày gần đây khi các thị trường đều lo ngại tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) duy trì lãi suất ở mức cao.
Giá dầu thô có dấu hiệu giảm trong những ngày gần đây khi các thị trường đều lo ngại tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) duy trì lãi suất ở mức cao.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung xuống còn 40,46 triệu thùng/ngày “bắt đầu từ ngày 1/1/2024 cho đến ngày 31/12/2024.”
OPEC+ vẫn đang nhận thấy rằng phản ứng tốt nhất đối với sự không chắc chắn ngày càng tăng của thị trường dầu mỏ là giữ vững lập trường của mình.
Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, có xu hướng giao dịch ngược với dầu, cũng giúp tăng giá dầu thô. Chỉ số đô la đã giảm xuống 106,65 từ mức cao nhất trong 20 năm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đạt lãi suất cao nhất vào đầu năm tới với áp lực lạm phát dự kiến sẽ giảm bớt
Người phát ngôn Điện Kremlin ca ngợi động thái cắt giảm sản lượng dầu thô của nhóm OPEC+ là một hành động có trách nhiệm, góp phần chống lại tình trạng “hỗn loạn” mà Mỹ gây ra.
Sau động thái cắt giảm mạnh sản lượng của OPEC+, Nhà Trắng đang xem xét các biện pháp nhằm đối phó, bao gồm mở kho dự trữ chiến lược dầu thô.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đồng ý phương án cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày, tương đương với 2% nguồn cung
Giá dầu tăng hơn 4% vào ngày thứ Hai (29/8), nối dài đà tăng tuần trước, khi khả năng OPEC+ cắt giảm sản lượng và xung đột ở Libya đã giúp bù đắp đà tăng của đồng USD và triển vọng tăng trưởng xấu đi của Mỹ.