fbpx

Cô bé 11 tuổi trở thành triệu phú nhờ kinh doanh đồ chơi dự định “nghỉ hưu” ở tuổi 15

Khác với hầu hết bạn bè đồng trang lứa, cô bé 11 tuổi này sở hữu khối tài sản khổng lồ, đi nghỉ ở những nơi xa hoa và sở hữu siêu xe sang trọng.

Lập nghiệp nhờ sự hỗ trợ của mẹ 

Pixie Curtis, đến từ Sydney (Úc), sở hữu khối tài sản kếch xù lên tới 7 triệu bảng (hơn 211 tỷ VNĐ) nhờ công việc kinh doanh của mình.

Thành công hôm nay của Pixie không thể không kể đến sự giúp sức của người mẹ Roxy – một “bậc thầy” trong mảng quan hệ công chúng. Được biết, Roxy cũng có rất nhiều công việc kinh doanh thành công, đồng thời vẫn có thể chăm sóc con cái và chia sẻ công việc nhà với chồng.

Cùng với lời khuyên, sự dẫn dắt của mẹ, Pixie đã xây dựng một đế chế kinh doanh và truyền thông xã hội trong nhiều năm, nổi bật trong số đó là công ty buôn bán nơ cài tóc và món đồ chơi Fidget spinner (con quay giảm căng thẳng). 

Hai mẹ con đã thành lập công ty kinh doanh đồ chơi Pixie’s Fidget vào tháng 5/2021. Chỉ trong 48 giờ đầu tiên họ đã bán hết sạch những món đồ chơi. Theo báo cáo, công ty đã kiếm được hơn 105.000 bảng (3,1 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, Roxy cũng thành lập một công ty kinh doanh phụ kiện tóc Pixie’s Bow. 

Mẹ của Pixie đã hỗ trợ cô bé trong hành trình kinh doanh

Đôi khi, lịch trình công việc và học tập của Pixie cũng gặp xung đột. Ví dụ như mẹ muốn cô bé bắt tay vào công việc sáng tạo nội dung sau khi đi học về, nhưng Pixie lại không muốn. 

Trước lịch trình công việc dày đặc của con gái, Roxy đã quyết định tạm ngừng công việc kinh doanh con quay của Pixie, nhưng họ vẫn bán kẹp tóc và phụ kiện cho tóc thông qua Pixie’s Bow. 

Cô bé chia sẻ bản thân đã từng rất mệt mỏi khi phải gồng gánh quá nhiều công việc, nhưng giờ đây cô rất vui vì có thể tập trung cho việc học tập và thời gian nghỉ ngơi giải trí. Pixie giải thích: “Việc bán nơ không quá khó khăn bởi chỉ cần chọn màu cho nơ theo mỗi mùa, nhưng bây giờ em đã 11 tuổi, quá già để đeo nơ rồi”. 

Pixie nói thêm: “Em có thể tập trung vào công việc kinh doanh sau những giờ lên lớp và các hoạt động khác. Em thường đăng bài đánh giá những món đồ chơi hoặc kiểm tra những sản phẩm mới mà mẹ em dự định sẽ bày bán trên trang web. Chỉ có điều là giờ đây em đang học lớp 6 nên có nhiều bài tập về nhà hơn nên sẽ bận hơn”. 

Roxy dự đoán rằng công việc kinh doanh online sẽ ngày càng phất lên, và Pixie, với tư cách là một CEO, sẽ tích cóp đủ số tiền để “nghỉ hưu” ở độ tuổi 15. 

Thành công đi cùng một lối sống xa hoa

Hiện tại cô bé sở hữu một kênh Instagram với hơn 136.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải những bức ảnh về chuyến đi nghỉ mát sang trọng. Pixie rất đam mê du lịch khi dành cả mùa hè để đi khắp châu Âu bằng chuyên cơ riêng. Ngoài ra cô bé cũng yêu thích làm đẹp và là tín đồ thời trang. Lướt qua trang cá nhân, bạn có thể bắt gặp hình ảnh cô bé đang đi trị liệu da, mặc những bộ đồ hàng hiệu. 

Nhiều người tin rằng cô bé thừa hưởng gu làm đẹp và mắt thẩm mỹ từ người mẹ.

Cô bé dành tiền cho các dịch vụ xa xỉ

Roxy đã chi số tiền khổng lồ 193.000 bảng (hơn 5,8 tỷ VNĐ) để mua cho Pixie nhiều loại ô tô. Mẹ cô bé nói: “Đương nhiên Pixie sẽ không lái xe, mà sẽ được đưa đón bằng xe. Hiện nay, số lượng tai nạn giao thông dẫn đến tử vong rất lớn, nên để đảm bảo an toàn, gia đình chúng tôi sẽ mua những loại xe có nhiều tính năng an toàn”. 

Bên cạnh nhóm người hâm mộ cũng có không ít những người chỉ trích lối sống giàu sang của cô bé. Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Tại sao cô bé lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại vậy?”. Một người khác khác lại chỉ trích: “Tại sao một đứa trẻ 11 tuổi cần tiêm môi? Có lẽ cô bé này sẽ phẫu thuật rất nhiều khi lớn lên”. 

Hoai An Le (Theo Phunuvietnam)

Tham gia Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng

Các viết cùng chủ đề