fbpx

Điểm tin tài chính ngày 11/7/2019

Chào buổi sáng các bạn hữu! Good morning!
 
Tràn ngập các trang báo tài chính sáng nay sẽ là thông tin về FED và chủ tịch của nó ông Jerome Powell đã sẵn sàng cho một đợt cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho nền kinh tế! A good brief news for a good morning!
 
Điểm tin tài chính ngày 11/7/2019

1. Thị trường chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã tăng điểm và đạt mức giá Higher High mới 26,983.5 điểm (chỉ số Dow Jones) sau khi chủ tịch Fed phát biểu trong ngày đầu tiên trong lịch trình 2 ngày điều trần trước quốc hội Mỹ về chính sách tiền tệ thời gian tới.
 
“Ơn trời, cậu đây rồi!” và “Ơn trời,… cậu không có Mad (điên)”
 

Trong bối cảnh GDP tăng trưởng chậm lại, dù thất nghiệp thấp nhưng lạm phát thì thấp tẹt và các nền kinh tế khác như Nhật, Hàn, Úc, Ấn, EU đều giảm lãi suất rồi thì Fed giữ lãi suất cao làm gì?

Powell chỉ có “điên” và insane (đáng xấu hổ) mới chống lại TT Trump một cách “nghĩa lộ” trong bối cảnh ông Trump đang tranh cử nhiệm kì 2. Khả năng và xác suất cao là ông Trump thắng cửa Tổng Thống nhiệm kì 2, vậy Powell có muốn phục vụ nhiệm kì 2? Với một người có xuất thân cầu thị và vươn lên như Powell (nhân viên mẫn cán và năng nổ trong Bộ Quốc khố Mỹ – phụng sự chính quyền từ năm 1992 được TT Bush cha bổ nhiệm và vươn lên tới vị trí hiện tại) thì quả thật sẽ khó có thể “hi sinh” sự nghiệp chính trị vì quyết định cho cái Ego (cái tôi) của mình ở trường hợp này.

Tôi dự đoán thế! (Điểm tin ngày hôm qua https://www.facebook.com/groups/happy.live.invest/permalink/2386738754987654/

Ông Powell trong bài phát biểu của mình đã đảm bảo rằng ngân hàng TW sẽ hành động để tiếp tục thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển.
 
 
“Fed sẽ hành động phù hợp”, Powell phát biểu trước House Financial Service Committee, để đối phó với tình hình hiện tại của nền kinh tế. Đây là cụm từ mà ông Powell, chủ tịch Fed sử dụng thường xuyên trong vài tháng vừa qua bởi vì ông và Fed đang lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và sự giảm tốc của hoạt động đầu tư kinh doanh, các căng thẳng thương mại và những vấn đề khác ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế toàn cầu.
 
“Có vẻ như là những yếu tố bất định quanh những căng thẳng thương mại và những lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe và triển vọng của nền kinh tế Mỹ” Ông Powell phát biểu. “Áp lực lạm phát gần như là không có (muted)”
 
“Những yếu tố bất định đã tăng lên (đáng kể) trong vài tháng gần đây”. “Đà tăng trưởng của nền kinh tế đã chậm lại ở một vài quốc gia lớn, và những sự suy yếu đó anh hưởng tới nền kinh tế Mỹ. Hơn thế nữa, một vài những vấn đề chính sách của chính phủ vẫn chưa được giải quyết (thỏa đáng), bao gồm đàm phán thương mại, mức trần nợ của liên bang và Brexit” Ông Powell tiếp tục cho hay.
 
Nhìn chung, sau khi đọc những dòng này của ông Powell, thì cơ bản mới thấy: Tổng thống Pro-growth (tiếp sức tăng trưởng) Donald Trump là SIÊU CAO THỦ. Từng bước, ông đang ép được FED trông thấy. Vấn đề còn lại là đợi ngày 30-31/7/2019 tới.
 
Dow Jones đóng cửa ngày hôm qua tăng 0.3%, Nasdaq tăng 0.75% và S&P 500 tăng 0.45%.
 
 
Đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart hình số 5 và nến của DJ –> kịch bản đi ngang là kịch bản đẹp nhất (quan sát kĩ)
 
 
Giá dầu (đồ thị Ichimoku) tăng mạnh ngày hôm qua do lo ngại về cơn bão ở Vịnh Mexico.
 
Giá vàng tăng lại lên 1,400 đô la/ounce

2. Thị trương chứng khoán Việt Nam

Ngày hôm qua thị trường tăng điểm khá, thanh khoản tiền xuống chiến (giá trị khớp lệnh) của HOSE đạt 2,796 tỉ đồng, tăng nhẹ. Nước ngoài mua ròng mạnh đạt 192.6 tỉ đồng. Đây đã là phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại.
 
Nếu đà Fed giảm lãi suất là diễn ra và tiếp diễn vào cuối năm thì khả năng TTCK VN sẽ thu hút thêm được nhiều tiền của khối ngoại nữa.
 
Phía mua ròng có PLX, NVL, VRE, E1VFMVN30, GAS, HVN, VCB… Còn bán ròng thì vẫn mấy mã “truyền thống”, trong đó HPG dẫn đầu cuộc đua bán ròng.
 
Vấn đề bây giờ của chúng ta? Vẫn vậy: Phò trợ cho những cổ phiếu tăng trưởng và những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt (do thuận lợi thời tiết hay do đặc thù ngành…) trong quý 2 (đã có kết quả sơ bộ) và những quý sắp tới. Tránh xa những doanh nghiệp doanh số tăng <10%/năm và lợi nhuận cũng tăng trưởng kém hay dòng tiền kém!
 
Một ngày mới nhiều năng lượng và hiệu quả!
 
#God Bless
 
– Morning news by Thai Pham Happy Live –
 
*** 11 July 2019 ***
 
P/S: Đây là điểm tin phục vụ và phụng sự cộng đồng Happy Live, tôi không khuyến nghị mua bán.
 
P.S.S: Thực sự nếu qúy bạn hữu cần và thấy các điểm tin của tôi hữu ích, hãy comment và share, like để giúp tôi có thêm động lực làm tiếp nhé! Một lời động viên chân thành như một “liều thuốc bổ” đối với tôi, người xây dựng cộng đồng. Cám ơn quý bạn hữu.

 

Các viết cùng chủ đề