fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 21/5/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!

1. Phiên giao dịch tối ngày hôm qua ở Mỹ kết thúc bằng một đợt biến động sụt giảm nhẹ.

Kết phiên, chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones giảm 0.33%, S&P 500 giảm 0.67% và Nasdaq Composite giảm 1.46%

Phần lớn sự sụt giảm ngày hôm qua, theo thông tin news, đến từ việc những nhà sản xuất chip của Mỹ đã ngừng cung cấp hàng hóa cho Huawei – một công ty công nghệ, viễn thông hàng đầu và là niềm tự hào của Trung Quốc – ngay sau khi chính phủ của Tổng Thống Donald Trump ra lệnh cấm cửa các công ty công nghệ của Trung Quốc.

Ngày hôm qua, Google ($GOOGL) cũng đã ngừng cung cấp các dịch vụ chuyển giao về phần cứng, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật cho Huawei, điều này cũng dẫn đến lo ngại là tất cả các công nghệ công nghệ khác của Mỹ cũng sẽ theo chân Google và cắt toàn bộ mối liên lạc về công nghệ với đại gia công nghệ Huawei của Trung Quốc. Trên thực tế thì Intel, Qualcom cũng đã ra thông cáo “nghỉ chơi” với Huawei.

(Theo thông tin cập nhật thì: Huawei đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu này bằng cách dự trữ linh kiện và chip từ các nhà cung cấp của Mỹ và đủ để “cầm cự” trong vòng 3 tháng tới. Đây là khoảng thời gian để Huawei chờ đợi xem liệu chính phủ Mỹ có sự chuyển biến nào tích cực không và hy vọng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm Huawei giao dịch với các công ty tại Mỹ).

Những động thái kể trên của các công ty công nghệ Mỹ đã và đang làm cho những căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng

Những hệ quả ngay lập tức từ quyết định và lệnh cấm của Google thì Huawei đã bị dừng cập nhật toàn bộ các phiên bản updates mới của Android, chính điều này đã khiến cho tham vọng bành trướng về thị phần điện thoại thông minh của Huawei sẽ bị ảnh hưởng?

Trong tương lai, nếu tiếp tục theo diễn biến này thì các công ty điện thoại khác của Trung Quốc như Xiaomi cũng có thể bị ảnh hưởng “liên đới” đi kèm.

Ngày hôm qua cũng chính là ngày các cổ phiếu của các hãng công nghệ Mỹ như Apple ($AAPL) và Intel bị giảm điểm mạnh do lo ngại về triển vọng kinh doanh của các hãng này sau lệnh cấm. Đặc biệt là HSBC đã tiếp tục đánh tụt triển vọng của Apple và cảnh báo rằng các căng thẳng thuế quan sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới việc gia tăng giá cả của các mặt hàng của Apple và buộc Apple phải tăng giá sản phẩm của mình trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm điện thoại đang trong giai đoạn bão hòa?

Liệu triển vọng nhà cung cấp lớn nhất của Apple có sang Việt Nam và dịch chuyển nhà máy lắp ráp sang Việt Nam như tin đồn thời gian trước hay không? Để tránh thuế nếu căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, thì cũng khá có lợi cho Việt Nam vì sẽ không còn cái gọi là Only (duy nhất) Trung Quốc mà sẽ mạnh hơn nhiều so với chiến lược Trung Quốc +3 hay Trung Quốc +1. Sẽ phải là: Trung Quốc, Việt Nam +2 hoặc Trung Quốc, Việt Nam +1.

Ồ, nhưng đó là ở thì tương lai. Việc diễn biến tiếp theo của Trade-tensions mới đáng chú ý và theo dõi, dự báo cập nhật theo thời thế.

Ngày hôm qua, giá dầu cũng tăng trở lại (trên đồ thị: giá dần tiến sát tới mây Kumo Span A thì đã bật tăng trở lại theo đồ thị Ichimoku Kinko Hyo). Tin tức cho giá dầu: Ả Rập Sau đi (Saudi Arabia) tiếp tục dự kiến cắt giảm sản lượng sản lượng mặc dù những kêu gọi của ông Trump là không nên cắt giảm sản lượng. Có vẻ, thế giới Ả rập cần một giá dầu cao hơn để sống và thịnh vượng?

Giá dầu thời gian tới sẽ còn leo thang? Theo một kịch bản với xác suất thấp nhất thì giá dầu đã biến động theo đúng kịch bản ấy nên giá dầu hiện tại cũng tồn tại nhiều bất ngờ thời gian tới.

2. Thị trường Việt Nam: Luôn nổi trội trong những hoàn cảnh “1 mình một chợ”, lần này có vẻ may mắn hơn cho các nhà đầu tư khi thế giới đỏ và Việt Nam xanh mạnh ngày hôm qua với 1% tăng của Vnindex. (Việt Nam nhà cái đang muốn kể câu chuyện “đặc thù riêng”?)

Các dòng dầu khí và cổ phiếu của các ngành bán lẻ dẫn dắt phiên ngày hôm qua.

Nước ngoài bán ròng phiên ngày hôm qua -29 tỉ sau 1 phiên mua ròng 9 tỉ của thứ 6 tuần trước.

Nhìn đồ thị của Index, nhiều chuyên gia (những người cách đây vài tháng đã từng hô Index về 7xx vì sập nặng lắm…) đang hô hào Game on (cuộc chơi đang tiếp tục) trên khắp Zalo room, Skype room hay Messenger room rồi trong các topic khác trên mạng. Tôi cũng không bình luận gì, vì bản chất tôi là một người luôn rất lạc quan tích cực về thị trường (nhưng thấy hơi buồn cười một chút). Cơ hội luôn có dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Anyway, đằng sau thị trường là câu chuyện gì chúng ta không cần hiểu. Thị trường là nơi để lắng nghe, tuyệt không phải là nơi để thấu hiểu.

Chúc quý bạn hữu một ngày may mắn, hiệu quả!

#God Bless 
#Chúa phù hộ cho các bạn! 
– Moring news by Thai Pham Happy Live – 
*** 21 May 2019 ***

Các viết cùng chủ đề