fbpx

OPEC+ giữ vững lập trường trong bối cảnh giá dầu hỗn loạn

OPEC+ vẫn đang nhận thấy rằng phản ứng tốt nhất đối với sự không chắc chắn ngày càng tăng của thị trường dầu mỏ là giữ vững lập trường của mình.

Khi cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng trước đã kéo giá dầu thô kỳ hạn xuống mức thấp nhất trong 15 tháng gần 70 USD/thùng tại London, đã xuất hiện đồn đoán rằng Ả Rập Saudi và các đối tác của họ trong có thể can thiệp bằng việc cắt giảm sản lượng mới để vực dậy thị trường.

Ả Rập Saudi đã nói công khai rằng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) nên giữ mức sản lượng ổn định trong cả năm. Các đại biểu cũng cho biết, khi các thành viên chủ chốt tổ chức cuộc họp giám sát vào thứ Hai, họ sẽ không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Những lo ngại về sự sụp đổ domino tài chính đang giảm dần và trọng tâm một lần nữa quay trở lại với nhu cầu dầu đang tăng của Trung Quốc, cùng với áp lực đối với sản lượng của Nga. Dầu thô đã phục hồi mạnh mẽ lên gần 80 USD/thùng, hỗ trợ doanh thu cho Riyadh và các đồng minh.

opec-giu-vung-lap-truong-trong-boi-canh-gia-dau-hon-loan-happy-live-1

Triển vọng thị trường dầu mỏ mà OPEC+ đang phải đối mặt vẫn còn nhiều khó khăn. Niềm tin giá đang quay trở lại mức 100 USD/thùng đã bị lung lay khi ngành xuất khẩu của Nga tỏ ra kiên cường trước các lệnh trừng phạt quốc tế. Có vẻ như nguồn cung toàn cầu sẽ dư thừa trong quý này.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới khiêm tốn của Trung Quốc là 5% cũng đã làm mất đi sự lạc quan của các nhà đầu tư dầu mỏ. Ngay cả Goldman Sachs Group, tổ chức lạc quan nhất về giá dầu cũng đã hạ dự đoán về mức tăng trở lại ba con số trong năm nay.

Dư âm từ sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Credit Suisse Group càng khiến triển vọng của dầu thô thêm ảm đạm.

Có suy đoán rằng xu hướng giảm giá có thể kiểm tra quyết tâm của Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, người đã nói vào tháng trước rằng các mục tiêu sản xuất được ấn định khi OPEC+ cắt giảm sản lượng vào cuối năm 2022 sẽ duy trì trong thời gian còn lại của năm.

Helima Croft, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại RBC Capital Markets LLC, cho biết: “Các nhà lãnh đạo của OPEC rất có thể sẽ quyết định rằng không cần thực hiện chính sách cắt giảm bổ sung vào tuần tới”.

Các nhà giao dịch dầu mỏ hàng đầu như Trafigura Group Pte và Gunvor Group không mong đợi giá giảm thêm nữa. Trên thực tế, họ dự đoán một đợt phục hồi vào nửa cuối năm 2023 khi Trung Quốc hoàn toàn vực dậy nền kinh tế sau nhiều năm đóng cửa vì Covid.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu vẫn trên đà tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay lên mức kỷ lục 102 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung sụt giảm khiến thị trường rơi vào tình trạng thâm hụt trong mùa hè này.

Theo đó, Nga đã tuyên bố cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng này để trả đũa các lệnh trừng phạt và hứa sẽ duy trì mức cắt giảm này cho đến tháng 6. Trong khi một tranh chấp pháp lý mới giữa Baghdad và khu vực người Kurd ở phía Bắc đất nước đang làm giảm khoảng 400.000 thùng mỗi ngày của Iraq.

Tiến Phát

Tinnhanhchungkhoan

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề