fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 14/5/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên ngày hôm qua với một sự chao đảo khi Trung Quốc thông báo áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ.

Kết phiên chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones giảm 2.38%, S&P 500 giảm 2.41%, và Nasdaq giảm 3.41%.

Các chỉ số tương lai hiện đang biến động bình thường.

Đồ thị Ichimoku Chart update thì đang ở điểm hỗ trợ dưới của đám mây Kumo, và xác suất diễn biến xấu hơn với các điểm hỗ trợ nằm ở 24,082 điểm và 24,613 điểm.

Liên quan đến câu chuyện của Trung Quốc dự kiến tăng thuế lên 60 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc từ ngày 1/6 như là một đáp trả cho việc bị áp thuế tổng cộng 250 tỉ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ cuối tuần trước.

Cụ thể: từ ngày 1/6, Trung Quốc sẽ nâng thuế với hàng nghìn hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào nước này. Việc này áp dụng với một phần số sản phẩm trong nhóm 60 tỷ USD hàng Mỹ đã chịu thuế từ năm ngoái.

Theo thông báo trên website Bộ Tài chính Trung Quốc, thuế trả đũa có 4 mức. Khoảng 2.500 hàng hóa bị nâng thuế từ 10% lên 25%. Hơn 1.000 sản phẩm nâng từ 10% lên 20%. 974 sản phẩm nâng từ 5% lên 10%. Gần 600 sản phẩm khác được giữ nguyên mức thuế hiện tại là 5%.

Hu Xijin, trưởng ban biên tập của tờ báo Trung Quốc nổi tiếng Global Times nhận định là Boeing sẽ là đối tượng bị đánh thuế tiếp theo của vòng 60 tỉ này.

“Trung Quốc có thể dừng mua tất cả các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và năng lượng; giảm các đơn đặt hàng với Boeing và hạn chế thương mại của Mỹ với Trung Quốc” Hu Xijin cho hay trên một đoạn tweet, ngoài ra còn nói thêm là Trung Quốc có thể sẽ bán các trái phiếu kho bạc Mỹ.

Đánh giá về thị trường thì Mohamed El-Erian, kinh tế trưởng của Allianz, cho hay qua twitter “Việc thiếu vắng các tin tức chính có giá trị, các cổ phiếu mất đi một mỏ neo (tâm lý) để neo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang” “Và vì vậy, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động theo từng động thái của các quan chức chính phủ”.

Nói chung, với đòn oánh trực diện vào nhau như thế này của 2 quốc gia thì coi như trên một bàn Poker thì Trung Quốc đã All-in (Tất tay) trong canh bạc muốn tiếp tục cạnh tranh về công nghệ và 5G, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo, Robotics,…với Mỹ. Và như vậy, thì các bước đàm phán tiếp theo sẽ khó dự báo khi nào. Sớm nhất có thể nối lại thì có thể sau tháng 6 cuộc họp thượng đỉnh G20 giữa ông Trump và Tập tại Nhật Bản.

Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội lớn khi các nhà máy từ Trung Quốc của các hãng xuất khẩu vào Mỹ đã, đang và sẽ vào Việt Nam để trú bão.

Tuy nhiên, rủi ro khả thi với Việt Nam là sau khi “chiến xong” với Trung Quốc thì có thể Mỹ sẽ nhắm tới Việt Nam như là một quốc gia “cũng same same về manipulate về đồng tiền” và xuất khẩu thặng dư vào Mỹ. Hiện xác suất này có nhưng tạm thời còn thấp.

Và chúng ta cũng may mắn, là hiện đang có một chính phủ điều hành mềm dẻo linh hoạt và thân hơn với Mỹ khi thường xuyên update và trao đổi thông tin để tìm cách hóa giải các vấn đề từ rất sớm. Ngày hôm qua Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ đã điện đàm ngay với Bộ Trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin về các vấn đề kinh tế, hợp tác quan hệ song phương giữa 2 quốc gia. God Bless us!

Về thị trường CK Việt Nam cập nhật, thì rủi ro bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhỏ lẻ khi tham gia thị trường vào ngày hôm nay và các ngày tiếp theo, tuy nhiên các bạn lưu ý một điều “nhỏ lẻ giờ chẳng còn hàng hóa gì tất cả nằm trong tay tạo lập rồi” thế nên các ảnh vẽ thế nào là do ý chí của các anh ấy. Muốn thử không? Cứ thử short (xoạc) phái sinh làm giàu không khó mạnh thì biết! 😀

Một tin vui là ngày hôm qua MSCI đã chính thức loại tất cả các cổ phiếu của Argentina ra khỏi danh sách MSCI frontier index list – đưa Argentina vào thị trường mới nổi từ 6/2019 và điều này sẽ giúp nâng tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục lên thêm và người hưởng lợi là tất cả cổ phiếu! Riêng POW thì được add ngay và luôn.

Điểm tin của tôi hôm nay dừng ở đây!

Chúc bạn hữu một ngày làm việc may mắn và hiệu quả!

#God Bless
#Chúa phù hộ cho các bạn!

– Morning news by Thai Pham Happy Live – 
*** 14 May 2019 ***

Các viết cùng chủ đề