fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG NGÀY 19/4/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng. Good Morning Early birds!

1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch tương đối tốt trên toàn thị trường với sự nổi bật của các nhóm cổ phiếu ngành công nghiệp (bù lại sự yếu đi của các cổ phiếu ngành năng lượng).

Chỉ số S&P 500 tăng 0.16%, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0.42% và Nasdaq tăng 0.02%.

Các chỉ số tương lai cũng diễn biến bình thường.

Nhìn vào chart Ichimoku Kinko Hyo thì cũng ok.

Ngày hôm qua tiếp tục là một ngày ra các báo cáo kinh doanh tốt hơn so với kì vọng của giới phân tích Mỹ.

Về các dữ liệu kinh tế, thì số liệu bán lẻ tốt hơn kì vọng của các nhà phân tích đã một lần nữa khẳng định được niềm tin của người tiêu dùng Mỹ còn rất cao về triển vọng kinh tế hiện hữu, chính điều này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ổn định.

Việc số liệu bán lẻ tốt và niềm tin người tiêu dùng Mỹ còn tốt sẽ tạo đà thuận lợi rất lớn cho việc gây sức ép lên FED của ông Donald Trump trong nghị trình tiếp tục tham gia tranh cử năm 2020 sắp tới. Hiện chưa có thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một ứng viên Đảng dân chủ đủ sức “chiến đấu” lại vị thế của TT Donald Trump ở thời điểm hiện tại.

Đảng Dân chủ đã “tất tay” với canh bạc chĩa dùi cá nhân vào TT Trump và “điều trần, cáo buộc dính líu với Nga”… nên họ quên mất người Mỹ thì không thích lùm xùm 3 xu, họ muốn KINH TẾ số 1, túi tiền của Người dân là số 1 và cũng quên tìm cho mình 1 ứng viên đủ “chất” để cạnh tranh với TT Trump năm 2020.

2. Thị trường CK Việt Nam

Ôi thôi, hôm qua anh em trong diễn đàn nói nhiều về tính “ma mị” và “bạc bịp” của thị trường chứng khoán Việt Nam rồi.

Tôi không điểm tin các vụ ma mị này nữa, ai muốn đọc lại các bài này thì link đây:

a) Link 1: https://www.facebook.com/groups/happy.live.invest/permalink/2324292637898933/
b) Link 2: https://www.facebook.com/groups/happy.live.invest/permalink/2324348057893391/

Có nhiều anh em hỏi “Sao anh bướng thế, thị trường nó vậy thì cứ để vậy đi”, rồi có cô em nhà báo trẻ thì nói “em tin vào các anh điều hành hiện tại, các ảnh kêu là không thao túng được thị trường PS đâu anh ơi, đừng đổ lỗi cho nó” (đại ý thế).

Thú thực, tôi và các vị thế đầu tư của mình thì không bị ảnh hưởng gì nhiều với những cú sờ wing (swing) của các anh hôm qua (vì tôi nói là tôi tránh xa các con trụ và indexing game từ lâu lắm rồi, tôi chọn các cổ phiếu có đường đi riêng) nhưng tôi vẫn phải có ý kiến vì những diễn biến trên thị trường hiện tại thực sự không lành mạnh (healthy) với các thành viên tham gia thị trường.

Tại sao tôi phải viết? Đó là vì cái chung, nồi cơm chung của tất cả mọi người.

Bản chất của TTCK nếu trong ngắn hạn và “rừng rú” thì nó là đầu cơ và bài bạc! Nhưng trong dài hạn nó phải là kênh huy động vốn hiệu quả, là hàn thử biểu sức mạnh của một nền kinh tế và là nơi khi nghĩ tới TTCK, người dân (96 triệu dân) phải nhìn vào và nghĩ với định vị “Đây là nơi tôi có thể làm giàu chân chính” “Làm giàu được vì nhiều tỉ phú, triệu phú họ đã giàu có trên thị trường này” “Thị trường chứng khoán có thể là nơi cất giữ cho tôi các số tiền tiết kiệm, tiền gửi hoặc tiền nghỉ hưu”.

Nếu cái chung mà không được bảo vệ, mọi người thấy những sự mờ ám và ảo diệu cũng như làm giá trắng trợn trên thị trường sờ sờ ra mà không có ý kiến với nó thì miếng bánh chung sẽ ngày càng teo tóp thì lấy đâu mà chia với nhau. Rốt cuộc vẫn là “cờ bạc quần què ăn quẩn cối xay”, nhà đầu tư thực sự dài hạn họ chạy té quần hết!

Vậy nên, một tiếng nói đúng dám nghịch tai nhiều người, nhiều nhóm lợi ích đến được với những người quản lý điều tiết thị trường, hoạch định chính sách thì sẽ giúp chấn chỉnh các hoạt động tốt hơn.

Đừng ngại lên tiếng nếu phản biện của mình là mang tính góp ý, xây dựng cho thị trường ngày càng minh bạch và tốt hơn.

Sang ngày thứ 6 cuối tuần, chúc anh em một ngày hiệu quả!

#God bless us!
#Chúa phù hộ cho chúng ta

– Morning news by Thai Pham Happy Live – 
***19 Apr 2019***

Các viết cùng chủ đề