fbpx

Có được tài sản kếch xù nhờ… tiết kiệm

Bạn đã bao giờ nhẩm tính số tiền bạn làm được trong một giờ và nếu lấy số tiền đó nhân cho 365 ngày, 730 ngày hoặc thậm chí 3.650 ngày,… một số tiền khổng lồ phải không? Vậy việc gì sẽ xảy ra nếu bạn chủ động để dành số tiền một giờ làm việc của mình một cách đều đặn và kỷ luật? 

Tiết kiệm một giờ… sung túc một đờiTiết 1 kiệm một giờ làm việc - sống dư xài suốt một đời còn lại

Cách duy nhất để thành công là chủ động tài chính bản thân và công thức kỳ diệu để xây dựng sự đảm bảo về tài chính cả đời: tiết kiệm thu nhập một giờ mỗi ngày của bạn. Nếu bạn làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều các ngày trong tuần, bạn hãy đem toàn bộ thu nhập của giờ đầu tiên, tức là từ 9h – 10h sáng, để khoản tiền đó vào kế hoạch tài chính của bạn. Nếu bạn để dành toàn bộ số tiền làm ra trong một giờ để tiết kiệm và duy trì việc đó trong suốt cuộc đời của mình thì chắc chắn bạn sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.

Tất cả những gì bạn phải làm là tiết kiệm thu nhập trong một giờ mỗi ngày. Người Mỹ hiện tại chỉ đang tiết kiệm số tiền tương đương 15 phút làm việc. Số tiền này ít hơn khoảng 400 USD tiết kiệm theo số liệu của Cục dự trữ liên bang. Hiện tại, trong số những người này có khoảng 4-5 người đến Starbucks uống cà phê mỗi ngày và khoảng 120 triệu người trong số đó muốn đổi một chiếc iphone đời mới vào năm tới. Họ có tiền, nhưng họ không dành dụm được chút nào cả. Câu thần chú để trở nên giàu có đó là Hãy tiết kiệm trước khi bạn mua sắm bất cứ thứ gì, luôn nhớ phải tiết kiệm trước khi mua sắm bất cứ thứ gì. Đừng biến bản thân thành kẻ tiêu xài hoang phí!

 

Nguồn: Business insider 

Bài viết: Happy.Live

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề