fbpx

Điểm danh những tỷ phú thế giới sinh năm con heo vàng

Tuổi Hợi là một trong những tuổi có nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Charles Koch, John Mars, Ma Huateng, Elon Musk, Sara Blakely, William Ding,…

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Những người tuổi Hợi là những người sinh vào các năm Quý Hợi (1923), Ất Hợi (1935), Đinh Hợi (1947), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983), Ất Hợi (1995).

Theo tử vi, Hợi là con giáp được xếp cuối cùng trong bảng 12 con giáp nên Hợi mang tính cách kiên nhẫn, chịu khó. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Thực tế, nhiều tỷ phú trên thế giới sinh vào năm Hợi. Theo danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, chỉ riêng tuổi Kỷ Hợi (1959) có tới 43 tỷ phú, trong khi, tuổi Đinh Hợi (1947) có 40 tỷ phú, tuổi Ất Hợi (1935) có 27 tỷ phú, tuổi Tân Hợi (1971) có 24 tỷ phú, tuổi Quý Hợi (1983) ít hơn với 9 tỷ phú, tuổi Quý Hợi (1935) có 5 tỷ phú và tuổi Ất Hợi (1995) chỉ có 1 tỷ phú là Katharina Andresen.

Robert Kuok (96 tuổi) – tuổi Quý Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Robert Kuok là một trong những tỷ phú già nhất thế giới còn sống. Với tài sản khoảng 13,8 tỷ USD, ông hiện là người giàu nhất Malaysia và giàu thứ 95 thế giới.

Kuok bắt đầu sự nghiệp kinh doanh vào năm 1949 bằng việc buôn bán gạo, đường và bột mì. Ngày nay đế chế kinh doanh Kuok Group do ông đứng đầu kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ khách sạn, bất động sản cho đến các loại hàng hóa.

Ông thành lập khách sạn Shangri-la nổi tiếng tại Singapore vào năm 1971. Phần lớn tài sản của ông đang nằm dưới dạng cổ phận tại Wilmar International do cháu trai của ông – Kuok Khoon Hong – điều hành.

Charlie Munger (96 tuổi) – tuổi Quý Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Cùng ở tuổi 96, tỷ phú Charlie Munger hiện là Phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, và được xem là “cánh tay phải” của Warren Buffett. Ngoài ra, ông cũng là Chủ tịch của nhà xuất bản Daily Journal Corp và thành viên hội đồng quản trị của chuỗi bán lẻ Costco.

Với khối tài sản 1,7 tỷ USD, ông là người giàu thứ 1394 thế giới và thứ 236 của Mỹ, theo danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes. Giống như Warren Buffett, Charlie Munger là một nhà đầu tư thực tế và là một nhà từ thiện tích cực và đã trao hàng triệu đô la cho các trường đại học.

Charles Koch (84 tuổi) – tuổi Ất Hợi

Theo danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, Koch là người giàu thứ 7 nước Mỹ và thứ 8 thế giới với khối tài sản hiện tại khoảng 49,8 tỷ USD.

Ông từng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Koch Industries, tập đoàn kinh tế tư nhân lớn thứ hai của Mỹ, kể từ năm 1967.

Anh em Charles và David Koch đã mở rộng hoạt động công ty lọc dầu của gia đình – do cha của các ông là Fred Koch sáng lập vào năm 1940 – thành tập đoàn Koch Industries sau khi những người anh em khác là Frederick và William rút khỏi công ty của gia đình. Hiện nay, Koch Industries có doanh thu hàng năm khoảng 100 tỷ USD.

John Mars (84 tuổi) – tuổi Ất Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

John Mars là người giàu thứ 18 tại Mỹ và 34 thế giới với tài sản 23,6 tỷ USD. John Mars và các anh chị em là Jacqueline và Forrest Jr. (đã mất vào tháng 7/2016) được kế thừa cổ phần trong tập đoàn bánh kẹo Mars của gia đình sau khi người cha qua đời vào năm 1999.

Con trai của Jacquelyn, Stephen Badger, hiện là Chủ tịch của Mars Inc., tập đoàn có doanh thu hơn 35 tỷ USD mỗi năm. Đế chế kẹo Mars Inc. được thành lập bởi ông nội của John Mars là Frank Mars vào năm 1911.

Stefan Persson (72 tuổi) – tuổi Đinh Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Stefan Persson là người giàu nhất Thụy Điển nhờ sở hữu đế chế bán lẻ thời trang nổi tiếng toàn cầu Hennes & Mauritz (H&M). Persson sở hữu 29% cổ phần của H&M và hiện giữ vai trò chủ tịch. H&M được thành lập bởi cha của Persson, Erling vào năm 1947.

Con trai cả của Persson là Karl-Johan cũng là một tỷ phú và hiện là CEO của công ty. Hai đứa con khác của ông là Charlotte Söderström và Tom Persson cùng chị gái ông – bà Lottie Tham cũng là tỷ phú. Năm 2018, Stefan Persson là tỷ phú giàu thứ 73 thế giới với tài sản khoảng 16 tỷ USD.

Alexander Abramov (60 tuổi) – tuổi Kỷ Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Alexander Abramov là chủ tịch và người năm giữ cổ phần lớn nhất của công ty thép Evraz Holding. Năm 1992, ông thành lập tiền thân của Evraz Holding và kiếm được khối tài sản khổng lồ từ xuất khẩu kim loại và than của vùng Urals và Siberia.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính Nga vào năm 1998, ông đã mua lại nhiều công ty thép có giá rẻ,trong đó có hai công ty của Mỹ là Claymont Steel và Oregon Steel.

Năm 2017, ông và các đối tác là Roman Abramovich và Alexander Frolov đã bắt tay mua lại 24,5% cổ phần của Transcontainer, đơn vị khai thác hệ thống đường sắt container lớn nhất của Nga.

Ma Huateng (48 tuổi) – tuổi Tân Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Ma Huateng (còn được gọi là Pony Ma) là chủ tịch của tập đoàn Internet khổng lồ của Trung Quốc Tencent Holdings – công ty do ông đồng sáng lập vào năm 1998. Ứng dụng nhắn tin xã hội phổ biến WeChat của Tencent hiện có hơn 1 tỷ người dùng.

Tháng 11/2017, Tencent đã mua 12% cổ phần của công ty mẹ ứng dụng Snapchat, trước đó, Tencent cũng đã đầu tư vào Snap trước khi công ty này IPO.

Theo danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, Ma Huateng là tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc và thứ 17 thế giới với khối tài sản 45,3 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện tại tài sản của ông chỉ còn khoảng 39 tỷ USD và tụt xuống vị trí 20 thế giới.

Elon Musk (48 tuổi) – tuổi Tân Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Tỷ phú Elon Musk nổi tiếng thế giới không chỉ bởi tài năng, những ý tưởng táo bạo mà còn bởi những phát ngôn khá “ngông”. Ông còn được nhiều người xem là Iron Man phiên bản đời thật.

Elon Musk hiện là CEO của công ty xe điện Tesla Motors do ông sáng lập vào năm 2003, đồng thời là Chủ tịch của SpaceX – công ty hàng không vũ trụ do ông thành lập năm 2002 và hiện được định giá khoảng 20 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn được biết đến với vai trò là người đồng sáng lập PayPal.

Trong danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, Elon Musk xếp ở vị trí 54 với tài sản 19,9 tỷ USD. Còn hiện tại, tính đến ngày 5/2/2019, tài sản của ông đã tăng lên 21,6 tỷ USD.

Ngoài Ma Huateng và Elon Musk, còn khá nhiều tỷ phú nổi tiếng khác cũng sinh năm 1971 như William Ding (CEO của Netease, một trong công ty game trực tuyến và di động lớn nhất thế giới – tài sản 17,4 tỷ USD) hay Sara Blakely (người sáng lập hãng đồ lót Spanx – tài sản 1 tỷ USD).

Zhang Zhidong (36 tuổi) – Quý Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Zhang Zhidong là Chủ tịch của ByteDance, một trong những nền tảng nội dung lớn nhất Trung Quốc được thành lập 7 năm trước. ByteDance cũng là công ty sở hữu ứng dụng di động chia sẻ video nổi tiếng TikTok.

ByteDance hiện là công ty khởi nghiệp (start-up) Trung Quốc được định giá cao nhất thế giới với 75 tỷ USD và dự định sẽ IPO trong năm 2019. Trong danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, Zhang Zhidong chỉ xếp thứ 550 với tài sản 4 tỷ USD, tuy nhiên tính đến ngày 5/2/2019, tài sản của tỷ phú này ước tính khoảng 16,2 tỷ USD và vươn lên vị trí 70.

Drew Houston (36 tuổi) – Quý Hợi

Những tỷ phú nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi

Drew Houston là CEO của Dropbox, một dịch vụ chia sẻ dữ liệu có hơn 500 triệu người dùng trên toàn cầu.

Houston đồng sáng lập Dropbox cùng Arash Ferdowsi – bạn cùng lớp tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) – vào năm 2007 khi mới 24 tuổi.
Tháng 3/2018, Dropbox đã IPO và cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 35% ngay trong ngày đầu lên sàn.

Houston hiện sở hữu 25% cổ phần của Dropbox và là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty này. Trong danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes, Houston chỉ xếp vị trí 1999 với tài sản 1,1 tỷ USD nhưng hiện tại tài sản của vị tỷ phú trẻ tuổi này đã tăng lên gấp đôi và xếp ở vị trí 1014.

Nguồn: Bizlive

Các viết cùng chủ đề