fbpx

Đọc hay không đọc sách sẽ dễ thành công hơn?

Nếu bạn cảm thấy mình không thích hợp với việc nhìn vào sách và đọc, có rất nhiều cách có thể giúp bạn: nghe sách nói, xem video, siêu cò – kết nối với những người đáng ngưỡng mộ.

ĐỌC 500 TRANG SÁCH MỖI NGÀY NHƯ WARREN BUFFETT: KHÓ HAY DỄ?

Khi được hỏi về chìa khoá của sự thành công, Buffett đã chỉ vào một chồng sách và nói: Đọc 500 trang sách này mỗi ngày sẽ giúp bạn thành công. Nó gần giống việc tích luỹ tiền để tiết kiệm và nhận lãi. Mọi người đều có thể làm điều đó, nhưng không phải ai cũng thực hiện”.

“Tôi đã đọc và suy ngẫm. Việc đọc giúp tôi đưa ra hầu hết các quyết định trong kinh doanh. Tôi làm điều đó vì tôi thích một cuộc sống có nhiều sách”, nhà tỉ phú chia sẻ.

Hoá ra thói quen đọc sách có lợi đối với việc làm giàu của Warren Buffett nhiều hơn bạn tưởng:

– Đọc sách giúp bạn có nhiều khả năng làm giàu hơn
– Đọc sách giúp bạn thông minh hơn
– Đọc sách giúp bồi đắp cảm xúc, sự minh mẫn

Đọc 500 trang sách trong một ngày – thực sự là không thể. Đó là khi bạn luôn tìm ra cho mình những cái cớ để biện minh như “Tôi quá bận”, “Tôi không đủ giỏi”, “Sách không phù hợp với tôi”… Qua trải nghiệm, tôi nhận ra rằng, việc này không hề khó chút nào. Như ông Buffett nói: “Mọi người làm được nhưng mọi người không dám làm”.

Thử tính toán lại một chút:

Back view of kids watching tv show isolated flat  illustration. cartoon illustration

Trung bình 1 người Mỹ đọc được khoảng 400 từ 1 phút, mỗi cuốn sách chứa trung bình khoảng 50.000 từ. Vậy ta có phép tính nhanh như sau:

200 cuốn x 50,000 từ/cuốn = 10 triệu từ

10 triệu từ : 400 từ/phút = 25,000 phút

25,000 phút = 417 giờ

Để đọc 200 cuốn sách, chúng ta cần bỏ ra 417 tiếng 1 năm. Liệu điều này có khả thi, 417 tiếng ấy thực sự là gì?

417 giờ thực sự rất nhiều, hãy cùng tìm hiểu thêm qua nhiều góc nhìn khác. Dưới đây là thời gian trung bình mà 1 người Mỹ dành cho mạng xã hội và tivi trong 1 năm:

•608 giờ cho mạng xã hội

•1642 giờ cho tivi

Tổng cộng là 2250 giờ dành cho “những thứ vô bổ”. Bạn có thể đọc được trên 1000 cuốn sách nếu khoảng thời gian đó được thay thế cho việc đọc sách.

Có người khi nghe xong số liệu thống kê này có thể sẽ phấn khích, thêm phần quyết tâm hoặc cũng có thể sẽ chùng bước. Trước hết, sự chăm chỉ và kỷ luật luôn phải được đặt lên hàng đầu nếu bạn thực sự cảm thấy yêu thích quá trình đọc sách nhưng luôn không dành được quá nhiều thời gian cho việc này.

THẾ CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐỦ KIÊN NHẪN HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VIỆC ĐỌC, HỌ TRAO DỒI KIẾN THỨC BẰNG CÁCH NÀO?

 

Có thể bạn chưa biết, tỷ phú Richard Branson từng mắc chứng khó đọc:

“Khi tôi còn đi học, rất ít người hiểu chứng khó đọc là gì và phải làm gì với nó”. Branson giải thích trong một lần trao đổi qua e-mail. “Thầy cô nghĩ rằng tôi lười biếng và không thông minh lắm. Và tôi rất dễ chán… khi nghĩ đến những điều có thể làm khi tốt nghiệp. Không phải lúc nào tôi cũng có thể theo kịp những gì đang diễn ra. Vào một ngày cuối ở trường, hiệu trưởng nói rằng cuối cùng tôi hoặc sẽ ngồi tù hoặc sẽ trở thành triệu phú. Đó là một dự đoán đáng ngạc nhiên. Nhưng ở một số khía cạnh, ông ấy đã đúng trên cả hai phương diện!”

Dù mắc chứng khó đọc nhưng Richard có một thói quen khiến ai cũng ngưỡng mộ, đó là ghi chép và đọc lại những ghi chú quan trọng của mình sau mỗi cuộc hội thảo hay chia sẻ.

Hay Kanye West là ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng về dòng nhạc Rap của Hoa Kỳ. Trong lần phỏng vấn với phóng viên báo Reuters, anh nói, “Tôi không phải là người thích đọc sách… Tôi tự hào là người ít đọc sách. Tôi thích thu thập thông tin khi nói chuyện và sống giữa đời thực.”

Ngược với Barack Obama, tổng thống Trump thẳng thừng thừa nhận mình không phải là người ham đọc sách. Trong một lần phỏng vấn khi được hỏi tác phẩm văn học yêu thích, Trump trả lời ngoài Kinh Thánh, “nghệ thuật thương lượng” của chính ông (thuê người viết, ý tưởng là của ông) là Tất cả mặt trận phía tây yên tĩnh.

CEO của gã khổng lồ Intel cũng không phải là con mọt sách. Trong hội nghị Capital Global, ông trả lời phỏng vấn của Register, “Tôi không đọc. Tôi chẳng đọc cuốn sách nào. Tôi không có thời gian. Ông nói thêm, cuốn sách gần đây nhất ông đọc là hướng dẫn sử dụng kỹ thuật hàn.”

Nếu bạn cảm thấy mình không thích hợp với việc nhìn vào sách và đọc, có rất nhiều cách có thể giúp bạn: nghe sách nói, xem video, siêu cò – kết nối với những người đáng ngưỡng mộ. 

P/s: Vậy theo bạn, bạn là team thích ĐỌC hay thích NGHE?

#dungthaydoihaychuyenminh #chuyenminhcungHappyLive #HappyLive #5namchuyenminh

Các viết cùng chủ đề