fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 14/3/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm – Good morning early birds.

1. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục một đà tăng điểm tích cực trong phiên giao dịch đêm hôm qua với đà tăng của cổ phiếu năng lượng, cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu Boeing phục hồi (mặc cho những scandals liên quan tới những tin tức về việc máy bay Boeing 737 Max bị cấm bay vào các vùng lãnh thổ của các nước trên thế giới)

Kết phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.58%, chỉ số S&P tăng 0.69% và Nasdaq tăng 0.69%.

Các chỉ số tương lai không biến động nhiều

Nhìn đồ thị Ichimoku của chỉ số Công nghiệp Dow Jones cũng cho thấy những tín hiệu tốt trên cả Daily lẫn (tạm thời) weekly.

Việc các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên hôm qua có nguyên nhân lớn đến từ:

1.1. Các cổ phiếu năng lượng tăng giá: Do dữ liệu mới nhất về dự trữ dầu nội địa của Mỹ giảm đột ngột, làm dịu đi những lo lắng liên quan đến việc cung dầu toàn thế giới quá nhiều.

1.2. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà tăng giá rất tốt. 

À, mà suy cho cùng thì khi thời kì “tiền rẻ hợp lý” còn đang xảy ra thì các định chế tài chính và người dân vẫn cứ đem tiền đổ vào các cổ phiếu công nghệ vì những triển vọng tăng trưởng rất lớn của chúng đặc biệt trong đó là Apple, Facebook và Google.

1.3. Cổ phiếu hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Boeing ($BA) có ngày giao dịch khá kì diệu tạo luôn nến rút chân trong ngày giao dịch hôm qua.

Cho mục đích học thuật và tìm hiểu với những bạn đọc sách Ichimoku thì các bạn nhìn vào hình số 5 đồ thị Ichimoku Kinko Hyo của $BA bạn sẽ thấy cây nến rất đẹp này ứng với đám mây dày ở phía dưới, thật tuyệt diệu phải không? (Những bạn mới chưa có hiểu về hệ thống này, lời khuyên của tôi là nên tìm hiểu, tìm đọc và học hỏi hệ thống này vì ngày càng nhiều các investors trên thế giới ứng dụng nó hàng ngày)

Boeing có nến rút chân 1 phần do phát biểu của đại diện hãng đã làm an lòng các nhà đầu tư khi nói rằng hãng thông qua các dữ liệu vệ tinh của NASA sẽ tìm cách khắc phục lỗi tiếp đất sớm.

1.4. Số liệu kinh tế cập nhật về lượng đặt hàng của hàng hóa lâu bền tại Mỹ là rất tốt vượt qua kì vọng ban đầu.

2. Liên quan tới các cập nhật mới nhất về Trade-Deal giữa Mỹ và Trung Quốc: Tổng thống Donald Trump phủ nhận mong đợi của giới quan sát sẽ công bố sớm lễ ký kết Trade-deal.

Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông “không vội vàng” để kết thúc trade-deal sớm vì: “Trade-deal phải là một deal đúng mực” ông nói “Nó phải là một Deal tốt cho chúng tôi, và, nếu không phải là deal tốt thì chúng tôi sẽ không make deal này”

Như vậy, với việc phát biểu này cùng phát biểu của đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua, 2 bên Mỹ -Trung đang làm việc ngày đêm trong vài tuần kế tiếp để tiếp tục thương thảo về các vấn đề nổi cộm: Trọng tâm là sở hữu trí tuệ của Mỹ và mở cửa thị trường tài chính của Trung Quốc.

Cuối tháng 3 có Trade-deal xem ra là xác suất không cao. May be là tháng 4.

3. Thị trường Việt Nam: Ngày hôm qua, mặc cho ETFs Review vào thứ 6 cuối tuần (thực chất ra là lần review này chả có gì “quăng bom ATC lớn” vì danh mục 2 quỹ không thay đổi nhiều) thì dòng tiền xuống chiếu tiếp tục rất tốt đạt 4.430 tỉ ngày hôm qua. Nước ngoài mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp, mua 128 tỉ ngày hôm qua. Chỉ số lần đầu tiên tạo Highest High trong năm 2019 đạt 1,009.77 điểm. Tenkan, Kijun đều ngóc đầu lên hết (daily).

Chỉ số cần tiếp tục hướng tới mốc cũ là 1,024.68 điểm, thực chất thì cũng không quá khó với “đà” hiện tại của Nước ngoài mua ròng (đang tiếp diễn) và dòng tiền nội đang “cuộn trào”, lần đầu tiên, nếu kết tuần, kết tháng 3 thì index sẽ trở lại uptrend dài hạn (mong là mọi thứ diễn ra như vậy).

Tiền ở bên ngoài “dòm” đợi giảm vào hàng phải nói là rất nhiều và margin level thì cũng không cao tại các công ty chứng khoán. Đa phần, người ta bảo nhau ra đánh “lột xoạc” (Long-short) phái sinh, nên ở cơ sở mà thanh khoản 3.400-4.400 tỉ là rất tích cực.

Bản tin sáng nay của tôi tạm dừng ở đây.

Chúc quý vị bạn hữu một ngày may mắn!

#God Bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn

– Morning news by Thai Pham Happy Live-
***14 Mar 2019***

P/S: Hình như các môi giới khắp nơi vẫn hô mốt 2019 là Xoạc (Short). #God Bless!

P.S.S: Việc tham gia thị trường, đặc biệt với người thiếu kinh nghiệm, KIỂM SOÁT RỦI RO phải là việc ưu tiên hàng đầu. THAM LAM QÚA ĐỘ là nguồn gốc của mất mát đau đớn, nhưng SỢ HÃI QUÁ MỨC thì cũng là nguồn gốc của… thất bại.

 

Các viết cùng chủ đề