fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 29/5/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!

1. Thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa trở lại sau ngày thứ 2 nghỉ lễ và kết thúc bằng một phiên giảm điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones bình quân giảm 0.93% và S&P 500 giảm 0.84%, Nasdaq giảm 0.84%.

Nguyên nhân, theo media (lại một lần nữa theo tin tức media) điểm lại là do Tổng thống Trump phát biểu trong một buổi họp báo chung với Nhật Bản tối ngày thứ 2 rằng “Trung Quốc chưa sẵn sàng để make deal với Mỹ về Thương mại”, và điều này đã khiến cho “lo lắng” về các căng thẳng thương mại sẽ kéo dài giữa 2 quốc gia.

“Tôi nghĩ rằng họ (Trung Quốc) ước rằng họ đã có thể có một thỏa thuận mà họ đã đề xuất trước khi họ cố gắng tái thỏa thuận lại nó” “(nhưng) họ đã cố gắng để có một thỏa thuận, (còn) chúng tôi thì lại không sẵn sàng cho thỏa thuận (như vậy).”

Media sẽ luôn đi theo sau các hành động giá nhìn thấy trước với xác suất cao trên đồ thị Ichimoku chart của Dow Jones. Như đã nói ở trong vài điểm tin phía trước là xác suất Dow Jones giảm điểm đã được tính tới, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số này tốt nhất nằm ở 24,613 và 24,082 điểm.

Sau những động thái áp thuế từ 10%-25% các mặt hàng trị giá 200 tỉ của Trung Quốc thì khả năng tiếp theo về việc áp thuế với 300 tỉ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (Điện tử, điện thoại là chủ yếu) đang được các quan chức của Mỹ tính toán các tác động ảnh hưởng tới lạm phát và người tiêu dùng trong nước.

Nhưng cái cốt lõi hơn là ở điều khác, tôi đã làm video về chủ đề này và sẽ upload sớm cho các bạn hữu tham khảo sớm vào thứ 2 tuần sau (sau khi chỉnh sửa).

Việc giảm điểm của phố Wall, cũng cho thấy tiền lại đi tìm trong ngắn hạn “trú ẩn” trong Bond khi mà lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm điểm (do giá Bond tăng, nhu cầu nhiều) và điều này đã khiến cổ phiếu của các công ty thuộc ngành ngân hàng giảm điểm ngày hôm qua như JPMorgan, Bank of America và Goldman Sachs.

Các cổ phiếu ngành năng lượng cũng giảm điểm (dù giá dầu đang lưỡng lự và có cơ hội phục hồi nhẹ ngắn hạn, tuy nhiên trung hạn thì…).

Cổ phiếu của các hãng sản xuất chip cũng tiếp tục sụt giảm mạnh như Intel. AMD là ngoại lệ.

Trong một diễn biến khác, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vẫn vượt xa dự báo, tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng gần đây. Người Mỹ vẫn đang lạc quan về việc làm và kinh tế.

Tuy nhiên, điều tôi đang quan tâm lớn nhất thì lại là chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh và cụ thể là cặp tỉ giá USDCNY (Nhân dân tệ) lại cho thấy những dấu hiệu uptrend (dù Trung Quốc có “cảnh báo” về các tay short cho cặp tỉ giá CNYUSD rồi). Dấu hiệu cho thấy Nhân Dân tệ chưa ngừng… giảm giá. Và khả năng xác suất giảm giá tiếp tiệm cận 7 hoặc bếch khăm khỏi cái đỉnh này… đang tiềm tàng chứ không nhỏ).

Hình đồ thị Ichimoku sẽ cho quý vị cái nhìn về vấn đề này. Việc còn lại của chúng ta là theo dõi sát và cùng đọc tin xem Trung Quốc sẽ ứng phó với các áp lực thương mại và công nghệ tiếp theo bằng cách nào.

2. Quay lại với thị trường CK Việt Nam, thanh khoản phiên ngày hôm qua khi MSCI i-shares cơ cấu (chính thức) xong thì quay lại tốt hơn, nước ngoài mua ròng nhẹ (2 phiên liên tiếp) sau chuỗi 12/14 phiên bán ròng mạnh.

Again, giai đoạn này chúng ta không bàn đến indexing game – tức là không phải mua cổ phiếu nào đóng góp vào index lớn và đồng loạt tăng điểm theo ngành mà sẽ là các cơ hội với các cổ phiếu cụ thể, công ty cụ thể và cơ hội triển vọng kinh doanh cụ thể trong bối cảnh của vĩ mô đang diễn ra ở thế giới và của Việt Nam.

Cổ phiếu nào cụ thể thì các bạn phải tự tìm theo FA và TA, còn tổng quan những gì diễn ra, sẽ diễn ra và dự báo nó thì tôi vẫn update hàng ngày (trên quan điểm của cá nhân tôi và góc nhìn độc lập của tôi).

Dù thời kì nào hay mùa nào thì cũng có bông hoa nở, và cơ hội luôn tồn tại. Và câu hỏi: Tại sao chúng ta chấp nhận sở hữu những công ty có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng <7%/năm vào danh mục đầu tư của mình mà không phải là những doanh nghiệp triển vọng cứ tăng >15%-25% một năm?

Trừ khi những doanh nghiệp bị sụt giảm theo kiểu bất ngờ chứ còn những gì đã nằm trong dự báo bão hòa thì nên tránh xa.

Còn bản tin tức hàng ngày kiểu nay thị trường hưng phấn, mai thị trường hoảng loạn thì tránh xa nhé!

Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả, may mắn!

#God Bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn

– Morning news by Thai Pham Happy Live – 
*** 29 May 2019 ***

P.S: Disclaimer: Bản tin này của tôi chỉ để giúp xây dựng kiến thức đầu tư cho cộng đồng, không khuyến nghị mua bán và không bị bất cứ lợi ích của cá nhân, hay tổ chức nào đứng đằng sau nên các bạn dùng tham khảo. Nếu thấy hay/dở comment cho tôi biết. Và thấy hữu ích thì share cho nhiều người đọc.

Các viết cùng chủ đề