fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 26/3/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!

1. Sau một phiên rớt điểm “quá đà” thứ 6 tuần trước, hệ lụy là cũng tạo ra một phiên hoảng sợ cũng quá đà của dân “chơi chứng” toàn châu Á thì ngày hôm qua chứng khoán Mỹ lại quay trở về đúng chức năng của nó đó là “dẫn dắt” toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua có một phiên giao dịch bình thường.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.06%, S&P 500 giảm 0.08% và Nasdaq giảm 0.07%.

Nhìn đồ thị Ichimoku Kinko Hyo của Dow Jones daily thì cơ bản là các mốc hỗ trợ ở phía trước vẫn đáng tin cậy.

Tin tức nổi bật hôm qua:

a. Tổng Thống Donald Trump được chính thức gỡ bỏ cáo buộc dính líu với Nga trong cuộc bầu cử, chiến dịch hướng tới cá nhân khá là personal và “dirty” của phe Dân chủ. Người Mỹ cũng chả mấy quan tâm đến sự kiện này ngoại trừ mấy người ghét ông Trump và phe dân chủ.

Nhớ lần trước, ông Obama từng khuyên những ứng viên và party members của đảng ông (Dân chủ) nên bỏ qua sự tập trung vào vấn đề cá nhân mà phải là vấn đề kinh tế nếu muốn tranh cử thắng lợi 2020, nhưng có vẻ các thành viên của đảng này còn rất say sưa với việc luận tội kiểu này.

Tôi không dám lạm bàn về chính trị, nhưng nhìn sơ lược các ứng viên của đảng này (Dân chủ) dự tính tranh cử 2020 thì không thấy ứng viên nào nổi bật có sức hút trên media và social capital đủ lớn để cạnh tranh với ông Trump. Nên, nếu họ tiếp tục làm điều họ đang làm thì… họ có xác suất thất trận ở cuộc chiến 2020 tới 70-80%.

b. Apple ra mắt lễ giới thiệu về dịch vụ video streaming đa nền tảng đẻ cạnh tranh với Netflix và Amazon Prime, content của Apple cũng rất đa dạng với sự hợp tác của HBO, Showtime và CBS, Direct TV và Hulu.

Chưa có giá cả cho nền tảng dịch vụ này (dự kiến trong mùa thu này sẽ có giá).

2. Ngày hôm qua nói thật vẫn là một ngày lùm xùm liên quan đến Bond Yield và những hiểu lầm mang tính “bày đàn” cuả những Nhà đầu tư toàn cầu và các media mang tính dẫn dắt và tin tức.

Đối với Goldman Sachs, họ không lo lắng về thị trường cổ phiếu. Trong báo cáo toàn cầu họ gửi ra, Goldman Sachs vẫn cho rằng “(Triển vọng của thị trường cổ phiếu) vẫn rất sáng sủa trong một môi trường đang dần được cải thiện về tăng trưởng toàn cầu”.

Chúng ta thử nhìn xem Bond Yield 10 năm theo đồ thị Ichimoku Kinko Hyo, thì thấy việc Bond Yield giảm chỉ nói lên một điều: Nhu cầu với Bond các kì hạn của Mỹ tăng lên đẩy Bond Yield xuống thấp, và việc Bond Yield xuống thấp thì cũng là bình thường và chả có gì đáng ngạc nhiên, cùng lắm thì Bond Yield sẽ về lại mốc 2.3 và 2.0% (các đường kẻ xanh) của tháng 9/2017 thôi.

Tháng 9/2017 lúc Bond Yield ở 2% thì cả làng vẫn ca hát và người ta cũng chả để ý gì tới “triển vọng lợi nhuận” của ngân hàng…

Nhưng thế mới thấy là, Media mỗi hôm 1 câu chuyện khác nhau, chạy sau giải thích cho hành động giá của đồ thị 😀

2.1. Ngay cả bàn Yellen, cựu chủ tịch FED cũng nói Bond Yield giảm và inverted giữa kì hạn 3 tháng và 10 năm chỉ là một chỉ báo cho thấy CẦN CẮT GIẢM LÃI SUẤT trong tương lai gần mà thôi, không phải khủng hoảng. Bà phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở Hồng Kông ngày hôm qua

3. Các bạn nên biết thêm một chút thông tin nữa về Inverted Bond Yield (Nếu nó xảy ra – Bài này của anh Ho Quoc Tuan, tôi thấy hay điểm tin lại)

+ Thị trường vẫn tiếp tục đi lên và đạt đỉnh 19 tháng sau khi yield curve inverted.

+ Research của BIS cho thấy xác suất recession diễn ra 4 quý sau khi inverted, khi spread giữa 10y và 3 month Tbill là -0.50 là khoảng 40%. Nếu spread xuống tới -2.40 thì xác suất là 90%. Vậy với mức hiện tại, xác suất recession còn thấp, nhưng đã cao hơn hồi tháng 11 khi dân tình bắt đầu lo lắng về recession.

+ Các chỉ số chỉ báo khác về recession cho thấy rủi ro recession tăng lên, nhưng vẫn xa mức 50% xác suất diễn ra recession trong 3-4 quý tiếp theo.

+ Hồi xưa dân tình biết ít về how to fight recession, giờ dân tình biết nhiều hơn. Sau cú tát 2007-2009, banks đã an toàn hơn. Non-bank lending đương nhiên là problem (xem China) nhưng tình hình hiện tại có thể kiểm soát. Mỹ đang ở position tốt hơn để fight recession, mà bước đầu tiên là đã không tăng lãi suất.

+ Về mặt kỹ thuật, nước te tua như TQ, Ý chưa có recession. TQ vẫn đang và có thể bơm thêm tiền. Nếu trade war lắng xuống, tình hình sẽ khá hơn.

+ Khi recession thì vẫn có stocks lên: value performs well vs growth 🙂

+ Đừng lo nhìn về Mỹ, hãy ngó về TQ, Hàn, Nhật. Source of risk của VN là từ đó

Còn Việt Nam mình thì luôn quá đà! Luôn quá đà cả cho nhỏ lẻ nên phiên ngày hôm qua thì… mất hàng và ATC cá mập lại kéo trụ lên!

Điểm tin sáng nay “có vậy thôi” nhưng thực sự cực nhiều thông tin hữu ích. Và khi bạn đọc đến dòng chữ này tôi tin là bạn đang quan tâm đến TIỀN CỦA MÌNH.

Hello các bạn hữu buổi sáng để thêm động lực ra bản tin nhé.

#God Bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn!

– Morning news by Thai Pham Happy Live – 
***26 Mar 2019***

Các viết cùng chủ đề