fbpx

“Gà đẻ trứng vàng” BlackPink giúp ông trùm giải trí YG tăng trưởng doanh thu 108% và lợi nhuận gần 500% trong quý I/2023

Thông tin BlackPink sẽ về Việt Nam biểu diễn vào cuối tháng 7 đang khiến mạng xã hội bùng nổ. Đứng sau thành công của nhóm nhạc nữ toàn cầu này là một ông lớn trong ngành giải trí, YG Entertaiment – công ty quản lý các nghệ sĩ lớn như BIGBANG, WINNER, iKON,.. với mức doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Ông trùm giải trí YG đứng sau thành công của BlackPink

YG Entertainment được thành lập vào năm 1996 bởi Yang Hyun-suk, cựu thành viên của nhóm nhạc K-pop thế hệ đầu tiên nổi tiếng Seo Taiji and Boys. Với sự ra mắt của các nghệ sĩ âm nhạc thành công như Jinusean và 1TYM, YG đã cố gắng khẳng định mình là một câu chuyện thành công trong thời kỳ đầu của ngành công nghiệp K-pop hiện đại.

Công ty bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp thần tượng với sự ra mắt của BIGBANG vào năm 2006, sau đó nhóm này trở thành một trong những nghệ sĩ K-pop và nhóm nhạc nam thành công nhất trên toàn thế giới. Mặc dù nhóm có 4 năm gián đoạn không hoạt động, nhưng các video âm nhạc của họ vẫn nằm trong số những video âm nhạc nổi tiếng nhất của các nghệ sĩ thuộc quản lý của YG Entertainment.

Sau khi giữ được đà phát triển, YG được xem là một trong tứ đại công ty giải trí K-pop hàng đầu cùng với HYPE Labels, SM Entertainment, JYP Entertainment.

Như các doanh nghiệp trong ngành khác, doanh thu của YG đến từ kinh doanh các sản phẩm âm nhạc, các hoạt động ngoài ngành của nghệ sĩ như mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu, quảng cáo… Công ty sở hữu các doanh nghiệp mỹ phẩm, các vật dụng liên quan đến nhân vật và quảng cáo.

Sau khi tăng mạnh vào năm 2016-2017, doanh thu của YG tụt giảm trong khoảng thời gian 3 năm từ 2018-2020 và đã hồi phục trở lại vào năm 2021.

"Ông trùm" giải trí đứng sau quản lý Nhóm nhạc BlackPink đang làm ăn ra sao? - Ảnh 2.

Nguồn: Statista

Năm 2022 là năm đạt đỉnh doanh thu của YG, với 391,18 tỷ won (tương đương 7.041,2 tỷ đồng). Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 50,5 tỷ won (khoảng 909 tỷ đồng) và lợi nhuận ròng đạt 46,6 tỷ won (khoảng 839 tỷ đồng).

So sánh với năm 2021 trước đó, YG đạt mức lợi nhuận hoạt động xấp xỉ bằng 50,6 tỷ won nhưng lợi nhuận ròng chỉ bằng phân nửa, đạt 22,9 tỷ won, tương đương 431,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do trước đó vào năm 2020, YG từng lâm vào tình trạng khủng hoảng dẫn đến nửa đầu năm 2021, lãi ròng đã xuống mức âm 1,6 tỷ won (tương đương 31 tỷ đồng). Tuy nhiên sang năm 2022, YG đã có sự khởi sắc và quay về thời kỳ ăn nên làm ra.

"Ông trùm" giải trí đứng sau quản lý Nhóm nhạc BlackPink đang làm ăn ra sao? - Ảnh 3.

Blackpink

Hiện tại, nhóm nghệ sĩ hoạt động uy tín nhất của công ty là nhóm nhạc nữ Blackpink, nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop thành công nhất trong nước và quốc tế sau khi ra mắt năm 2021. Blackpink hiện là nhóm nhạc nữ có số lượt theo dõi nhiều nhất trên Spotify và là nhóm nhạc, nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ châu Á có số lượt đăng ký nhiều nhất ở nền tảng YouTube trên toàn cầu với hơn 75 triệu lượt đăng ký.

12 giờ trưa ngày 26/6, YG Entertainment công bố World Tour Born Pink sẽ chính thức đến Việt Nam vào ngày 29 và 30/7 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Thông tin ngay lập tức gây chấn động truyền thông, khiến cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc nữ Blackpink “đứng ngồi không yên” .

Theo những thông tin hiện tại, cổng bán vé Born Pink sẽ được mở vào 12 giờ trưa ngày 7/7, giá vé chính thức chưa được công bố. Chủ đề được quan tâm nhất bây giờ chính là mức giá công khai của show diễn tầm cỡ thế giới tại Việt Nam. Trên các nhóm dành cho người hâm mộ, đã có nhiều ý kiến cho rằng giá vé cho các buổi diễn của Blackpink sẽ dao động từ khoảng 2 triệu đến 6 triệu đồng. Một số nguồn thông tin khác thì cho rằng, giá vé sẽ dao động từ 1 đến 8 triệu đồng tùy theo vị trí chỗ ngồi.

YG tăng trưởng doanh thu 108% và lợi nhuận gần 500% trong quý I/2023

Trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc và là biểu tượng toàn cầu, Blackpink không chỉ chiếm trọn trái tim người hâm mộ mà còn góp phần không nhỏ vào thành công kinh doanh của công ty chủ quản YG Entertainment.

Theo số liệu công bố, năm 2022 là năm đạt đỉnh doanh thu của YG, với 391,18 tỷ won (tương đương 7.041,2 tỷ đồng). Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 50,5 tỷ won (khoảng 909 tỷ đồng) và lợi nhuận ròng đạt 46,6 tỷ won (khoảng 839 tỷ đồng).

Mức lợi nhuận ròng này gấp đôi so với năm 2021 (22,9 tỷ won), trong khi lợi nhuận hoạt động chỉ tương đương.

Trong thông báo mới đây, YG Entertainment đã tiết lộ kết quả kinh doanh quý 1/2023 với con số ấn tượng: Doanh thu 157,5 tỷ won và lợi nhuận 36,4 tỷ won, lần lượt tăng 108% và 497% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp vào thành tích này không thể không nhắc đến chuỗi lưu diễn vòng quanh thế giới nổi tiếng Born Pink của BlackPink.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của BlackPink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2022. Các buổi biểu diễn tiếp theo đều cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tại Mexico, BlackPink biểu diễn hai đêm nhạc tại sân vận động Foro Sol, nơi có sức chứa đến 65.000 người. Tổng doanh thu của nhóm từ hai buổi biểu diễn là khoảng 19,9 triệu USD, tương đương 9,989 triệu USD/đêm. Đây là con số chưa từng có đối với các nhóm nhạc trong lịch sử.

Theo số liệu từ Touring Data, trong 26 đêm diễn đầu tiên, 4 cô nàng BlackPink đã thu về khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc là 78,5 triệu USD. Nhờ đó, tour diễn Born Pink của Blackpink đã vượt qua Spice Girls, chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nhạc nữ.

Theo thống kê, chỉ trong tháng đầu năm 2023, BlackPink có bốn chuyến lưu diễn tại Thái Lan, Hồng Kông, UAE, Ả rập xê út, tổng doanh thu đạt khoảng 27,8 triệu USD.

Tháng 3/2023, Born Pink đã qua bốn nước Philippines, Indonesia, Malaysia và Đài Loan. Riêng doanh thu tại thị trường Indonesia đã đạt hơn 17 triệu USD.

"Gà đẻ trứng vàng" Born Pink của BlackPink giúp ông trùm giải trí YG tăng trưởng doanh thu 108% và lợi nhuận gần 500% trong quý I/2023 - Ảnh 1.

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới, bao gồm cả phim ảnh và âm nhạc, đã vực dậy hình ảnh và kinh tế nước này, đặc biệt sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã được nâng cấp thành một bữa ăn văn hóa đẳng cấp thế giới và giờ đây không ai nghi ngờ về sức càn quét của nó trên phạm vi thế giới.

Ngoài thị trường châu Á, có thể thấy tham vọng của các doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc trong việc hướng sang thị trường châu Âu và Mỹ. Cần phải biết rằng, những thị trường này, âm nhạc với phần lời không phải bằng tiếng Anh rất khó để xâm nhập.

Vì vậy, có thể thấy chiến lược quốc tế hóa rõ rệt ở những đặc điểm của các nhóm nhạc Hàn hiện nay như tên ban nhạc bằng tiếng Anh hoặc các chữ cái viết tắt Latinh. Phần lời bài hát mặc dù tiếng Hàn nhưng hiếm khi có thể nghe thấy một bài hát hoàn toàn không một phần lời tiếng Anh. Đội ngũ sản xuất, hậu trường được quốc tế hóa một cách tối đa.

Hoai An Le (Theo Nhịp sống thị trườngTrọng Nghĩa)

Các viết cùng chủ đề