fbpx

Audrey Hepburn: Nữ anh hùng Tulip với trái tim vàng

Audrey Hepburn, không phải bàn cãi gì nhiều, nàng là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của điện ảnh Hollywood, là một trong những diễn viên hiếm hoi giành cả 4 giải danh giá là Oscar, Emmy, Grammy và Tony.

 

Audrey Hepburn (1929-1993)
Audrey Hepburn (1929-1993)

Với chiếc váy đen bó sát, đôi găng tay đen dài, chuỗi ngọc trai và chiếc tẩu thuốc, Audrey Hepburn là cái tên đã đi vào lịch sử điện ảnh và thời trang. Nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng đó, người phụ nữ này thực sự là một ngôi sao cô đơn.

Biểu tượng thời trang bất hủ

Nếu nhắc đến Audrey Hepburn mà không nói đến phong cách thời trang của cô thì quả là một thiếu sót. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cecil Beaton từng viết: “Trước chiến tranh, không ai mặc như Audrey Hepburn. Ngày nay, hàng triệu người bắt chước bà“.

Bộ váy bất hủ tại Oscar 1953 của Audrey Hepburn
Bộ váy bất hủ tại Oscar 1953 của Audrey Hepburn

Cho đến nay, Audrey Hepburn vẫn được xem là một biểu tượng lớn của ngành thời trang thế giới, được mệnh danh là quý cô “thanh lịch nhất Hollywood”.
Đặc biệt, hình ảnh của Hepburn trong “Breakfast at Tiffany’s” đã trở thành kinh điển trong lịch sử thời trang, trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất Hollywood.

Chiếc đầm dài màu đen không tay (một thiết kế của Givenchy), tóc bới cao với chuỗi vòng cổ ngọc trai, mũ rộng vành và kính gọng đen bản lớn đã tạo cho nữ diễn viên một hình tượng điển hình của người phụ nữ thanh lịch và sang trọng.

Vẻ đẹp của Audrey Hepburn là sự hòa hợp giữa phong cách thời trang, thần thái và nhân cách toát ra rất tự nhiên từ con người. Dù đã qua đời năm 1993 nhưng mà sức ảnh hưởng của khái niệm mang tên “thời trang Audrey Hepburn” vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay.

Ngôi sao cô đơn

Audrey Hepburn từng có câu nói bất hủ về nỗi cô đơn: “Tôi không muốn ở một mình. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình“. Quả thực, sống trong danh vọng và luôn được hàng triệu người mến mộ nhưng người đẹp luôn bị ám ảnh bởi sự cô độc.

"Khi bạn già đi, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn có hai bàn tay. Một cho việc giúp đỡ chính mình, và một cho việc giúp đỡ khác", Audrey Hepburn
“Khi bạn già đi, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn có hai bàn tay. Một cho việc giúp đỡ chính mình, và một cho việc giúp đỡ khác”, Audrey Hepburn

Khi không có ai để làm cho họ tách trà, khi không có ai cần bạn, tôi nghĩ đó là lúc cuộc sống chúng ta chấm dứt“, Hepburn từng chia sẻ.

Sau những năm tháng tuổi thơ chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, Audrey Hepburn luôn mang trong mình nỗi sợ hãi về sự chia ly. Trong cuộc đời, Audrey Hepburn từng 2 lần kết hôn nhưng dường như cô chưa bao giờ tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.

Từ thập niên 80, Audrey Hepburn bắt đầu tham gia những hoạt động của Quỹ nhi đồng UNICEF. Đây là cách mà bà thể hiện lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng để nguôi ngoai những nỗi cô đơn trong cuộc sống riêng.

Điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống của bạn để được hạnh phúc. Đó mới là tất cả vấn đề“, Hepburn từng cho biết.
Ngôi sao sáng mang tên Audrey Hepburn đã tắt năm 1993. Cho đến nay, ngôi sao ấy vẫn luôn là một biểu tượng về vẻ đẹp, về thời trang và về trái tim nhân ái đối với triệu triệu người hâm mộ khắp thế giới.

Theo: Soha

Các viết cùng chủ đề